MỚI NHẤT :
  • Atletico tính mua hậu vệ Leverkusen
  • Ten Hag tha thứ cho hành động nông nổi của Garnacho
  • Jurgen Klopp tin Liverpool có thể vô địch Ngoại hạng Anh với 1 điều kiện
  • Man United nhắm hậu vệ đẳng cấp
  • Ngôi sao Ajax muốn đến Arsenal
  • Xavi không lo thất nghiệp
  • FA Cup là cơ hội để Man City vực dậy sau nỗi đau Champions League
  • PSG tính phá bĩnh Barca
  • Man City sẽ nổi cơn thịnh nộ với Chelsea
  • Tranh cãi về trọng tài ở trận đấu Cagliari - Juventus
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Đồng đội tại Juventus không mong Ronaldo tạo sự khác biệt

    19:17 Thứ hai 24/09/2018

    Đó là thừa nhận của trung vệ Giorgio Chiellini. Ngoài ra, anh cũng cho rằng "Bà đầm già" đang mạnh nhất trong nhiều năm trở lại đây.

    Trang Sky Sports dẫn lời trung vệ người Italy: "Không ai mong đợi bất cứ điều gì khác biệt từ Ronaldo. Việc cậu ấy ghi bàn là vấn đề của cả đội. Hôm thứ tư vừa qua, cậu ấy đã thiếu may mắn khi phải nhận thẻ đỏ."

    Phát biểu của Chiellini được đưa ra khi có nhiều chỉ trích nhằm vào phong độ của CR7. Từ khi chuyển sang Juvetus, Ronaldo mới ghi 3 bàn sau 5 trận tại Serie A. Ở trận ra quân Champions League, siêu sao người Bồ Đào Nha còn lĩnh thẻ đỏ vì lỗi đánh nguội đối phương.

     - Bóng Đá

     Ronaldo không có nhiều cơ hội tận hưởng niềm vui ghi bàn từ khi chuyển tới Juventus.

    Không chỉ Chiellini, HLV Allegri cũng khẳng định Juventus không chỉ có mình Ronaldo. Ông nói: "Juve không hề phụ thuộc vào Ronaldo dù cậu ấy là cầu thủ hay nhất thế giới, cùng với Lionel Messi. Cậu ấy bổ sung thêm những giá trị cho đội bóng, là mảnh ghép quan trọng - người từng giành nhiều danh hiệu trước đó."

    Mùa hè qua, Ronaldo đã chia tay Real Madrid để chuyển tới Juventus theo bản hợp đồng có giá trị lên tới 130 triệu euro. Ronaldo được kỳ vọng sẽ đem lại những danh hiệu cho Real, đặc biệt là chức vô địch Champions League.

    Bất chấp phong độ thiếu ổn định của Ronaldo, Juventus vẫn có những kết quả tốt ở các mặt trận. Bản thân Chiellini cũng tự nhận xét Juventus đang là phiên bản mạnh nhất trong 8 năm trở lại đây.

    Anh cho hay: "Tôi từng có vinh dự chơi bóng cùng Thuram và Canavaro. Tôi cũng từng chứng kiến Juve thời của Ciro Ferrara và Paolo Montero, thậm chí từ thời Claudio Gentile hay Gaetano Scirea. Bóng đá đã biến đổi, và bạn không thể so sánh nó với quá khứ."

    "Những gì tôi có thể nói là đội bóng hiện tại chắc chắn là mạnh nhất trong vòng 8 năm qua," trung vệ người Italy khẳng định.

    Phúc Long | 18:30 24/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...