MỚI NHẤT :
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Đồng đội có ý chê bai Haaland sau khi Man City mất 2 điểm

    09:44 Chủ nhật 19/02/2023

    BongDa.com.vn Ngôi sao của Manchester City không hài lòng khi đội nhà để mất ngôi đầu vào tay Arsenal.

     

    Sau khi đánh bại Arsenal để giành ngôi đầu bảng, nhiều người kỳ vọng Man City sẽ duy trì vị trí dẫn đầu khi họ hành quân đến City Ground.

    Đội bóng của Pep Guardiola đã vượt lên dẫn trước ngay trước khi hiệp một kết thúc nhờ công của Bernardo Silva và mặc dù cố gắng gia tăng lợi thế của mình, nhưng dường như The Citizens không thể khuất phục được Nottingham Forest.

    ‘Unacceptable!’ – Kyle Walker furious after Manchester City lose Premier League lead to Arsenal - Bóng Đá

     Man City gây thất vọng.

    Khi chỉ còn 6 phút nữa là hết giờ thi đấu chính thức, Chris Wood đã ghi bàn gỡ hòa với cú sút trúng đích duy nhất của đội chủ nhà trong cả trận.

    Phát biểu sau trận, Kyle Walker có ý chê trách Erling Haaland: "Chúng tôi đã đánh rơi 2 điểm ở đây. Những cơ hội mà chúng tôi có trước khung thành, chúng tôi cần phải xử lý tốt hơn. Với những cầu thủ tầm cỡ mà chúng tôi có ở phía trên, chúng tôi nên ghi bàn và kết liễu họ.

    Nhưng không thể đổ lỗi cho bất kỳ ai, nếu các tiền đạo không gặp may hoặc sút không trúng mục tiêu, chúng tôi với tư cách là một hệ thống phòng ngự cần phải giữ vững tỷ số 1-0 và giành ba điểm.

    Đó không phải là điều tôi thất vọng mà là chúng tôi đã đặt ra những tiêu chuẩn cao trong vài năm qua, đến mức phải là chiến thắng 4 hoặc 5 bàn."

    Tiểu Lam | 09:14 19/02/2023
    Chia sẻ

    Loading...