MỚI NHẤT :
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Đồng đội bảo vệ Harry Kane khỏi ống kính máy quay sau trận thua Pháp

    15:36 Chủ nhật 11/12/2022

    Sau trận thua ở vòng tứ kết, một số đồng đội lịch sự yêu cầu quay phim không ghi lại hình ảnh suy sụp của đội trưởng tuyển Anh và gửi lời động viên, an ủi.

    Đồng đội bảo vệ Harry Kane khỏi ống kính máy quay sau trận thua Pháp - Bóng Đá

    Harry Kane đổ gục sau khi bỏ lỡ cơ hội ghi bàn từ chấm phạt đền, qua đó để thua tuyển Pháp. Ảnh: BBC. 

    Rạng sáng 11/12 (giờ Hà Nội), khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, đội tuyển Anh chính thức dừng chân ở vòng tứ kết World Cup 2022 khi để thua Pháp với tỷ số 1-2.

    Harry Kane, người thực hiện hỏng quả phạt đền ở phút thứ 84, bỏ lỡ cơ hội san bằng tỷ số cho "Tam sư", gục xuống sân và rơi nước mắt, theo News.com.au.

    Khi đó, thủ môn Jordan Pickford và hậu vệ Kieran Trippier đã chạy đến hỗ trợ, che chắn cho người đội trưởng khỏi máy quay. Pickford cũng được phát hiện ra hiệu cho một người quay phim không tiến lại gần ghi hình khoảnh khắc thất vọng của Kane.

    Một số đồng đội khác như thủ thành Hugo Lloris và HLV Southgate cũng tiến đến an ủi Harry Kane trước khi anh lẳng lặng bước về phía phòng thay đồ.

    Juliette Ferrington, phóng viên BBC, đã chứng kiến cảnh tượng.

    "Các đồng đội của Harry Kane đã lịch sự yêu cầu những người quay phim tránh xa anh ấy vì anh ấy đang rất buồn", cô kể.

    Đồng đội bảo vệ Harry Kane khỏi ống kính máy quay sau trận thua Pháp - Bóng Đá

    Harry Kane bỏ lỡ quả phạt đền thứ 2 cho đội tuyển Anh. Ảnh: Reuters. 

    Ở một góc khác, cầu thủ Jude Bellingham cũng không kìm được nước mắt, được Jordan Henderson quàng vai an ủi. Tiền vệ của Dortmund vẫn chưa nguôi khi lê bước vào đường hầm.

    "Thật khó để tổng kết lại, tìm từ ngữ thích hợp. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã cống hiến tất cả trong trận đấu, thất vọng khi bị dẫn trước 1-0 nhưng đã thể hiện bản lĩnh và tinh thần để tiếp tục tiến lên, tìm kiếm bàn gỡ hòa. Thật không may, đây lại không phải là đêm của chúng tôi", Henderson nói với ITV.

    Anh cũng lên tiếng bảo vệ tiền đạo Tottenham sau pha bỏ lỡ phạt đền.

    "Chúng tôi biết Kane đã ghi bao nhiêu bàn từ chấm phạt đền, bao nhiêu bàn thắng để góp phần đưa đội đến đây. Anh ấy sẽ mạnh mẽ hơn trong tương lai. Anh ấy là cầu thủ đẳng cấp thế giới, đội trưởng của chúng tôi".

    Bên cạnh đó, HLV Gareth Southgate cho rằng trận thua của tuyển Anh trước Pháp không phải là lỗi của Harry Kane.

    "Kane thật tuyệt vời đối với chúng tôi và rất đáng tin cậy trong những tình huống phạt đền. Chúng tôi sẽ không góp mặt ở vòng này nếu không có những bàn thắng của cậu ấy", ông nói trong buổi họp báo sau trận.

    Mai An | 14:21 11/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...