MỚI NHẤT :
  • Odegaard hét vào mặt trọng tài
  • Tử huyệt nơi cánh trái có thể khiến Arsenal trắng tay
  • Arsenal và Man City giáng đòn đau lên Premier League
  • Thắng Manchester City, Toni Kroos bất ngờ úp mở về tương lai
  • Sao U23 Việt Nam bị 'tấn công' dữ dội; Đình Bắc báo tin cực xấu
  • Jurgen Klopp hy vọng Liverpool có thể "lật kèo" trước Atalanta
  • Declan Rice muốn Arsenal "trút giận" lên Wolves
  • Thua El Clasico, Xavi có nên đi luôn và ngay?
  • Nhìn Ngọc Thắng, ngẫm về V-League
  • Cựu danh thủ M.U thúc giục Marcus Rashford tìm bến đỗ mới
  • Chuyển nhượng 18/04: Bán đứt 'bom xịt', M.U chốt 4 cái tên; Real sẵn sàng thâu tóm đá tảng Arsenal
  • 'Tôi cảm thấy không được yêu thương tại Man Utd'
  • Người Chelsea chỉ điểm giúp Real Madrid hạ Man City
  • Quyết định gây sốc của De Bruyne, Haaland trước Real
  • Tuchel: Arsenal rất mạnh, có lẽ Arteta không muốn nghe điều này
  • Mbappe khiến Barca phẫn nộ, ẩu đả xuất hiện
  • 10 thống kê Man City - Real Madrid: Choáng với De Bruyne; "Ông vua C1"
  • Odegaard nói điều Arsenal cần làm sau trận thua Bayern
  • Fabrizio Romano hé lộ 4 trung vệ được Man United theo đuổi
  • 10 thống kê Bayern 1-0 Arsenal: "Kẻ hủy diệt" Pháo thủ
  • U23 Việt Nam mất chân sút quan trọng sau trận thắng Kuwait
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong trận thua Bayern
  • "Ten Hag nói rằng họ không có cơ hội ra sân"
  • Trọng tài FIFA: 'Ngọc Thắng xứng đáng nhận thẻ đỏ'
  • Toni Kroos nói thẳng về trình độ của Arsenal
  • Lunin: "Tôi kiệt sức"
  • Liệu Newcaslte có cơ hội giành vé dự Champions League mùa sau?
  • Hạ Arsenal, Kimmich vẫn chưa hài lòng
  • Tuchel nêu rõ yếu tố giúp Bayern thắng trận
  • Tương lai Mbappe gắn liền với chức vô địch Champions League
  • Nhận định Tứ Kết Europa League Benfica vs Marseille: Đội bóng cảng nước Pháp gặp thế khó
  • Huyền thoại Arsenal và Chelsea chuẩn bị trở lại Premier League?
  • Tottenham thay đổi ý định với Werner
  • Tạm biệt Champions League, Arsenal đã biết chữ ký tiếp theo
  • Guardiola không phiền khi Real chơi phòng ngự
  • Manchester City xứng đáng vô địch Premier League 2023/24
  • Trụ cột chỉ ra 2 vấn đề của Liverpool
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 1-0 Arsenal
  • Khắc tinh của Man City
  • Báo Ả Rập: "U23 Kuwait thua kém về trình độ so với U23 Việt Nam"
  • 'Dòng đời' 48 tiếng của ESL: Đồng minh phản bội; Sụp đổ chớp nhoáng

    20:52 Thứ tư 21/04/2021

    BongDa.com.vn Trong vòng chưa đầy 3 ngày, European Super League đã khiến cả thế giới náo loạn để rồi sau đó đã sụp đổ một cách nhanh chóng.

    Ra đời rồi 'chết yểu' sau 2 ngày, ESL khiến thế giới loạn lạc ra sao? - Bóng Đá

     Ngày 19/4/2021, những tin đồn về siêu giải đấu xuất hiện với mật độ dày đặc. Ngay lập tức, Gary Neville đã lên tiếng chỉ trích và cho rằng những đội bóng tham gia dự án này chẳng khác gì "tội phạm hình sự". Nhưng đến giữa khuya, ESL chính thức ra đời với 12 đội bóng bao gồm Manchester United, Chelsea, Liverpool, Arsenal, Tottenham Hotspur, Manchester City, Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Juventus, Inter Milan và AC Milan. 

    Ra đời rồi 'chết yểu' sau 2 ngày, ESL khiến thế giới loạn lạc ra sao? - Bóng Đá

     Ngày 20/4/2021, trước tình thế cả 6 đội bóng hàng đầu đều gia nhập, đại diện Premier League tuyên bố sẽ làm mọi cách để không cho European Super League được tiến hành. 

    Ra đời rồi 'chết yểu' sau 2 ngày, ESL khiến thế giới loạn lạc ra sao? - Bóng Đá

     Cũng vào ngày 20/4/2021, có 3 đội bóng đã khước từ đề nghị gia nhập ESL đó là PSG, Bayern Munich cùng Borussia Dortmund. 

    Ra đời rồi 'chết yểu' sau 2 ngày, ESL khiến thế giới loạn lạc ra sao? - Bóng Đá

     Cuộc chiến chính thức bùng nổ khi ESL tuyên bố sẽ rời khỏi Hiệp hội các CLB châu Âu (ECA), đồng thời tuyên chiến với UEFA lẫn FIFA. 

    'Dòng đời' 48 tiếng của ESL: Đồng minh phản bội; Sụp đổ chớp nhoáng - Bóng Đá

     Thậm chí, những nhân vật của chính phủ lẫn hoàng gia Anh đều lên tiếng, trong đó có hoàng tử William. Ông tin rằng chắc chắn ESL sẽ mang tới những thiệt hại cho môn thể thao vua, nhất là khi bản thân ông lại là người rất "mê" bóng đá. 

    'Dòng đời' 48 tiếng của ESL: Đồng minh phản bội; Sụp đổ chớp nhoáng - Bóng Đá

     CĐV các đội làm loạn trước sân vận động đội nhà để phản đối ESL. Kịch liệt nhất trong đó là người hâm mộ của Chelsea. Thậm chí, Petr Cech đã đích thân ra mặt để xoa dịu tình hình. 

    'Dòng đời' 48 tiếng của ESL: Đồng minh phản bội; Sụp đổ chớp nhoáng - Bóng Đá

     Trong ngày 20/4, hàng loạt HLV nổi tiếng cũng đã nói về ESL, bao gồm Jurgen Klopp, Pep Guardiola và Thomas Tuchel. Điểm chung giữa họ đó là đều không mấy mặn mà với siêu giải đấu này.

    'Dòng đời' 48 tiếng của ESL: Đồng minh phản bội; Sụp đổ chớp nhoáng - Bóng Đá

     Bước sang ngày 21/4, chủ tịch Florentino Perez cảnh báo rằng ESL có thể khởi tranh vào tháng Tám tới đây. Nhưng có lẽ, ông không ngờ rằng dự án mà mình cùng các đồng minh dày công xây dựng đã sụp đổ trong phút chốc. Bởi lẽ, hàng loạt đội bóng quyết định chia tay ESL, bao gồm Big Six của Premier League. 

    'Dòng đời' 48 tiếng của ESL: Đồng minh phản bội; Sụp đổ chớp nhoáng - Bóng Đá

     Một nhân vật cộm cán là Ed Woodward đã nói lời chia tay với M.U sau khi European Super League tan rã. 

    'Dòng đời' 48 tiếng của ESL: Đồng minh phản bội; Sụp đổ chớp nhoáng - Bóng Đá

     Và cuối cùng, 4 CLB khác là Atletico Madrid, Juventus, AC Milan cùng Inter Milan cũng rút lui khỏi ESL. Siêu giải đấu giờ chỉ còn lại Real Madrid và Barcelona. Rõ ràng, Aleksander Ceferin cùng UEFA đã thắng ở cuộc chiến này. 

    HLV Ronald Koeman nói về Super League: 

     
    Giang Nam | 20:22 21/04/2021
    Chia sẻ

    Loading...