MỚI NHẤT :
  • Xavi không lo thất nghiệp
  • FA Cup là cơ hội để Man City vực dậy sau nỗi đau Champions League
  • PSG tính phá bĩnh Barca
  • Man City sẽ nổi cơn thịnh nộ với Chelsea
  • Tranh cãi về trọng tài ở trận đấu Cagliari - Juventus
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Đơn giản, Messi là sự khác biệt!

    12:12 Thứ ba 28/02/2023

    BongDa.com.vn Giải thưởng FIFA The Best 2022 đã gọi tên Lionel Messi sau khi anh vượt mặt hai ứng viên nặng ký khác là Karim Benzema và Kylian Mbappe. Đây là lần thứ 2 siêu sao người Argentina nhận được danh hiệu này (lần đầu vào năm 2019).

     

    2022 là năm mà Messi không thực sự thành công ở cấp độ câu lạc bộ khi chỉ giành được danh hiệu vô địch Ligue 1 cùng Paris Saint-Germain. Bản thân Messi nhiều lúc cũng chưa đạt trạng thái thi đấu tốt nhất và tìm về đúng bản ngã của mình trong màu áo đội bóng Thủ đô nước Pháp.

    Nhưng rồi, màn trình diễn rực sáng tại đội tuyển quốc gia Argentina với đỉnh cao là chức vô địch thế giới trên đất Qatar, đã bao trùm và xí xóa những khiếm khuyết trước đó để đưa Messi trở lại vị thế nhà vua đích thực của làng túc cầu đương đại.

     - Bóng Đá

     Messi gồng gánh Argentina đến chức vô địch World Cup.

    World Cup 2022 là giải đấu để đời của Messi, khi anh gồng gánh Argentina băng qua nhiều thời khắc hiểm nguy, như cách huyền thoại Diego Maradona cõng Albiceleste trên lưng ở Mexico 1986 để bước lên đài vinh quang sau cùng. Anh ghi 7 bàn thắng trên đất Qatar cùng 3 đường kiến tạo, rực sáng trong trận Chung kết thượng đỉnh với đội tuyển Pháp và trở thành cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu.

    Ở tuổi 35, Messi không còn di chuyển nhiều, đôi lúc chỉ đi bộ trên sân, chơi thứ bóng đá ít hao mòn sức lực, nhưng chỉ cần một pha đột ngột tăng tốc anh có thể tạo ra những điều kỳ diệu, những khoảnh khắc thiên tài.

    Cần nhấn mạnh rằng, chức vô địch World Cup là danh hiệu lớn và quan trọng bậc nhất mà bất cứ cầu thủ nào cũng khao khát giành được trong đời. Nhiều người từng dè bỉu và mai mỉa Messi về việc anh sẽ mãi chẳng bao giờ được chạm tay vào chiếc Cúp Vàng thế giới, nhưng giờ đây tất cả phải thay đổi cách nhìn. Messi vẫn rất đặc biệt và đã trở lại phiên bản tuyệt vời nhất của mình, dẫu đã bước vào buổi hoàng hôn sự nghiệp.

     - Bóng Đá

     Messi tiếp tục đà thăng hoa ở PSG.

    Trong nửa đầu mùa bóng 2022/23, Messi cũng đang chơi rất thăng hoa dưới màu áo PSG. Anh hiện ghi được 12 bàn thắng và có 12 đường kiến tạo thành bàn tại Ligue 1 cùng 4 lần lập công và có 4 pha kiến tạo ở đấu trường UEFA Champions League. Messi vẫn nỗ lực không ngừng nghỉ, chưa hề suy giảm cảm hứng chơi bóng và có lẽ, mục tiêu lớn nhất mùa này của anh chính là chinh phục danh hiệu UEFA Champions League cùng đội bóng Thủ đô nước Pháp, dù biết điều ấy không hề dễ dàng.

    Tuy nhiên một khi Messi đạt trạng thái thăng hoa tột bậc và trở lại phiên bản đáng sợ nhất, mọi đối thủ đều có thể bị khuất phục dưới chân anh. Như tại PSG lúc này, Messi càng đáng xem hơn khi kết hợp cùng Mbappe, tạo thành cặp song sát thượng hạng. Màn trình diễn đỉnh cao trong trận PSG hạ gục Marseille 3-0 mới đây là minh chứng hùng hồn nhất. Messi vừa ghi bàn, vừa kiến tạo, tự nhiên và đều đặn như hơi thở.

    Mbappe đã có một năm 2022 rất hay, nhưng lại vô duyên với chức vô địch World Cup trên đất Qatar. Benzema cũng đã chơi cực kỳ ấn tượng trong màu áo Real Madrid nhưng chấn thương nghiệt ngã khiến anh không thể góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Và Messi, đơn giản là sự khác biệt, đã được lịch sử lựa chọn cho danh hiệu cao quý.

    (Bạn đọc: Khải My)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 11:42 28/02/2023
    Chia sẻ

    Loading...