MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Đội tuyển nữ bắt đầu tập trung chuẩn bị cho vòng loại thứ 2 Olympic 2016

    15:41 Thứ hai 27/07/2015

    Ngày mai, đội tuyển nữ Quốc gia sẽ tập trung lần thứ 3 trong năm để chuẩn bị cho vòng loại thứ 2 môn bóng đá nữ Olympic Rio 2016.

    Ngày mai (28/7), đội tuyển nữ Quốc gia sẽ tập trung lần thứ 3 trong năm để chuẩn bị cho vòng loại thứ 2 môn bóng đá nữ Olympic Rio 2016 sẽ diễn ra tại Myanmar vào trung tuần tháng 9 tới.

    Đội tuyển nữ bắt đầu tập trung chuẩn bị cho vòng loại thứ 2 Olympic 2016
    Ngày mai (28/7), thầy trò HLV Norimatsu Takashi sẽ tập trung trở lại để chuẩn bị cho vòng loại thứ 2 môn bóng đá nữ Olympic 2016.

    Trong danh sách 34 thành viên đã được Tổng cục Thể dục Thể thao phê duyệt, HLV trưởng Norimatsu Takashi đã gọi 26 cầu thủ từ 4 đơn vị gồm Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (9 vận động viên), Trung tâm TDTT quận 1 TP Hồ Chí Minh (7 vận động viên), Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nam (6 vận động viên), Than Khoáng Sản Việt Nam (3 vận động viên) và 1 vận động viên thuộc Thái Nguyên. Đáng chú ý, ngoài những cầu thủ đang có phong độ tốt và ổn định như thủ môn Kiều Trinh, Huỳnh Như, Trần Thị Thùy Trang, Tuyết Dung, Nguyễn Thị Xuyến hay Minh Nguyệt, HLV Norimatsu Takashi tiếp tục bổ sung 5 gương mặt mới gồm Lại Thị Tuyết, Nguyễn Thị Hồng Cúc, Dương Thị Vân, Trịnh Thị Hoàn, Hoàng Thị Loan và Phạm Hải Yến.

    Với sự trợ giúp đỡ của nhóm 7 trợ lý, HLV Norimatsu Takashi cùng các học trò của mình sẽ có 46 ngày tập luyện chuẩn bị bao gồm chuyến tập huấn 12 ngày tại Nhật Bản trước khi bước vào tham dự Vòng loại thứ 2 môn bóng đá nữ Olympic 2016.

    Theo kế hoạch tập trung, trong sáng 28/7, các thành viên đội tuyển sẽ có mặt tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ Việt Nam (Hà Nội) để có buổi tập nhẹ vào chiều cùng ngày. Quá trình chuẩn bị của đội tuyển nữ Quốc gia gồm 3 giai đoạn:

    - Giai đoạn 1 (Từ 28/7 đến 23/8): Tập huấn nâng cao thể lực, kỹ, chiến thuật và dự kiến đấu tập 3 trận tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ Việt Nam.

    - Giai đoạn 2 (Từ 24/8 đến 4/9): Tập huấn và dự kiến đấu tập 3 trận tại Nhật Bản.

    - Giai đoạn 3: (Từ 5/9 – 11/9): Tập huấn kỹ, chiến thuật và dự kiến đấu tập 2 trận tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ Việt Nam.

    Kết thúc giai đoạn tập luyện, toàn đội sẽ lên đường đi Myanmar tham dự vòng loại thứ 2 môn bóng đá nữ Olympic Rio 2016 vào ngày 12/9 tới. Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng A cùng các đối thủ Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc), Myanmar và Jordan. Các đội sẽ cùng nhau tranh tài theo thể thức vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng. Đội đứng đầu sẽ giành tấm vé tham dự vòng loại thứ 3 giải bóng đá Olympic nữ 2016 diễn ra tại Nhật Bản vào đầu năm sau.

    Thông tin tập luyện và tập huấn nước ngoài của đội tuyển nữ Quốc gia sẽ tiếp tục được cập nhật.

    Tổng hợp - VFF.org.vn
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...