Đội tuyển Đức và những vấn đề tại World Cup 2018
14:02 Thứ ba 05/06/2018
BongDa.com.vn Nhà đương kim vô địch thế giới đã chuẩn bị sẵn sàng cho chiến dịch bảo vệ ngôi vương tại Nga, nhưng liệu họ có thực sự mạnh như nhiều người đã nghĩ?

Đội bóng của huấn luyện viên Joachim Low là một trong những đội tuyển cuối cùng chốt danh sách 23 người tham dự vòng chung kết World Cup 2018, điều này phần nào cho thấy những đắn đo mà chiến lược gia 58 tuổi đã nghĩ đến khi lựa chọn nhân sự.

Tuyển Đức luôn là đội bóng được liệt vào những ứng cử viên vô địch ở các giải đấu mà họ tham dự, và World Cup 2018 cũng không phải ngoại lệ, nhưng hiện tại, họ đã có phần khác đi so với 4 năm trước.

Không có nhiều sự lựa chọn ở vị trí "số 9"

World Cup 2018 là giải đấu mà tuyển Đức sẽ phải trông chờ vào cái tên Timo Werner, người mới chỉ bước sang tuổi 22 hồi tháng 3 vừa qua. Quả thật, đây sẽ là một canh bạc của HLV Joachim Low nếu nhìn lại quá khứ của đội bóng này với những Miroslav Klose hay Mario Gomez. Werner là một tiền đạo tài năng nhưng anh còn quá non kinh nghiệm ở các giải đấu lớn, điều mà Đức trước đây chưa bao giờ gặp phải.

Đội tuyển Đức và những vấn đề tại World Cup 2018 - Bóng Đá

 Gomez đã qua thời kỷ đỉnh cao, còn Werner lại chỉ như cầu thủ mới học việc ở sân chơi quốc tế.

Có một điều hơi lạ lùng, chính tiền đạo Mario Gomez, người đã không cùng đội tuyển Đức góp mặt ở World Cup 2014 lại tiếp tục được tin tưởng từ Euro 2016 đến giải đấu này. Tiền đạo gốc Tây Ban Nha đã qua thời kì đỉnh cao từ lâu, dù anh bằng tuổi Cristiano Ronaldo. 

Trong khi đó, Thomas Muller thường chơi ở vị trí phía sau 1 tiền đạo và cầu thủ này đang có phong độ không tốt, nhất là sau màn trình diễn thảm hoạ tại Euro 2016.

Quá nhiều tiền vệ 

Nếu tính cả Muller, Đức sở hữu 10 tiền vệ. Trong số này, 5 người chơi ở trung tâm và 5 người còn lại thiên về đá cánh. Ngoài Toni Kroos, Mesut Ozil và Ilkay Gundogan là những người đáng chú ý, các gương mặt khác chưa đủ tầm thay thế hoặc đã luống tuổi như trường hợp của Sami Khedira.

Đội tuyển Đức và những vấn đề tại World Cup 2018 - Bóng Đá

 Ozil và Kroos gần như chắc suất đá chính tại World Cup 2018.

Hơn nữa, việc HLV Joachim Low loại bỏ Leroy Sane cũng đã gây ra nhiều tranh cãi, thay vào đó, chiến lược gia này đã điền tên "ông vua" chấn thương là Marco Reus vào bản danh sách rút gọn. Ngoài ra, những gương mặt mới như Leon Goretzka, Julian Brandt là một dấu hỏi lớn tại đấu trường World Cup 2018.

Điều này lý giải cho việc chiến lược gia 58 tuổi có thể sẽ dùng hàng tiền vệ mạnh mẽ để khoả lấp lỗ hỏng phía bên trên hàng tiền đạo. Nhưng dù sao, nhiệm vụ ghi bàn bao giờ cũng được đặt lên vai của những cầu thủ tấn công hơn là những người chơi ở khu vực giữa sân.

Thiếu nhân tố X

Đây chính là nguyên nhân lớn trong thất bại của tuyển Đức tại Euro 2016, khi cầu thủ "siêu dự bị" Mario Gotze đã gần như "chết yểu" từ sau lần toả sáng tại Brazil năm 2014. Năm nay cũng tương tự, Gotze đã chính thức phải ở nhà sau những hệ luỵ từ chấn thương, Đức hiện tại đã không còn một người có thể đóng vai trò cứu rỗi đội bóng từ băng ghế dự bị như cách đây 4 năm.

Đội tuyển Đức và những vấn đề tại World Cup 2018 - Bóng Đá

 Gotze đã bị loại, còn Muller cũng không cho thấy phong độ như xưa.

Thomas Muller có vẻ như chạm ngưỡng của phong độ, Mario Gomez thì quá già, những cái tên còn lại cũng chưa cho thấy họ sẵn sàng toả sáng. Điều mà Mario Gotze đã làm rất tốt khi chỉ mới ở độ tuổi đôi mươi.

Manuel Neuer

Vẫn biết Marc-Andre ter Stegen là một thủ thành tài năng, nhưng đội trưởng của Bayern Munich đơn giản ở một tầm khác, anh luôn thể hiện một phong độ xuất sắc mỗi khi ra sân và hiếm khi mắc sai lầm. Tuy nhiên, việc Neuer phải làm bạn với giường bệnh trong cả mùa giải vừa rồi sẽ là một dấu hỏi lớn để HLV Low lựa chọn vị trí gác đền.

Đội tuyển Đức và những vấn đề tại World Cup 2018 - Bóng Đá

 Stegen sẽ phải nỗi lực hết mình để cạnh tranh với Neuer trong khung gỗ của tuyển Đức.

Stegen đã có kinh nghiệm đỉnh cao cùng với Barcelona được 4 năm, nhưng anh chưa có nhiều đất diễn ở đội tuyển quốc gia, vì vậy, chẳng ai dám đảm bảo thủ môn này sẽ chơi tốt trong cả một giải đấu lớn như World Cup.

Đội tuyển Đức đang ở giai đoạn chuyển giao thế hệ với việc chia tay những công thần như Bastian Schweinsteiger, Klose, Philipp Lahm, và thay thế bằng những gương mặt trẻ sáng giá chưa có nhiều kinh nghiệm ở các giải đấu lớn. Vì lẽ đó, World Cup 2018 sẽ là một giải đấu khó khăn dành cho HLV Low và các học trò. 

Vũ Quang Toản | 10:40 05/06/2018