MỚI NHẤT :
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam về nước: "Sau HCV Seagames là giấc mơ World Cup"

    08:56 Thứ bảy 26/08/2017

    BongDa.com.vn Các cô gái vàng của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tối qua đã về đến sân bay Tân Sơn Nhất trong vòng tay chào đón của người hâm mộ TP. Hồ Chí Minh.

    Bất chấp một buổi tối cuối tuần và khá muộn, ngay từ sớm gia đình các nữ cầu thủ cùng với người hâm mộ đã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất để chào đón chào đón các cô gái vàng của bóng đá Việt Nam trở về nước sau chiến tích giành HCV Seagames 29.

    Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam về nước:

     Người hâm mộ đã đến rất đông để chào đón những cô gái vàng của bóng đá Việt Nam.

    Khoảng 21h15 ngày 25/8, chuyến bay mang số hiệu VN 674 chở 8 thành viên đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam khu vực phía Nam cùng Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm đã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất sau chiến tích giành HCV Seagames 29 trên đất Malaysia. Nhóm cầu thủ gồm thủ thành Đặng Thị Kiều Trinh, Trần Thị Kim Thanh, hậu vệ Chương Thị Kiều, tiền vệ Nguyễn Thị Bích Thùy, Trần Thị Thùy Trang và tiền đạo Huỳnh Như đã được đón nồng hậu.

    Nhóm CĐV khoảng 100 người đều mặc áo đồng phục cờ Việt Nam và chuẩn bị hoa, băng rôn để đón các cô gái vàng sau giải đấu cam go tại Malaysia. Nhóm CĐV đến từ rất sớm, hò hét và hát cổ động để việc chờ đợi không quá lâu.

    Trước sự chào đón nồng nhiệt của khán giả nhà, thủ môn Kiều Trinh, ngôi sao được săn đón nhiều nhất cũng không kiềm nén được sự xúc động và chia sẻ:

    Sau 8 năm Trinh mới có cảm giác sung sướng và hạnh phúc như thế này khi cùng đội tuyển giành chiếc HCV Seagames. Với vai trò đội trưởng, Trinh đã động viên các em phải bình tĩnh và tự tin trước trận đấu với Malaysia để có thể giành chiến thắng quan trọng đó...  Hôm nay, Trinh thật sự rất xúc động khi thấy đông đảo người hâm mộ ra chờ đón mình. 

    Sắp tới Trinh sẽ cùng CLB bóng đá nữ TP. Hồ Chí Minh cố gắng thi đấu thật tốt ở lượt về để giành chức vô địch. Trinh không muốn nghĩ đến chuyện giải nghệ vì chắc chắn Trinh sẽ chơi đến khi nào không thể nữa."

    Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam về nước:

     Thủ môn Kiều Trinh - Đội trưởng đội tuyển nữ Việt Nam.

    Ngày về, Huỳnh Như là cô gái rạng rỡ nhất của đội tuyển. Trong trận đấu cuối cùng gặp Malaysia, cô cũng đóng góp một bàn thắng trước khi được ra nghỉ. Tiền đạo này cho biết: “Thật sự tôi không nghĩ đội tuyển nữ sẽ nhận được sự chào đón và tình cảm nhiều đến như vậy từ người hâm mộ. Tôi xin cám ơn tất cả mọi người đã không ngại mưa gió, đêm khuya để ra đón chúng tôi.

    Đây là tấm HCV SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp của tôi. Khó có thể nói hết niềm hạnh phúc mà tôi đang có được. Sau SEA Games, tôi sẽ cùng các đồng đội chinh phục chiếc vé dự World Cup.”

    Sau chiếc HCV Seagames 29, tuyển nữ Việt Nam nhận thưởng hơn 4 tỷ đồng. Số tiền gồm 100 triệu từ Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện, ba tỷ từ VFF, hơn 900 triệu từ các doanh nghiệp. Đây là số tiền lớn nhất trong lịch sử mà tuyển nữ Việt Nam được nhận.

    Đội tuyển chia làm hai tốp để về nước. Nhóm cầu thủ thi đấu tại khu vực phía Bắc trước đó cũng về đến Nội Bài cùng HLV Mai Đức Chung, nhóm còn lại về Tân Sơn Nhất cùng trưởng đoàn Dương Vũ Lâm.

    Hoài Vũ - Thể thao Việt Nam | 07:30 26/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...