MỚI NHẤT :
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Đội trưởng Việt Nam "lên dây cót tinh thần" trước trận gặp Lào

    14:55 Thứ ba 20/12/2022

    BongDa.com.vn Thủ quân tuyển Việt Nam, Đỗ Hùng Dũng đã có những lời động viên đến toàn đội trước thềm trận đấu với tuyển Lào.

     

    Trận ra quân trong chiến dịch chinh phục ngôi vương AFF Cup 2022 của đội tuyển Việt Nam sẽ là màn đọ sức với tuyển Lào, địch thủ quen thuộc của thầy trò HLV Park Hang-seo trong khu vực. 

    Phát biểu trước thềm cuộc đụng độ này, đội trưởng Đỗ Hùng Dũng tỏ ra khá tự tin và anh đã có những bày tỏ được trang Tuổi trẻ dẫn lời: "Ở AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam cũng đá trận ra quân với Lào và sau đó đăng quang ngôi vô địch. Ở kỳ AFF Cup lần này, toàn đội hy vọng sẽ tái lập thành tích đó để dành tặng người hâm mộ Việt Nam trong và ngoài nước".

    Đội trưởng Việt Nam

    Hùng Dũng mong muốn tuyển Việt Nam sẽ thắng Lào và vô địch AFF Cup 2022. Ảnh: Vietnamplus. 

    Còn nhớ, ở chiến dịch 4 năm trước, tuyển Việt Nam đã có màn thể hiện xuất sắc khi về nhất ở bảng đấu có sự xuất hiện của các đội Malaysia, Myanmar, Campuchia và Lào trước khi đăng quang ngôi vương. Chúng ta đã đè bẹp tuyển Lào 3-0 cũng trong ngày ra quân nhờ các bàn thắng của Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Anh Đức và Nguyễn Quang Hải. 

    Đáng chú ý, trong số 3 cái tên trên, chỉ còn Quang Hải là người vẫn đồng hành cùng tuyển Việt Nam trên cương vị cầu thủ, trong khi Công Phượng không được triệu tập, còn Anh Đức đã giải nghệ và tham gia công tác huấn luyện.

    Phi Yến | 14:25 20/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...