MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • Đối thủ ngả mũ với Saka

    22:37 Thứ năm 24/11/2022 | 1

    BongDa.com.vn Phong độ tuyệt vời của chàng trai thuộc biên chế Arsenal đang giúp Tam sư tràn đầy hy vọng đi tiếp.

     

    Sau những màn trình diễn ấn tượng giúp Arsenal leo lên đỉnh bảng xếp hạng Premier League, tiền đạo trẻ Bukayo Saka tiếp tục tỏa sáng trong màu áo đội tuyển quốc gia.

    Ngay trong lần đầu tiên góp mặt tại một kỳ World Cup, chân sút 21 tuổi đã ghi 2 bàn thắng, giúp Tam sư đè bẹp Iran với tỷ số 6-2 chung cuộc. Ở thời điểm hiện tại, không thể phủ nhận rằng Saka đang là một trong những chân chạy cánh hay nhất châu Âu.

    Chấm điểm Anh: Người hùng thầm lặng; Maguire đập tan chỉ trích - Bóng Đá

     Saka đang thể hiện phong độ ấn tượng.

    Chính vì vậy, mọi đối thủ khi chạm trán tuyển Anh đều phải dè chừng cái tên này. Phát biểu trong cuộc họp báo trước cuộc đụng độ Tam sư, thủ môn tuyển Mỹ đồng thời cũng là người đồng đội của Saka tại Arsenal - Matt Turner một lần nữa nhắc nhở đồng đội về mối đe dọa mà ngôi sao 21 tuổi có thể mang lại.

    "Rõ ràng cậu ấy là một trong những ngôi sao trẻ của bóng đá thế giới,” Turner nói.

    Cậu ấy là một cầu thủ hàng đầu và tôi cũng sẽ không cần nói với bất kỳ ai trong đội về mức độ nguy hiểm của cậu ấy. Saka là một cầu thủ thực sự giỏi, có thể thay đổi cục diện bất kỳ trận đấu nào.”

    Tuyển Anh của Saka hiện đang dẫn đầu bảng B với 2 điểm nhiều hơn Mỹ và xứ Wales. Vì vậy, một chiến thắng ở cuộc đối đầu sắp tới sẽ giúp họ giành lấy tấm vé lọt vào vòng knock-out.

    Trường Sơn - theo xevathethao.vn | 22:07 24/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...