MỚI NHẤT :
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Barca có thể vắng CĐV ruột ở El Clasico
  • 'Pitbull' trong Bầy sói là miếng ghép hoàn hảo cho Arsenal
  • Real chốt mua người thay thế Nacho
  • Newcastle đưa tiền vệ Chelsea vào tầm ngắm
  • M.U chi 170 triệu euro kích nổ bom tấn Real?
  • Inter muốn có trung vệ Real
  • Milan vạch sẵn phương án thay thế Pioli
  • Đối thủ lớn nhất của Pháp tại World Cup 2022

    07:01 Thứ bảy 02/04/2022

    Tuyển Pháp sở hữu dàn cầu thủ tài năng và bất kỳ thành tích nào ngoài danh hiệu cao quý nhất tại World Cup 2022 cũng bị coi là thất bại.

    Kết quả bốc thăm World Cup 2022 tối 1/4 (giờ Việt Nam) đưa Pháp vào bảng D. Ở đó, thầy trò huấn luyện viên (HLV) Didier Deschamps đối đầu với Đan Mạch, Tunisia và đội thắng ở trận play-off liên lục địa số một (Peru/Australia/UAE).

    Một bảng đấu được đánh giá là dễ thở dành cho tuyển Pháp nếu xét về tương quan lực lượng và sức mạnh. Nhà đương kim vô địch có cơ hội lớn để vượt qua vòng bảng và xa hơn nữa là bảo vệ thành công chức vô địch giành được 4 năm trước.

     - Bóng Đá

     Pháp sở hữu hàng công đáng mơ ước.

    Sức mạnh của tuyển Pháp

    Tháng 11/2021, "Les Bleus" đè bẹp Kazakhstan 8-0 và chính thức giành vé sớm đến World Cup 2022. HLV Deschamps và các cầu thủ của ông đã vô địch World Cup 2018 và giờ họ có nhiệm vụ bảo vệ danh hiệu này tại Qatar vào cuối năm.

    Tuyển Pháp sở hữu, nếu không may chấn thương, hàng công gồm Antoine Griezmann, Kylian Mbappe và Karim Benzema. Không giống như kỳ Euro 2020, HLV Deschamps hiện sử dụng sơ đồ 3-4-1-2 mới mẻ để giúp bộ ba này phát huy hết giá trị.

    Griezmann đóng vai trò tự do, hoạt động chủ yếu như một tiền vệ kiến thiết. Benzema là tiền đạo cắm và Mbappe dạt sang cánh trái. Trước Kazakhstan, cả 3 ngôi sao này đều ghi bàn.

    Đó là 4 bàn và một kiến tạo cho Mbappe, 2 bàn cho ngôi sao của Real Madrid và một bàn cho Griezmann. Màn trình diễn lý tưởng cho thấy sự ăn ý, tự tin và đẳng cấp của họ.

    Có chút tiếc nuối nhưng kỳ Euro 2020 dường như đến vội. Benzema không lên tuyển trong gần 6 năm. Anh không có nhiều thời gian để ổn định và hòa nhập với đồng đội trước khi giải đấu bắt đầu. Có lẽ Qatar 2022 là câu chuyện khác.

    “Chúng tôi sở hữu một hàng công có thể áp đặt nỗi sợ hãi”, Mbappe chia sẻ. "Điều rõ ràng là chúng tôi rất hiểu nhau trên sân và chúng tôi muốn chơi bóng cạnh nhau".

    Mabppe đang ở độ chín sự nghiệp. Anh là cầu thủ đầu tiên ghi 4 bàn cho "Les Blues" kể từ khi Just Fontaine làm được điều này năm 1958. Năm ngoái, Mbappe cán mốc 23 bàn cho tuyển Pháp sau 52 trận. Cùng độ tuổi, Lionel Messi có 13 bàn sau 45 trận cho Argentina, và Cristiano Ronaldo là 20 bàn sau 53 trận cho Bồ Đào Nha.

    Nhưng Pháp không chỉ có vậy. World Cup 2022 có thể là cơ hội để Kingsley Coman tỏa sáng. Từ chỗ chỉ góp mặt 2 lần từ ghế dự bị tại Euro 2020, Coman ghi dấu ấn với vai trò mới ở đội tuyển.

    Anh gây ấn tượng khi đá ở vị trí chạy cánh phải suốt thời gian qua. Tương tự, Theo Hernandez cũng có thể tạo nên sự khác biệt bên cánh đối diện, sau khi bất ngờ bị loại khỏi đội hình tuyển Pháp vào mùa hè năm ngoái.

    Tuyển Pháp có sự cân bằng tốt hơn tại Euro 2020, đặc biệt ở hàng thủ. Ngay cả khi Presnel Kimpembe và Raphael Varane chấn thương, trong tay HLV Deschamps là bộ đôi Jules Kounde hay Dayot Upamecano đại diện cho tương lai.

    Ngoài ra, những Ibrahima Konate, Maxence Lacroix, William Saliba, Wesley Fofana, Mohamed Simakan và Jean-Clair Todibo cũng sẵn sàng nắm bắt cơ hội.

     - Bóng Đá

     Pogba ghi bàn đẹp mắt vào lưới Thụy Sĩ tại Euro 2020.

    Bài học tại Euro 2020

    Pháp là ứng cử viên vô địch Euro 2020 thế nhưng họ gây thất vọng khi để thua Thụy Sĩ tại vòng 1/8. Thực tế cho thấy, Pháp tự thua nhiều hơn là do đối thủ chơi hay. Paul Pogba là hình ảnh thu nhỏ của đội tuyển Pháp tại kỳ Euro này.

    Cựu tiền đạo Wayne Rooney khẳng định Pogba hay nhất Euro 2020 cho đến khi Pháp bị loại. "Những đường chuyền hướng đến Benzema hay Mbappe của cậu ấy thật đáng kinh ngạc. Việc có N'Golo Kante làm đối tác ở hàng tiền vệ giúp ích cho Pogba rất nhiều", Rooney khẳng định.

    Quả thật Pogba có màn trình diễn đẳng cấp trước khi Thụy Sĩ gỡ hòa 3-3. Pogba vẫn xuất sắc, vẫn cho thấy giá trị nhưng thất bại của tuyển Pháp có trách nhiệm rất lớn của ngôi sao Man Utd. Ở đó, Pogba có pha xử lý cẩu thả và phần nào coi thường đối thủ.

    Phút 75, Pogba có bóng từ ngoài vòng cấm, chỉ sau một nhịp xử lý, tiền vệ sinh năm 1993 tung cú cứa lòng tuyệt hảo ghim thẳng vào góc cao khung thành Thụy Sĩ. 3-1 cho tuyển Pháp.

    Nhưng những gì tinh túy nhất Pogba đã để lại sau khoảnh khắc xuất thần này. Một thoáng lơ là ở phút 90 của trận đấu, Pogba tự tay tước đi chiến thắng của “Les Bleus". Pogba xử lý đủng đỉnh thiếu an toàn. Anh cầm bóng nhởn nhơ ở khu vực giữa sân và mất bóng.

    Pogba tự tin và chắc mẩm không ai có thể lấy bóng trong chân mình. Đó cũng là lúc hàng thủ tuyển Pháp trở tay không kịp. Granit Xhaka có được bóng và thực hiện đường chuyền nhanh lên phía trên, mở ra bàn gỡ hòa cho Thụy Sĩ.

    Cựu danh thủ Roy Keane nhận xét: “Bàn thua của tuyển Pháp là sự cẩu thả của Pogba. Không có gì phải nghi ngờ về phẩm chất của cầu thủ này. Nhưng điều khác biệt nằm ở sự trưởng thành".

    Tiền vệ 29 tuổi rõ ràng phải biết cách tiết chế bản thân, để trở nên hoàn hảo hơn. Pogba cũng như tuyển Pháp cần hiểu rằng mọi chuyện đều có thể xảy ra khi trọng tài chưa thổi còi kết thúc trận đấu.

    Euro 2020 chính là bài học đắt giá và HLV Deschamps chắc chắn không cho phép điều đó xảy ra một lần nữa. Pháp là một tập thể mạnh mẽ, họ có thể cuốn phăng mọi vật cản. Nhưng trước hết họ phải chiến thắng chính mình tại World Cup 2022.

    Hay nói cách khác, đối thủ lớn nhất của Pháp là chính họ.

    Theo Hiểu Phong - Zing.vn | 06:19 02/04/2022
    Chia sẻ

    Loading...