MỚI NHẤT :
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Đối tác giải cứu nhà vô địch EURO của Chelsea

    10:10 Thứ hai 02/08/2021

    BongDa.com.vn Một trong những gương mặt không có tương lai ở Stamford Bridge nếu không rời Chelsea sau mùa hè 2021.

    Chelsea đang có một mùa hè gian nan trong việc theo đuổi những bom tấn chuyển nhượng, đồng thời thanh lý bớt nhiều cái tên không phù hợp với chính sách phát triển của CLB. Thời gian qua, hàng loạt gương mặt đã rời The Blues, điển hình là Olivier Giroud và Fiyako Tomori. Hiện tại, tương lai của Emerson Palmieri nhiều khả năng cũng sẽ được định đoạt trong thời gian tới.

    Emerson Palmieri không có tương lai và không được trọng dụng ở Stamford Bridge. Cầu thủ chạy cánh này vừa vô địch EURO 2020 cùng đội tuyển Ý nhưng ở Chelsea, Emerson chỉ là người thừa. Rất nhiều nguồn tin từ truyền thông Châu Âu cho biết, các CLB ở Ý đang rất quan tâm và muốn đưa Emerson về quê hương.

    French Giants Enquire About Chelsea Defender - Bóng Đá

    Emerson không có tương lai ở Chelsea.

    Theo tờ Foot Mercato của Pháp, huấn luyện viên Peter Bosz của Lyon đã thúc giục câu lạc bộ ký hợp đồng với một hậu vệ trái khác. Đội bóng của Ligue 1 đã đưa Emerson tầm ngắm và muốn giải cứu ngôi sao này khỏi Chelsea ngay mùa hè 2021. Trước đó, Lyon từng cố gắng ký hợp đồng với cựu hậu vệ của Crystal Palace - Patrick van Aanholt nhưng quá muộn và cầu thủ người Hà Lan đã gia nhập gã khổng lồ của Thổ Nhĩ Kỳ, Galatasaray.

    Emerson đã gặp khó khăn trong việc tìm một suất thi đấu thường xuyên tại Chelsea. Cầu thủ người Ý có thể phải đối mặt với một mùa giải thảm họa tiếp theo nếu không chuyển đi nơi khác mà vẫn gắn bó với The Blues.

    Tuchel phát biểu về Arsenal: 

     
    Minh Trí | 09:40 02/08/2021
    Chia sẻ

    Loading...