MỚI NHẤT :
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Đối tác ăn ý nâng tầm hệ thống của Tuchel

    09:56 Thứ ba 12/07/2022

    BongDa.com.vn Sự xuất hiện của Raheem Sterling hứa hẹn sẽ giúp các phương án tấn công của Chelsea trở nên biến ảo hơn.

     

    Bên cạnh thông tin Chelsea sở hữu chữ ký của Sterling, người hâm mộ The Blues còn háo hức chờ đợi sự trở lại của Ben Chilwell. Cựu sao Leicester City ngồi ngoài trong phần lớn mùa giải vừa qua vì dính chấn thương dây chằng chéo, buộc phải lên bàn phẫu thuật. Chilwell chỉ trở lại vào ngày hạ màn Premier League 2021/22, gặp Watford, từ băng ghế dự bị.

    Trước khi dính chấn thương, Chilwell cùng Reece James bên hành lang đối diện đã tạo ra bộ đôi hậu vệ cánh cực kỳ ấn tượng, tung hoành ngang dọc ở 2 biên, công phá hàng thủ đối phương. Họ được kỳ vọng sẽ chơi bùng nổ hơn ở mùa giải tới.

    Sự xuất hiện của Sterling vô cùng hứa hẹn, khi tiền đạo 27 tuổi không còn lạ lẫm với những người đồng đội trong màu áo đội tuyển Anh như Chilwell, James hay Mason Mount… Vốn là một cầu thủ bám biên, Sterling có thể mang lại những phương án phối hợp với những hậu vệ cánh trong đội hình Chelsea.

     - Bóng Đá

     Sterling, Chilwell và Mount tạo ra tam giác chuyền bóng khi chơi cho tuyển Anh.

    Sterling có khả năng chơi linh hoạt ở 2 biên, nhưng nhiều khả năng anh sẽ được HLV Tuchel bố trí đá bên cánh trái sở trường. Không chỉ là vai trò quen thuộc, Sterling còn kết hợp với đối tác quen thuộc ở cấp độ ĐTQG là Mount và Chilwell.

     - Bóng Đá

    Sự linh hoạt của 3 cái tên này giúp cho Tam Sư có nhiều phương án đột nhập hàng thủ đối phương. 

    Ở trận đấu thuộc vòng loại World Cup diễn ra hồi tháng 3/2021, Chilwell xuất phát ở vị trí hậu vệ trái trong sơ đồ 4-3-3, sau Sterling. Đặc biệt Mount cũng được bố trí đá lệch trái ở hàng tiền vệ. Sự sắp xếp này đã tạo ra tam giác phối hợp biến ảo. Chilwell có nhiều cơ hội xâm nhập 1/3 phần sân cuối cùng của đối thủ hơn nhờ khả năng di chuyển linh hoạt của 2 người đồng đội.

     - Bóng Đá

    Sterling có thể từ biên di chuyển vào vòng cấm. 

     - Bóng Đá

    Tuyển Anh sẽ tạo ra một tình huống chồng biên, với Chilwell băng xuống và thực hiện một pha đưa bóng vào trong.

     - Bóng Đá

    Sterling dạt biên, tiếp tục tạo khoảng trống cho Chilwell.

     - Bóng Đá

    Chilwell có pha di chuyển thông minh, mở ra khoảng trống khác cho Sterling xâm nhập. 

    Mason Mount và Sterling có nhiều phương án để lựa chọn di chuyển. Họ có thể dạt biên để kéo giãn hàng thủ đối phương, hoặc bó vào trung lộ, mở ra khoảng trống cho các vệ tinh xung quanh. Kiểu luân chuyển này khá phổ biến dưới thời Tuchel mùa trước, và cũng là cách mà Chelsea tạo ra cơ hội uy hiếp khung thành đối thủ. Bộ đôi hậu vệ biên được chiến lược gia người Đức khuyến khích dâng cao hơn, mạnh dạn dứt điểm khi có khoảng trống.

    Với sự xuất hiện của Sterling và sự trở lại của Chilwell, sơ đồ 3-4-2-1 của Chelsea có thể được chuyển sang hệ thống hàng thủ 4 người, tạo điều kiện cho Sterling phát huy tối đa tiềm năng của mình. Điều đó có nghĩa là Chilwell và James sẽ đóng vai trò hậu vệ cánh truyền thống hơn, như những gì đang làm cho ĐT Anh, nhưng không có nghĩa sự cơ động của họ sẽ giảm sút.

    (Theo Football.London)

    Endo - Theo saigonthethao.vn | 09:26 12/07/2022
    Chia sẻ

    Loading...