MỚI NHẤT :
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Đòi mua Liverpool với giá 700 triệu bảng, người Trung Quốc bị từ chối phũ phàng

    22:47 Chủ nhật 21/08/2016 | 14| 5

    BongDa.com.vn Nhiều tờ báo uy tín của Anh ngày hôm nay đưa tin một số nhà đầu tư Trung Quốc đang tỏ ra rất quyết tâm trong quyết định thâu tóm đại gia một thời của bóng đá châu Âu Liverpool.

    Liverpool

     Fenway Sports Group chưa có ý định bán Liverpool cho người Trung Quốc. Ảnh: Internet.

    Liverpool đang thuộc sở hữu của Fenway Sports Group sau khi tập đoàn này thành công thâu tóm CLB vào năm 2010 với cái giá 300 triệu bảng.

    Theo tin từ tờ Express của Anh ngày hôm nay cho biết, tập đoàn China Everbright với sự hậu thuẫn từ chính phủ Trung Quốc đang muốn thâu tóm The Reds với khoản tiền lên tới 700 triệu bảng. Đây rõ ràng là cái giá vô cùng hấp dẫn so với khoản đầu tư mà tập đoàn của ông chủ người Mỹ bỏ ra cách đây sáu năm.

    Thế nhưng trước những thông tin trên, chủ tịch CLB Tom Werner đã cho biết: "Liverpool không phải để bán. Nhưng chúng tôi có thể chấp nhận bán một phần nhỏ cổ phần cho các đối tác thích hợp với mong muốn làm những gì tốt đẹp giành cho CLB."

    "Nếu ai đó đưa cho tôi một thông điệp đại loại như muốn mua lại CLB, ngay lập tức bạn sẽ thấy nó trong thùng rác."

    Tập đoàn Trung Quốc China Everbright được cho là đang chuẩn bị lời đề nghị giá trị này và sẵn sàng thanh toán hoàn toàn bằng tiền mặt ngay khi thương vụ thành công.

    Nguồn tin từ ông chủ người Mỹ của Fenway Sports Group John W Henry khẳng định họ vẫn hoàn toàn kiểm soát Liverpool và những lời đề nghị hỏi mua sẽ không được xem xét.

    Nam Thành - Thể thao Việt Nam | 22:50 21/08/2016
    Chia sẻ

    Loading...