MỚI NHẤT :
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội mạnh lo trụ hạng, kẻ yếu mơ top 3

    06:22 Thứ hai 13/02/2023

    BongDa.com.vn Hai vị thuyền trưởng cá tính của Hải Phòng và TP.HCM đã đặt ra những mục tiêu bất ngờ cho CLB của mình tại V-League 2023.

    Đội mạnh lo trụ hạng…

    Hải Phòng vừa có trận bất bại thứ 3 tại V-League 2023 sau khi chia điểm cùng SLNA tại màn đọ sức trên sân Vinh. Dù phải chơi trên sân khách nhưng đoàn quân HLV Chu Đình Nghiêm vẫn tạo ra một thế trận tốt thậm chí đã vươn lên dẫn trước đối thủ. Với những gì đã thể hiện, đội bóng đất Cảng vẫn cho thấy vị thế của CLB đã giành ngôi Á quân ở mùa giải 2022.

    Điều này hoàn toàn đối lập với những tuyên bố của vị chiến lược gia họ Chu đưa ra khi trả lời trước báo giới. Cựu HLV Hà Nội vẫn đặt mục tiêu trụ hạng cho đội bóng đất Cảng ở mùa giải năm nay. Với sự ra đi của Rimario Gordon, Moses Oloya hay việc Châu Ngọc Quang trở lại HAGL, Hải Phòng có lý do để thận trọng. Thế nhưng, màn thể hiện cho tới thời điểm này đến từ đội bóng của bầu Hoàn khiến cho NHM tiếp tục mơ về hình ảnh của “chú ngựa ô” như mùa giải năm ngoái.

    Đội mạnh lo trụ hạng, kẻ yếu mơ top 3 - Bóng Đá

    Hải Phòng đang có khởi đầu tốt khi bất bại suốt 3 vòng đấu tại V-League 2023. Ảnh: VPF.

    Nếu nhớ lại màn trình diễn của Hải Phòng tại V-League 2022, có thể nhận ra nghịch lý trong mục tiêu trụ hạng mà HLV Chu Đình Nghiêm đưa ra. Đó là hình ảnh của một CLB chơi thăng hoa với chuỗi 14 trận bất bại liên tiếp ở giai đoạn cuối mùa để rồi cán đích ở vị trí thứ 2 một cách thuyết phục.

    Rõ ràng, tuyên bố của nhà cầm quân sinh năm 1972 cho thấy sự khiêm nhường nhưng cũng đầy tâm lý. Ông muốn giảm sức ép cho bản thân và các học trò và đó là bí quyết dẫn đến thành công. Đội mạnh lo trụ hạng nghe có vẻ nghịch lý nhưng là rất phù hợp với Hải Phòng. Điều này cũng có thể tiếp diễn ở mùa giải năm nay.

    … kẻ yếu mơ top 3

    Đối lập với mục tiêu Hải Phòng, vị thuyền trưởng của CLB TP.HCM – ông Vũ Tiến Thành đã đặt mục tiêu rất cao tại V-League 2023. Chiến hạm đỏ phấn đấu vào nhóm 3 đội mạnh nhất của giải VĐQG trong khi chỉ tiêu của BLĐ là trụ hạng. Lời tuyên bố của vị thuyền trưởng cá tính sinh năm 1964 là vậy nhưng đội bóng của ông cứ thua như chẻ trẻ suốt 2 vòng đấu đã qua.

    Phát biểu với báo giới, ông Vũ Tiến Thành cho biết: Tôi muốn đặt ra mục tiêu để học trò phấn đấu. Mục tiêu trụ hạng không xứng tầm với một đội bóng đá lớn như CLB TP. HCM. Mọi người nói tôi đặt mục tiêu vượt tầm nhưng tôi nghĩ đã thi đấu thì phải đặt mục tiêu rõ ràng cho học trò phấn đấu, lấy đó làm nền tảng cho đội phấn đấu ở mùa giải mới".

    Đội mạnh lo trụ hạng, kẻ yếu mơ top 3 - Bóng Đá

    TP.HCM đã thất bại 2 trận liên tiếp tại V-League 2023. Ảnh: VPF.

    Cần nhớ rằng, TP.HCM ở mùa giải năm ngoái phải rất vất vả trong cuộc chiến trụ hạng. Họ phải cậy nhờ đền lão tướng Lee Nguyễn mới có thể về đích an toàn. Còn tại V-League 2023, Chiến hạm đỏ đã chia tay hàng loạt các trụ cột như Ngô Hoàng Thịnh, Sầm Ngọc Đức hay thủ môn Bùi Tiến Dũng và bổ sung nhiều cầu thủ trẻ, ít kinh nghiệm về thi đấu.

    Giờ đây, sau 2 vòng đấu đầu tiên, NHM đã bắt đầu cảm thấy lo lắng cho đại diện thành phố mang tên Bác. Màn trình diễn của đoàn quân HLV Vũ Tiến Thành là không quá ấn tượng so với phần còn lại. Có lẽ, hơn lúc nào hết, cựu HLV CLB Sài Gòn nên thực tế hơn giống như mục tiêu mà BLĐ đã đặt ra. Và qua câu chuyện của Hải Phòng và TP.HCM, ta lại thấy những điều thú vị của V-League khi đội mạnh lo trụ hạng còn kẻ yếu lại mơ cao.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Hữu Danh | 05:52 13/02/2023
    Chia sẻ

    Loading...