Thủ môn: Kepa Arrizabalaga
Sẽ có rất nhiều tranh cãi về vị trí thủ môn khi Petr Cech là một huyền thoại sống của sân Stamford Bridge. Thế nhưng nếu tính riêng ở đấu trường Europa League, thủ thành Kepa tạo nhiều dấu ấn hơn ở mùa giải này, đặc biệt là trận bán kết lượt về. Năm nay anh mới chỉ 25 tuổi, có thể chơi bóng chuyên nghiệp ít nhất 10 năm nữa. Vì thế tương lai của thủ môn người Tây Ban Nha ở Chelsea vẫn còn rất rộng mở.
Ở chiều ngược lại, nhiều khả năng Cech sẽ đứng trong khung thành của đội bóng cùng thành phố Arsenal và đối đầu với đội bóng mà anh từng yêu quý.
Hậu vệ phải: Branislav Ivanovic
Đương nhiên không thể loại Ivanovic ra khỏi đội hình này. Cầu thủ người Serbia chính là người ghi bàn thắng quyết định tại Amsterdam 2013 để mang về chức vô địch cho Chelsea.
Đó có lẽ là một trong những khoảnh khấc đẹp nhất sự nghiệp của anh. Một pha bật cao đánh đầu, bóng rơi vào góc xa và thủ thành của Benfica không thể làm được gì ngoài việc chôn chân đứng nhìn bóng bay vào lưới. Và The Blues có lần đầu vô địch Europa League.
Trung vệ: Andreas Christensen
Christensen là một ngôi sao ở Europa League năm nay. Cầu thủ người Đan Mạch là người thi đấu nhiều nhất của Chelsea ở đấu trường này với 1244 phút.
Anh không phải là người hay tỏa sáng mọi thời điểm nhưng luôn ổn định và giúp Kepa đỡ vất vả hơn. Christensen cho thấy mình hoàn toàn có thể thay thế Antonio Rudiger khi trung vệ người Đức không thể thi đấu do chấn thương.
Trung vệ: David Luiz
Không có gì thay đổi, đối tác của Christensen ở trung tâm hàng phòng ngự đêm nay sẽ là Luiz. Cầu thủ người Brazil cũng đá chính ở trận chung kết năm 2013.
Khả năng tấn công của Luiz là rất tốt nhưng anh cần chú ý tập trung phòng ngự để cả đội không phải nhận những bàn thua đáng tiếc.
Hậu vệ trái: Cesar Azpilicueta
Cesar Azpilicueta luôn là một hậu vệ đáng tin cậy trong đội hình của The Blues, kể cả bây giờ hay là năm 2013. Cầu thủ người Tây Ban Nha chơi hậu vệ phải dưới thời Maurizio Sarri, nhưng anh có thể chơi tốt ở cánh đối diện lẫn trung vệ. Azpilicueta cũng sẽ là người dẫn đầu đoàn quân áo xanh với tấm băng đội trưởng ở Baku.
Tiền vệ phải: Victor Moses
Tiền vệ người Nigeria đã có phong độ tốt trong hành trình của Chelsea năm 2013 với những bàn thắng liên tiếp ở tứ kết và bán kết.
Hiện nay anh đang thi đấu cho Fenerbahce ở giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ và đang được liên hệ với Inter Milan theo lời gọi của ông thầy cũ Antonio Conte.
Tiền vệ trung tâm: Ruben Loftus-Cheek
Thật đáng tiếc cho Loftus-Cheek khi anh không thể tham dự trận chung kết ở Baku vì gặp phải chấn thương.Tiền vệ người Anh thật sự tỏa sáng ở mùa giải năm nay. Trong đó nổi bật là cú hat-trick vào lưới BATE Borisov và bàn thắng trong trận lượt về với Eintracht Frankfurt.
Tiền vệ trung tâm: Frank Lampard
Không cần phải nói nhiều về huyền thoại số 8. Sẽ là thật bất công nếu loại Super Frankie ra trong mọi đội hình. Lampard là người thay John Terry mang băng đội trưởng trong cả hai trận chung kết cúp châu Âu và đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Tiền vệ trái: Callum Hudson-Odoi
NHM Chelsea trên toàn thế giới đều phải giật mình khi nhìn cầu thủ mới 19 tuổi thi đấu. Hudson-Odoi có cho mình 4 bàn thắng ở Europa League năm nay. Những pha dứt điểm của anh không cầu kỳ nhưng rất nhanh và chuẩn xác.
Giống như người đồng đội Loftus-Cheek, Hudson-Odoi cũng không thể tham dự trận chung kết do chấn thương
Tiền đạo: Fernando Torres
Một công thần khác của chiến dịch năm 2013. Torres là chân sút tốt thứ ba của giải đấu và đã ghi rất nhiều bàn thắng quan trọng cho Chelsea. Trong đó nổi bật là pha bứt tốc mở tỷ số trong trận chung kết. Cầu thủ người Tây Ban Nha cũng giữ được phong độ ổn định suốt mùa giải năm đó.
Tiền đạo: Olivier Giroud
Đương nhiên không thể bỏ qua nhà vô địch World Cup trong đội hình này. Giroud hiện đang là người dẫn đầu danh sách ghi bàn ở Europa League năm nay. Anh là cầu thủ duy nhất của Chelsea ghi được 10 bàn thắng trong một mùa giải cúp châu Âu.
Hy vọng Giroud sẽ có thể tiếp tục phong độ này trước đội bóng cũ Arsenal để giúp Chelsea nâng cao chức vô địch.