MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Đội hình xuất phát cực lạ của Yaya Toure: 6 tiền đạo!

    18:51 Thứ năm 11/02/2021 | 1

    BongDa.com.vn Yaya Toure đã thực hiện bước đầu tiên của mình trong sự nghiệp huấn luyện.

    Huyền thoại người Bờ Biển Ngà Yaya Toure vừa trở thành trợ lý huấn luyện viên của câu lạc bộ Olimpik Donetsk ở giải Ngoại hạng Ukraine. Anh nói: "Tôi bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp của mình ở Donetsk. Bây giờ tôi ở đây để bắt đầu con đường huấn luyện của mình. Tất nhiên, tôi hiểu rằng Olimpik không phải Metalurh, nhưng tôi nhớ rõ mọi người thân thiện và cởi mở như thế nào ở Donetsk."

    "Thành thật mà nói, ngay cả người đại diện của tôi cũng ngạc nhiên khi biết tôi muốn học để trở thành huấn luyện viên ở Ukraine, nhưng tôi đã kiên quyết với quyết định của mình. Không phải dễ dàng để có thể tìm được một nơi mà mình có thể bình tâm, không bị áp lực; nơi bạn sẽ được chấp nhận như một người bạn."

    Yaya Toure picked Messi, Aguero, Drogba and Henry in bizarre 'Ultimate XI' - Bóng Đá

     Toure vừa bước chân vào công việc huấn luyện.

    Hồi đầu năm 2019, trên sóng Sky Sports, Toure đã tiết lộ anh sẽ xếp đội hình như thế nào nếu là một HLV, và anh đã đưa ra một đội khá kỳ lạ. Toure quyết định sử dụng đội hình 3-1-4-2 đầy táo bạo với 6 tiền đạo.

    Theo đó, Ederson sẽ ở trong khung gỗ, hàng hậu vệ 3 người gồm có Vincent Kompany, Rafael Marquez, Puyol, Andres Iniesta sẽ là tiền vệ trung tâm duy nhất. Các ngôi sao trên hàng công sẽ là Leroy Sane, Sergio Aguero, Lionel Messi, Thierry Henry; Samuel Eto'o và Didier Drogba đá cao nhất.

    Với việc xếp đội hình này, rõ ràng là Toure không có ý định chơi phòng ngự, anh thừa nhận: "Đối với tôi, điều quan trọng nhất là giữ đối thủ càng xa khung thành càng tốt. Tôi sẽ chọn những cầu thủ tập trung vào việc kiểm soát trận đấu. Đôi khi khi xem trận đấu, bạn có thể thấy khoảng cách giữa các tuyến. Tôi thích có những cầu thủ thông minh và họ là những người truyền cảm hứng cho tôi. Thứ bóng đá là làm cho người hâm mộ thích thú và cuối cùng giành chiến thắng với 4 hoặc 5 bàn thắng là điều tôi thích."

    Yaya Toure đến Ấn Độ - Bóng Đá

     Toure thể hiện là người yêu thích tấn công.

    Hiện đội bóng của Toure đang đứng thứ 7 giải quốc nội và ghi được 20 bàn thắng sau 12 trận, chưa sở hữu lỗi chơi như cựu danh thủ này mong muốn. Được biết, khi còn nhỏ Yaya Toure cũng khao khát trở thành một tiền đạo nhưng về sau chủ yếu hoạt động như một tiền vệ đa năng, cũng đã ghi được 124 bàn cho cả CLB và đội tuyển quốc gia. Anh được coi là một trong những cầu thủ châu Phi xuất sắc nhất mọi thời đại.

    Một pha phản công sắc nét của Yaya Toure ở Man City:

     
    Thanh Vũ | 18:21 11/02/2021
    Chia sẻ

    Loading...