Từ chỗ cạnh tranh ngôi đầu bảng với Liverpool và Tottenham, Chelsea đã để thua 3 trong số 4 trận Premier League gần nhất và rơi xuống vị trí thứ 8. Đêm nay họ sẽ gặp đội bóng có phong độ cao là Aston Villa, hoàn toàn có thể tiếp tục rơi hạng ngay trước thềm năm mới.
Với dàn tân binh hơn 200 triệu bảng Anh, nhiệm vụ bắt buộc của Frank Lampard là phải giúp Chelsea giành vé dự Champions League, thậm chí cạnh tranh danh hiệu. Khi sơ đồ 4-3-3 chưa cho thấy sự ưu việt, Chelsea lại đang có đủ những con người để có thể triển khai đội hình 4-2-3-1 phù hợp với họ.
Trong khung gỗ, Edouard Mendy dù bắt đầu mắc lỗi nhưng vẫn là sự lựa chọn số 1 của The Blues. Đứng trước anh là hàng hậu vệ 4 người với Reece James bên cánh phải, Ben Chilwell bên cánh trái, Kurt Zouma và Thiago Silva án ngữ trước khung thành. Đây cũng chính là hệ thống phòng ngự được Lampard yêu thích sử dụng, họ chỉ thủng lưới nhiều hơn Tottenham, Manchester City và Aston Villa.
Ở giữa sân, Mason Mount và N'Golo Kante là những gương mặt có thể tin tưởng để giao trọng trách điều phối lối chơi cho Chelsea. Với tư duy và kinh nghiệm dày dạn của Kante, các tiền vệ phía trên có thể thoải mái hỗ trợ tấn công. Trong khi đó, Mason Mount vốn nhiệt tình tham gia phòng ngự, sẽ là quân bài đắc lợi cho Lampard ở những pha phản công.
Callum Hudson-Odoi và Christian Pulisic là bộ đôi chạy cánh không thể tuyệt vời hơn cho đội bóng áo xanh. Hudson-Odoi xứng đáng được Lampard cho đá chính sau những gì thể hiện ở trận gặp Arsenal.
Ở vị trí số 10, hè mới đây Chelsea cùng lúc mang về Hakim Ziyech và Kai Havertz. Trong đó Havertz là cái tên mà họ đã phải khó nhọc cạnh tranh với nhiều đội bóng khác để mua về, có giá gần gấp đôi Ziyech. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, cầu thủ người Morocco đang cho thấy giá trị vượt trội so với người đàn em. Ziyech chơi sáng tạo, yếu tố cần có hàng đầu của một playmaker. Bên cạnh đó, anh cũng sẵn sàng tự tỏa sáng với nhiều tình huống đột phá, những pha dứt điểm khó dự đoán.
Vị trí cao nhất là cuộc cạnh tranh giữa Timo Werner, Tammy Abraham và Olivier Giroud. Giroud khó tranh suất đá chính dù đã có nhiều khoảnh khắc chói sáng ở mùa giải năm nay. Tammy Abraham đang có phong độ tốt hơn so với Werner, tuy nhiên vẫn nên nhớ rằng Wener đã ghi 28 bàn và có 8 kiến tạo chỉ sau 34 trận Bundesliga mùa trước. Nếu Werner tìm lại được phong độ tốt nhất, cùng với sự hỗ trợ của Pulisic, Hudson-Odoi và Ziyech, Chelsea có thể trở thành cơn ác mộng của hàng thủ đối phương trong năm tới.
Lampard khen ngợi Ziyech: