MỚI NHẤT :
  • Chia tay U23 Việt Nam, Đình Bắc tâm sự rớt nước mắt
  • 3 điều U23 Việt Nam cần thay đổi trước trận gặp U23 Malaysia
  • Sao U23 Việt Nam bị chê thiếu kinh nghiệm, còn non nớt
  • Fernandes sẽ không làm điều tương tự như De Bruyne trước Real Madrid
  • Casemiro: 'Mbappe giống Ronaldo'
  • Chữ ký 40 triệu euro muốn chia tay Chelsea
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • Đội hình tiêu biểu U22 Việt Nam từ danh sách 48 cầu thủ tập trung đợt 2

    19:56 Thứ năm 20/08/2020 | 2

    BongDa.com.vn Hãy cùng điểm qua 11 cái tên nổi bật trong số 48 cầu thủ được triệu tập lên U22 Việt Nam đợt 2 (tháng 8/2020) lần này.

     - Bóng Đá

    Thủ môn Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng). Rõ ràng so với 4 thủ thành còn lại được gọi lên tập trung lần này, Văn Toản là cái tên sáng giá nhất. Anh có kinh nghiệm trận mạc (cùng U22 Việt Nam đăng quang tại SEA Games 30) và cũng được ra sân thường xuyên tại đấu trường V-League.

     - Bóng Đá

    Trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh (CLB Hà Nội). Việt Anh là trong số những trung vệ còn lại của thế hệ giành tấm HCV SEA Games 30. Với chiều cao lý tưởng, khả năng đọc tình huống tốt và những pha cản phá lăn xả, trung vệ đang khoác áo CLB Hà Nội là 1 chốt chặn đáng tin cậy.

     - Bóng Đá

    Trung vệ Nguyễn Hoàng Duy (Đồng Tháp). Anh là một trong những điểm sáng của bóng đá trẻ Đồng Tháp trước cơn bão tiêu cực của lứa U19. Với tinh thần ham học hỏi và chăm chỉ, Hoàng Duy đã có một chỗ đứng trong thành phần đội chủ sân Cao Lãnh thi đấu tại Hạng Nhất 2020.

     - Bóng Đá

    Hậu vệ phải Lê Văn Xuân (CLB Hà Nội). Văn Xuân là một trong những cái tên quá quen thuộc với NHM Việt Nam. Anh từng là thành viên của U22 Việt Nam thi đấu tại giải vô địch U22 Đông Nam Á 2019 trên đất Campuchia. Tốc độ và khả năng thi đấu cần cù chính là điểm mạnh của cựu cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

     - Bóng Đá

    Hậu vệ trái Nguyễn Duy Thắng (CLB Long An). Trong phạm vi 48 cầu thủ được triệu tập đợt này, có thể thấy Duy Thắng là hậu vệ trái có tiềm năng của Ù22 Việt Nam. Anh đang có phong độ tốt trong màu áo CLB Long An và nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của BHL. Trưởng thành từ lò đào tạo HAGL JMG khóa 3, cầu thủ gốc Gia Lai có kỹ thuật cá nhân tốt, lên công - về thủ nhịp nhàng.

     - Bóng Đá

    Tiền vệ trung tâm Nguyễn Hữu Thắng (Bình Định). Hữu Thắng chơi ngày càng lên chân trong hàng ngũ của đội bóng đất võ. Anh chính là linh hồn trong lối đá tấn công của đội chủ sân Quy Nhơn.

     - Bóng Đá

    Tiền vệ trung tâm Nguyễn Hai Long (Than Quảng Ninh). Sau khi người đàn anh Nguyễn Hải Huy dính chấn thương nặng, Hai Long được biết đến với khả năng tổ chức lối chơi dựa trên nền tảng kỹ thuật cá nhân tốt. Anh có thể mang đến những tình huống đột biến từ giữa sân.

     - Bóng Đá

    Tiền vệ cánh phải Ngô Hoàng Anh (CLB Long An). Cũng như Duy Thắng, Hoàng Anh là một trong những cầu thủ trẻ thi đấu ấn tượng trong thành phần CLB Long An trong 9 vòng đấu đã qua tại Hạng Nhất 2020. Tính đến trước thời điểm nghỉ COVID-19 cuối tháng 7 vừa qua, tiền vệ gốc Thanh Hóa đã có được 2 bàn thắng và 1 pha kiến tạo.

     - Bóng Đá

    Tiền đạo Lê Minh Bình (Bà Rịa Vũng Tàu). Cầu thủ trưởng thành từ HAGL JMG kháo 3 là cầu thủ quan trọng số 1 trên hàng công của Bà Rịa Vũng Tàu từ đầu mùa giải 2020. Anh đã ghi 5 bàn thắng, xếp vị trí thứ 3 trong danh sách vua dội bom (kém Nguyễn Công Thành 4 bàn). Chính Minh Bình là người trực tiếp mang về 6 điểm cho đội đầu bảng Hạng Nhất với 2 bàn thắng trong 2 chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Long An (vòng 5) và Bình Định (vòng 6).

     - Bóng Đá

    Tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng (Viettel). Với khả năng tỳ đè, chiếm lĩnh không gian tốt trong vòng cấm, Mạnh Dũng là một trong những mũi giáp công lợi hại của U22 Việt Nam. Màn trình diễn khá ấn tượng trong thành phần Viettel tại V-League 2020 đã chứng minh được tiềm năng của anh.

     - Bóng Đá

    Đội hình tiêu biểu 11 cầu thủ U22 Việt Nam trong đợt tập trung tháng 8/2020.

    Đăng Huy | 19:26 20/08/2020
    Chia sẻ

    Loading...