MỚI NHẤT :
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Casemiro thừa nhận sự thật gây choáng về Maguire
  • Mourinho tiết lộ cách đánh bại Man City của Pep
  • Chốt 8 đội vào tứ kết châu Á, rõ địch thủ tiềm tàng của U23 Việt Nam
  • Pochettino được khuyên 'trảm' Jackson
  • Chelsea muốn chiêu mộ lại sao mai Cobham
  • Đội hình tệ nhất World Cup 2022 của L'Equipe: Gareth Bale góp mặt

    13:09 Thứ ba 20/12/2022

    BongDa.com.vn Tờ báo của Pháp nổi tiếng với những lời chỉ trích gay gắt về màn trình diễn của các cầu thủ đã đưa ra đội hình tệ nhất World Cup 2022.

     

    L'Equipe nổi tiếng với cách đánh giá khắt khe của mình. Sau trận chung kết, họ đã từ chối đưa ra bất kỳ hình thức đánh giá nào cho Ousmane Dembele về màn trình diễn của anh, cầu thủ này đã chơi kém và bị thay ra khi hiệp 1 chưa kết thúc. Họ cũng chỉ đánh giá 1 cầu thủ trong đội của họ tại giải đấu trên 7 điểm - đó là Kylian Mbappe. Ngay cả Lionel Messi - Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu và là đội trưởng của đội vô địch - cũng phải chấp nhận con số 6,71. Nhưng đội hình tệ nhất giải của L'Equipe mới là danh sách đáng sợ nhất với các cầu thủ. 

    HLV Xứ Wales: 'Tôi không muốn nói rằng Bale có tội' - Bóng Đá

     Bale có thể vừa dự kì World Cup duy nhất của sự nghiệp.

    Và hai người trong đội tuyển xứ Wales của Robert Page đã bị xếp vào đội hình này là thủ môn Wayne Hennessey và đội trưởng Gareth Bale. Hennessy đã bị đuổi khỏi sân sau một pha vào bóng thô bạo đáng sợ trong trận đấu thứ hai ở vòng bảng, trận đấu mà họ để thua Iran 0-2. Và dù Bale đã ghi bàn từ một quả phạt đền trong trận hòa 1-1 với Hoa Kỳ, anh hầu như mất tích khi xứ Wales bị loại với chỉ 1 điểm giành được.

    Bất chấp điều đó, cựu sao Real Madrid vẫn là một huyền thoại ở đất nước của mình. Riêng việc anh góp công lớn đưa xứ Wales trở lại World Cup đã là một thành công lớn. Cầu thủ 33 tuổi này sẽ trở lại câu lạc bộ với Los Angeles FC khi họ tranh Cúp vô địch CONCACAF vào tháng 3. Cuối tháng đó, anh có thể tái xuất cùng xứ Wales khi chiến dịch vòng loại EURO 2024 của họ bắt đầu.

    Đã có đồn đoán rằng Bale có thể giã từ đội tuyển quốc gia sau thất bại của họ ở Qatar, nhưng cầu thủ tấn công này đã gợi ý rằng anh sẽ tiếp tục thi đấu cho Xứ Wales: "Tôi sẽ tiếp tục thi đấu cho đến khi nào tôi còn có thể."

    Ngoài xứ Wales, chỉ có Ba Lan có nhiều hơn 1 cầu thủ lọt vào đội hình tệ nhất của L'Equipe. Mặc dù lọt vào vòng 16 đội nhưng 3 cầu thủ của Czeslaw Michniewicz vẫn có tên trong đội hình tệ nhất giải, gồm Krystian Bielik, Piotr Zielinski và hậu vệ phải Matty Cash của Aston Villa.

    Giành vé dự World Cup, Carrasco tự tin 1 điều ở ĐT Bỉ - Bóng Đá

     Carrasco và Bỉ có một giải đấu tệ.

    Boualem Khoukhi của Qatar đã chơi tệ ở vị trí trung vệ cùng với Hossein Kanaani của Iran - người chỉ chơi 45 phút nhưng bị phạt thẻ vàng khi không vào sân trong trận thua Mỹ. Cầu thủ chạy cánh của Bỉ, Yannick Carrasco cũng bị gọi tên sau một giải đấu mà Quỷ đỏ bị loại ở vòng bảng.

    Ở hàng tiền vệ, bên cạnh Bielik và Zielinski là Krepin Diatta của Senegal và Andreas Skov Olsen của Đan Mạch. Trên hàng công, Bale được kết hợp với Anthony Contreras của Costa Rica - người không thể ghi bàn trong 3 trận đấu của anh ở Qatar.

    Đội hình tệ nhất World Cup 2022 của L'Equipe: Hennessey (Wales); Cash (Ba Lan), Kanaani (Iran), Khoukhi (Qatar), Carrasco (Bỉ); Skov Olsen (Đan Mạch), Bielik (Ba Lan), Zielinski (Ba Lan), K. Diatta (Senegal); Bale (Wales), A. Contreras (Costa Rica).

    Thanh Vũ | 12:39 20/12/2022
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...