MỚI NHẤT :
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Đội hình tệ nhất châu Âu mùa 2018/19: 'Nỗi đau' Emery, rắc rối của M.U

    10:19 Thứ sáu 31/05/2019 | 1

    BongDa.com.vn Đã có hàng loạt 'bom tấn' chơi dưới sức ở mùa giải vừa qua dù nhận được rất nhiều sự kì vọng.

    Thủ môn: Asmir Begovic (AFC Bournemouth)

    Có lẽ những gì tinh túy nhất của thủ thành người Bosnia đã để lại ở Stoke City. Mùa giải vừa qua, anh chính là thủ thành mắc lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thua nhiều nhất (5 lần) tại Premier League. Thành tích tệ hại này đã khiến người gác đền 31 tuổi đánh mất vị trí vào tay "lão tướng" Artur Boruc.

    Đội hình tệ nhất châu Âu mùa 2018/19: 'Nỗi đau' Emery, rắc rối của M.U - Bóng Đá

     Thủ thành sinh năm 1987 đang trên đường rời AFC Bournemouth.

    Khi đã không còn được HLV Eddie Howe tin tưởng, chuyện Asmir Begovic rời sân Vitality ngay trong kì chuyển nhượng mùa Hè 2019 này sẽ không có gì bất ngờ. 

    Hậu vệ phải: Djibril Sidibe (AS Monaco)

    Màn trình diễn của hậu vệ 26 tuổi đã nói lên bộ mặt của đội chủ sân Louis II ở mùa 2018/19. Từng được nhiều ông lớn tại châu Âu quan tâm, là thành viên của ĐT Pháp vô địch World Cup 2018, thế nhưng những gì Djibril Sidibe thể hiện lại vô cùng thất vọng.

    Đội hình tệ nhất châu Âu mùa 2018/19: 'Nỗi đau' Emery, rắc rối của M.U - Bóng Đá

     Chuyện gì đã xảy ra với AS Monaco ở mùa giải vừa qua?

    Cầu thủ gốc Mali đã ra sân tổng cộng 32 trận tính trên mọi đấu trường và có được 4 đường kiến tạo. Tuy nhiên nếu xét tổng thể, anh chỉ còn là cái bóng của chính mình nếu so với mùa giải 2017/18. 

    Trung vệ: Salif Sane (Schalke 04)

    Nếu nhìn vào thông số ra sân 40 trận, ghi 4 bàn và có 1 kiến tạo, người ta sẽ nghĩ rằng cầu thủ người Senegal sẽ có phong độ tốt. Tuy nhiên anh chính là người mắc lỗi nhiều thứ ba tại Bundesliga khiến khung thành đội nhà bị đặt vào tình trạng báo động. Chưa dừng lại ở đó, Salif Sane cũng là trung vệ bị qua người nhiều nhất (19 lần).

    Đội hình tệ nhất châu Âu mùa 2018/19: 'Nỗi đau' Emery, rắc rối của M.U - Bóng Đá

     Một mùa giải đáng quên của Salif Sane.

    Schalke 04 đã thảm bại 2-10 trước Manchester City tại vòng 1/8 Champions League và phong độ của cầu thủ 28 tuổi góp phần không hề nhỏ.

    Trung vệ: Shkodran Mustafi (Arsenal)

    Những gì cầu thủ người Đức thể hiện chính là "nỗi đau" của Unai Emery trong mùa giải đầu tiên tại Arsenal. Hàng thủ là vấn đề khiến cựu thuyền trưởng PSG phải đau đầu. Và thực tế cho thấy, Shkodran Mustafi chứng tỏ mình không xứng với mức giá 35 triệu bảng.

    Đội hình tệ nhất châu Âu mùa 2018/19: 'Nỗi đau' Emery, rắc rối của M.U - Bóng Đá

     Shkodran Mustafi có thể bị thanh lý ngay trong mùa Hè 2019.

    Đỉnh điểm có lẽ là thất bại 2-3 của The Gunner trước Crystal Palace. Khi ấy, cựu sao Valencia đã trở thành nhân vật chính với những tình huống sai lầm khó tưởng tượng. Đó cũng là dấu chấm hết cho cơ hội lọt vào tốp bốn Premier League của Pháo thủ thành London.

    Hậu vệ trái: Sebastian Rudy (Schalke 04)

    Tiếp tục là một cái tên khác của "Hoàng đế xanh". Cựu sao Bayern Munich gần như "mất tích" ở hàng tiền vệ của đội chủ sân Veltins-Arena. Và vì lí do này, anh được xếp ở vị trí hậu vệ trái trong đội hình tệ nhất châu Âu mùa giải 2018/19.

    Đội hình tệ nhất châu Âu mùa 2018/19: 'Nỗi đau' Emery, rắc rối của M.U - Bóng Đá

     Có lẽ Hoffenheim là đỉnh cao duy nhất trong sự nghiệp của Rudy.

    Từng được HLV Joachim Low tin tưởng tại ĐT Đức và là ngôi sao sáng của Hoffenhim, tuy nhiên Sebastian Rudy đã tụt dốc thảm hại và trở thành gánh nặng trong đội hình của Schalke 04. 

    Tiền vệ trung tâm: Andre Frank Zambo Anguissa (Fulham)

    Đội chủ sân Craven Cottage đã "chơi lớn" khi chi gần 100 triệu bảng để mua sắm và nâng cao chất lượng đội hình. Thế nhưng, Fulham đã không gặp may khi mang về toàn "bom xịt" và điều này đã khiến CLB phải chia tay Premier League chỉ sau 1 mùa giải thăng hạng.

    Đội hình tệ nhất châu Âu mùa 2018/19: 'Nỗi đau' Emery, rắc rối của M.U - Bóng Đá

     Bạn tin không, Fulham đã mua Anguissa từ Marseille với giá 30 triệu bảng.

    Người ta đã nói rất nhiều về sự kết hợp lí tưởng giữa Anguissa và Jean Michael Seri. Tuy nhiên, mọi thứ đã không như ý và bộ đôi này đã phải nhận nhiều chỉ trích khi "The Cottagers" trở lại Championship. 

    Tiền vệ trung tâm: Javier Pastore (AS Roma)

    Ngôi sao người Argentina rời PSG để trở lại Italia, nơi từng làm nên tên tuổi của một trong những tiền vệ hào hoa bậc nhất châu Âu. Tuy nhiên, những gì cầu thủ 29 tuổi làm được đó là ra sân 17 trận, ghi 1 bàn thắng và có 4 đường kiến tạo. Thậm chí bản thân Javier Pastore cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình trong lần quay về này. 

    Đội hình tệ nhất châu Âu mùa 2018/19: 'Nỗi đau' Emery, rắc rối của M.U - Bóng Đá

     Javier Pastore đã hết thời?

    Tiền vệ phải: Alexis Sanchez (Manchester United)

    "Rắc rối", "nỗi thất vọng", "thảm họa" là những gì các CĐV nói về cầu thủ người Chile sau những năm tháng đáng quên tại Old Trafford. Anh chính là người hưởng lương cao nhất của M.U, đồng thời gây ra không ít sự xáo trộn trong nội bộ Quỷ đỏ.

    Đội hình tệ nhất châu Âu mùa 2018/19: 'Nỗi đau' Emery, rắc rối của M.U - Bóng Đá

     Phải dùng từ ngữ gì để miêu tả phong độ của Alexis Sanchez tại M.U?

    Với việc được Inter Milan và Juventus quan tâm, cơ hội để cựu sao Arsenal ở lại "Nhà hát của những giấc mơ" có lẽ không còn nhiều nữa.

    Tiền vệ trái: Thomas Lemar (Atletico Madrid)

    60 triệu bảng, đội chủ sân Wanda Metropolitano phải cạnh tranh gắt gao với Liverpool và Arsenal để có được ngôi sao của AS Monaco. Thậm chí, Rojiblancos đã cử đại diện bay sang Nga ngay thời điểm World Cup 2018 diễn ra để kí hợp đồng với Thomas Lemar.

    Đội hình tệ nhất châu Âu mùa 2018/19: 'Nỗi đau' Emery, rắc rối của M.U - Bóng Đá

     Thomas Lemar đã không đáp ứng được kì vọng của HLV Diego Simeone.

    Thế nhưng, những gì tiền vệ 23 tuổi làm được đó là 3 bàn thắng, 6 đường kiến tạo sau 43 trận ra sân. Có lẽ anh chính là một trong những thương vụ thất bại hiếm hoi của Atletico Madrid.

    Tiền đạo, Giovanni Simeone (Fiorentina)

    Mùa giải 2018/19 vô cùng đáng quên với "Simeone bố" khi Atletico Madrid bị loại ngay từ vòng 1/8 Champions League, đồng thời không thể cạnh tranh chức vô địch La Liga. Câu chuyện đối với "Simeone con' cũng không khá hơn là bao.

    Đội hình tệ nhất châu Âu mùa 2018/19: 'Nỗi đau' Emery, rắc rối của M.U - Bóng Đá

     Con trai của Diego Simeone đang gặp khó tại Serie A.

    Fiorentina đã trải qua những thời khắc "sinh tử" và may mắn trụ hạng khi chỉ hơn đội xếp thứ 18 là Empoli... 3 điểm. Màn trình diễn của Giovanni Simeone đã được nói đến rất nhiều khi anh chỉ ghi 6 bàn tại Serie A, đây là thành tích không thể khiến các CĐV La Viola cảm thấy hài lòng.

    Tiền đạo: Mariano Diaz (Real Madrid)

    Đáng thương nhất trong đội hình này có lẽ là ngôi sao của Los Blancos. Trở lại sân Santiago Bernabeu với biết bao sự kì vọng, tuy nhiên cầu thủ gốc Cộng hòa Dominica đã không đạt được mục đích của mình. Chiếc áo số 7 mà Cristiano Ronaldo để lại tỏ ra quá rộng đối với chân sút 25 tuổi.

    Đội hình tệ nhất châu Âu mùa 2018/19: 'Nỗi đau' Emery, rắc rối của M.U - Bóng Đá

     Mariano Diaz mặc không vừa chiếc áo số 7 huyền thoại của Real Madrid.

    Anh chỉ ra sân vỏn vẹn 22 trận trên mọi đấu trường và ghi được 4 bàn thắng. Thậm chí với kế hoạch cải tổ của Zinedine Zidane, Mariano Diaz đứng trước nguy cơ phải khăn gói ra đi ngay trong mùa Hè 2019.

    Giang Nam | 09:25 31/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...