MỚI NHẤT :
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • Đội hình ra sân của Chelsea lần đầu tiên kể từ khi Roman Abramovich nắm quyền

    15:37 Thứ hai 20/04/2020 | 9

    BongDa.com.vn Roman Abramovich mua Chelsea năm 2003 và góp công lớn giúp câu lạc bộ giành tới 13 danh hiệu lớn, bao gồm 5 ngôi vô địch Premier League và một Champions League.

    John Terry - xứng danh huyền thoại

    Cùng điểm qua 11 cái tên đá chính của Chelsea trong trận đấu đầu tiên từ khi ông chủ Roman Abramovich nắm quyền (thắng 2-0 trước Zilina ở Champions League ngày 13 tháng 8 2003).

     - Bóng Đá

     Carlo Cudicini: Cudicini đang là huấn luyện viên kỹ thuật tại Chelsea, với nhiệm vụ giám sát sự phát triển của các cầu thủ được đem đi cho mượn, và đảm bảo điểm đến cho họ đi tu nghiệp.

     - Bóng Đá

     Glen Johnson: Bản hợp đồng mới đầu tiên của Chelsea, gia nhập sân Stamford Bridge từ West Ham United với giá 6 triệu bảng vào tháng 7/2003. Johnson giã từ sự nghiệp trong màu áo Stoke.

     - Bóng Đá

     John Terry: Huyền thoại của Chelsea hiện đang ở Aston Villa với tư cách là trợ lý HLV cho Dean Smith.

     - Bóng Đá

     Trước khi đến với Chelsea, Marcel Desailly đã là một trung vệ nổi tiếng thế giới, là nhà vô địch World Cup và vô địch Euro. Anh đã góp phần tạo nên một Chelsea vững chãi nhất giải ngoại hạng.

     - Bóng Đá

     Wayne Bridge: Bridge có mùa bóng đầu tiên như mơ ở Chelsea, nhưng khi Ashley Cole đến Stamford Bridge vào năm 2006, anh mất chỗ đứng và chuyển đến Manchester City ba năm sau đó.

     - Bóng Đá

     Juan Sebastian Veron: Chấn thương khiến Veron không thành công ở Chelsea. Khi Mourinho đến, anh được cho mượn ở Inter và trở lại Estudiantes vào năm 2006.

     - Bóng Đá

     Frank Lampard: Cũng như Terry, Lampard là huyền thoại của Chelsea. Anh hiện đang dẫn dắt chính The Blues.

     - Bóng Đá

     Geremi: Nhờ sự đa năng, Geremi rất được Mourinho trọng dụng. Năm 2007, anh chuyển đến Newcastle và sớm được bán cho đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ Ankaragucu trước khi kết thúc sự nghiệp ở Hy Lạp với AEL.

     - Bóng Đá

     Damien Duff: Bản hợp đồng đắt giá nhất Chelsea trong năm đầu tiên của Roman Abramovich khi The Blues kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng với giá 17 triệu bảng từ Blackburn. Anh được bán cho Newcastle với giá chỉ 5 triệu bảng vào mùa Hè năm 2006.

     - Bóng Đá

     Eidur Gudjohnsen: Gudjohnsen là trụ cột Chelsea trong 6 năm gắn bó trước khi chuyển đến Barcelona năm 2006 - nơi anh đã giành được Champions League năm 2009.

     - Bóng Đá

     Mikael Forssell: Đóng góp của Forssell ở Chelsea thật nhạt nhòa, bởi Chelsea sau đó đã chiêu mộ những cái tên như Didier Drogba.

    Minh Tuấn | 15:07 20/04/2020
    Chia sẻ

    Loading...