Đội hình những 'bô lão' tại World Cup 2018
14:04 Thứ hai 11/06/2018
Hãy cùng điểm qua những cầu thủ đã bước vào "tuổi băm" nhưng vẫn sẽ là trụ cột của ĐTQG tại World Cup 2018.
Đội hình những 'bô lão' tại World Cup 2018 - Bóng Đá

 Thủ môn: Essam El-Hadary (Ai Cập, 45 tuổi): Thi đấu chuyên nghiệp từ năm 1993, lão tướng đang thi đấu cho CLB Al-Taawoun của Saudi Arabia đã có 156 lần khoác áo ĐTQG Ai Cập. Tại World Cup sắp tới, nếu được ra sân, El-Hadary sẽ lập kỉ lục khi trở thành một cầu thủ lớn tuổi nhất được thi đấu tại một World Cup. Kỉ lục trước đó được lập bởi Faryd Mondragon của Colombia vào năm 2014 (43 tuổi). 

Đội hình những 'bô lão' tại World Cup 2018 - Bóng Đá

 Hậu vệ phải: Stephan Lichtsteiner (Thụy Sĩ, 34 tuổi): Ở tuổi 34, tân binh của Arsenal vẫn thể hiện được sự bền bỉ, chắc chắn ở hành lang bên phía cánh phải của ĐTQG. World Cup 2018 là kì World Cup thứ 3 và cũng có thể là cuối cùng trong sự nghiệp của Lichtsteiner.

Đội hình những 'bô lão' tại World Cup 2018 - Bóng Đá

 Trung vệ: Branislav Ivanovic (Serbia, 34 tuổi): Ivanovic là một cái tên quen thuộc với những ai thường xuyên theo dõi giải Ngoại hạng Anh. Trong màu áo Chelsea, cầu thủ này đã cùng đội bóng chủ sân Stamford Bridge giành lấy vô số các danh hiệu lớn nhỏ khác nhau mà đỉnh cao là chiếc cúp Champions League vào năm 2012. Tuy vậy, tại ĐTQG, Ivanovic lại không thật sự thành công. Giải đấu sắp tới diễn ra tại Nga mới là giải đấu chính thức thứ 3 của cầu thủ này trong màu áo Serbia.

Đội hình những 'bô lão' tại World Cup 2018 - Bóng Đá

 Trung vệ: Pepe (Bồ Đào Nha, 35 tuổi): Trong chức vô địch Euro 2016 cùng ĐT Bồ Đào Nha, không phải Ronaldo, mà chính Pepe mới là cầu thủ thi đấu xuất sắc nhất trong đội hình Selecao. Và tại World Cup sắp tới, bất chấp những vấn đề về tuổi tác, trung vệ đang thi đấu cho Besiktas vẫn sẽ là một lựa chọn đáng tin cậy trong đội hình của HLV Fernando Santos

Đội hình những 'bô lão' tại World Cup 2018 - Bóng Đá

 Trung vệ: Felipe Baloy (Panama, 37 tuổi): Baloy bắt đầu ăn cơm đội tuyển từ năm 2001 và cho đến nay, trung vệ đang thi đấu cho CLB Municipal (Guatemala) đã có 101 lần ra sân cho ĐTQG Panama. Không được biết đến quá nhiều ở ngoài đời nhưng trong tựa game FIFA, Baloy lại rất nổi tiếng bởi ... sức mạnh thuộc hàng vô địch của mình.

Đội hình những 'bô lão' tại World Cup 2018 - Bóng Đá

 Yuri Zhirkov (Nga, 34 tuổi): Cầu thủ đa năng đang thi đấu cho Zenit St. Petersburgh là một thành viên trong thế hệ vàng của ĐT Nga lọt vào đến vòng bán kết Euro 2008. Ở tuổi 34, trong khi các đồng đội cùng trang lứa như Andrei Arshavin hay Roman Pavlyuchenko đã giải nghệ hoặc đang thi đấu ở các đội bóng không mấy danh tiếng thì Zhirkov vẫn tỏ ra bền bỉ và sẽ là sự lựa chọn hàng đầu bên phía hành lang trái của ĐT Nga mùa hè này.

Đội hình những 'bô lão' tại World Cup 2018 - Bóng Đá

 Tiền vệ trung tâm: Rafael Marquez (Mexico, 39 tuổi):  Với việc được góp mặt tại World Cup 2018, Rafael Marquez sẽ trở thành cầu thủ thứ 3 trong lịch sử từng tham dự 5 kì World Cup liên tiếp bên cạnh huyền thoại Lothar Matthaus và Antonio Carbajal. Đây cũng sẽ là giải đấu cuối cùng trong sự nghiệp của cựu trung vệ Barcelona trước khi anh chính thức giải nghệ.

Đội hình những 'bô lão' tại World Cup 2018 - Bóng Đá

 Tiền vệ trung tâm: Andres Iniesta (Tây Ban Nha, 34 tuổi): World Cup 2018 sẽ là giải đấu cuối cùng của Iniesta trong màu áo La Fura Roja. Trong sự nghiệp thi đấu quốc tế của mình, "San Andres" đã có 126 trận đấu cho ĐTQG, giành được 2 chức vô địch Euro liên tiếp (2008, 2012) và chức vô địch World Cup (2010) cùng ĐTQG. Iniesta cũng chính là người hùng ở Tây Ban Nha khi anh là tác giả của bàn thắng duy nhất đưa La Fura Roja lên đỉnh thế giới vào năm 2010.

Đội hình những 'bô lão' tại World Cup 2018 - Bóng Đá

 Tiền đạo: Tim Cahill (Australia, 38 tuổi): Cũng giống như Ivanovic, Tim Cahill là một cái tên đã quá quen thuộc với người hâm mộ giải Ngoại hạng Anh. Tiền vệ này có 8 mùa bóng khoác áo Everton và ghi được 56 bàn thắng sau 226 lần ra sân. Ở cấp độ ĐTQG, sau 105 trận đấu, Cahill cũng đã có được 50 pha lập công cho Socceroos. Tại World Cup sắp tới, nếu ghi bàn, Tim Cahill sẽ đi vào lịch sử khi trở thành một trong 4 cái tên ghi bàn tại 4 kì World Cup liên tiếp bên cạnh Miroslav Klose, Pele và Uwe Seeler.

Đội hình những 'bô lão' tại World Cup 2018 - Bóng Đá

 Tiền đạo: Ricardo Quaresma (Bồ Đào Nha, 34 tuổi): Tài năng của cầu thủ đang thi đấu cho Besiktas là điều không thể phủ nhận. Vậy nhưng, có một sự thật rằng tiền vệ này chưa từng thi đấu cho Bồ Đào Nha tại các kì World Cup và VCK bóng đá thế giới diễn ra tại Nga mới là kì World Cup đầu tiên của cầu thủ 34 tuổi này.

Đội hình những 'bô lão' tại World Cup 2018 - Bóng Đá

 Tiền đạo: Blas Perez (Panama, 37 tuổi): Ở tuổi 37, Blas Perez vẫn sẽ là niềm hi vọng số một trên hàng công ĐT Panama tại kì World Cup sắp tới. Trong suốt sự nghiệp của mình, Perez đã có được 43 bàn thắng sau 117 lần khoác áo ĐTQG nước này. Trong chiến dịch vòng loại World Cup 2018, cầu thủ mang áo số 7 cũng đóng góp được 2 pha lập công cùng 4 đường chuyền thành bàn.

Dự bị:

Đội hình những 'bô lão' tại World Cup 2018 - Bóng Đá

 Thủ môn: Willy Caballero (Argentina, 37 tuổi).

Đội hình những 'bô lão' tại World Cup 2018 - Bóng Đá

 Hậu vệ: Bruno Alves (Bồ Đào Nha, 37 tuổi)

Đội hình những 'bô lão' tại World Cup 2018 - Bóng Đá

 Hậu vệ: Sergei Ignashevich (Nga, 38 tuổi)

Đội hình những 'bô lão' tại World Cup 2018 - Bóng Đá

 Tiền vệ: Michael Krohn-Dehli (Đan Mạch, 35 tuổi)

Đội hình những 'bô lão' tại World Cup 2018 - Bóng Đá

 Tiền vệ: Makoto Hasebe (Nhật Bản, 34 tuổi)

Đội hình những 'bô lão' tại World Cup 2018 - Bóng Đá

 Tiền đạo: Paolo Guerrero (Peru, 34 tuổi)

Ảnh: Getty Images

Nguồn: Zing.vn
Hoàng Linh | 11:00 11/06/2018