MỚI NHẤT :
  • Enzo Fernandez đối diện với ca phẫu thuật nghiêm trọng
  • Zidane có gì cho Man United?
  • Rõ chuyện Hoàng Đức ra nước ngoài thi đấu
  • Zinedine Zidane cuối cùng cũng phải “chào thua” tuyển Pháp
  • 200 triệu bảng, 3 tân binh, Arsenal sẽ hóa Rồng
  • Bất ngờ với Courtois
  • Gabriel Jesus thừa nhận đẳng cấp khác biệt của Liverpool và Manchester City
  • Foden giải thích lý do mặc áo số 47
  • Người Liverpool gửi cảnh báo Ruben Amorim
  • Mauricio Pochettino khẳng định mối quan hệ tốt đẹp với sao Chelsea
  • Man City chấm HLV thay Guardiola
  • Lewandowski tự tin thắng El Clasico
  • Barca ra quyết định cho Christensen
  • "M.U được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng, chỉ đơn giản như vậy"
  • Andre Onana nêu tên 2 cầu thủ khéo léo nhất M.U
  • Pep Guardiola: "Tôi ngưỡng mộ Liverpool"
  • "Nếu thắng 3 trận này, Arsenal có cơ hội vô địch Premier League"
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Man City và Chelsea
  • 11 cầu thủ Ancelotti mang về PSG nay nơi đâu?
  • Erik ten Hag: "Chúng tôi muốn thắng mọi trận đấu"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nêu rõ nguồn sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Chuyển nhượng 20/04: Xong vụ Zidane, M.U tăm tia bom tấn Real; Arsenal mua sắm gây choáng
  • Troy Deeney dự đoán tỷ số trận Man City - Chelsea
  • Joe Cole chỉ ra cầu thủ xuất sắc nhất Premier League
  • Emiliano Martinez - Kẻ thù lớn nhất của bóng đá Pháp
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Arsenal và Wolves: Pháo thủ toàn thắng
  • Sao Leverkusen có thể theo chân Alonso đến Real
  • Man United quyết chiêu mộ hậu vệ 52 triệu bảng thay Varane
  • Premier League choáng váng
  • U23 Việt Nam đón 2 tin vui trước thềm trận đấu Malaysia
  • Những "wonderkid" xuất sắc nhất năm 2018 theo GOAL đang ở đâu?
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Đội hình Man United của riêng Moyes và Van Gaal

    13:11 Thứ sáu 04/09/2015

    Hai năm không phải là quá dài. Nhưng chẳng ai ngờ chỉ sau hai mùa giải Sir Alex Ferguson rời Old Trafford, Man United đã có quá nhiều sự thay đổi.

    (BongDa.com.vn) – Hai năm không phải là quá dài. Nhưng chẳng ai ngờ chỉ sau hai mùa giải Sir Alex Ferguson rời Old Trafford, Man United đã có quá nhiều sự thay đổi. Giờ đây chúng ta hoàn toàn có thể đưa ra một đội hình hoàn toàn mới của Man United hiện tại so với thời Sir Alex.

    Thủ môn: Romero

    Sergio Romero tràn trề cơ hội trở thành người gác đền số 1 tại Old Trafford. Ảnh: Internet.
    Sergio Romero tràn trề cơ hội trở thành người gác đền số 1 tại Old Trafford. Ảnh: Internet.

    Xét về danh tiếng thì Victor Valdes nổi tiếng hơn nhưng chính Sergio Romero mới đang xây chắc vị trí của mình tại Man United. Dù David de Gea đã ở lại, nhưng sau mùa hè đầy sóng gió này, tương lai của thủ môn người Tây Ban Nha khá bất định. Cho nên Romero xứng đáng là lựa chọn cho vị trí gác đền của Quỷ đỏ lúc này. Ngoại trừ trận thua Swansea City thì trước đó thủ môn người Argentina này cũng đã chứng tỏ được năng lực của mình làm an lòng CĐV của Man United.

    Hậu vệ: Shaw – Blind – Rojo – Darmian

    Luke Shaw được Sir Alex Ferguson ký hợp đồng cuối mùa giải 2013 – 2014 nhưng anh chưa đến thì ông đã rời đội bóng nên cựu cầu thủ Southampton chỉ bắt đầu xuất hiện trong màu áo Quỷ đỏ thời David Moyes. Ba người còn lại Daley Blind, Marcos Rojo và Matteo Darmian đều là tân binh do Louis van Gaal mang về.

    Hàng hậu vệ M.U ngày càng vững chắc sau sự xuất hiện các các tân binh. Ảnh: Internet.
    Hàng hậu vệ M.U ngày càng vững chắc sau sự xuất hiện các các tân binh. Ảnh: Internet.

    Ngoại trừ Rojo thì ba người kia đều là lựa chọn hàng đầu trong hàng hậu vệ 4 người của Man United. Nổi bật trong số này là Shaw và Darmian khi cả hai đều đã có những màn trình diễn ấn tượng, lên công về thủ nhịp nhàng. Họ hứa hẹn sẽ tái hiện hình ảnh của bộ đôi Gary Neville – Patrice Evra ngày nào.

    Tiền vệ: Fellaini – Schweinsteiger – Schneiderlin – Mata – Depay

    Khi Sir Alex còn tại vị thì ông đã chú ý đến Marouane Fellaini nhưng đến khi David Moyes lên thay thì ông mới có được cựu ngôi sao của Everton. Fellaini cùng Bastian Schweinsteiger là lựa chọn thích hợp cho hai vị trí tiền vệ đá thấp nhất trong đội hình 4-2-3-1.

    Hàng hậu vệ M.U ngày càng vững chắc sau sự xuất hiện các các tân binh. Ảnh: Internet.
    Hàng hậu vệ M.U ngày càng vững chắc sau sự xuất hiện các các tân binh. Ảnh: Internet.

    Trên lý thuyết cặp đôi này là sự kết hợp khá chuẩn giữa kinh nghiệm, thể lực để giữ an toàn trung tuyến. Hơn nữa bộ đôi này cũng mang đến những hiểm họa tiềm ẩn cho đối thủ từ những pha đánh đầu hay cú sút trái phá từ tuyến hai.

    Trong khi đó Morgan Schneiderlin, Juan Mata và Memphis Depay sẽ mang lại sức sáng tạo tuyệt vời cho hàng tiền vệ. Xếp Mata đá cánh thì khá trái kèo nhưng với sự đa năng của mình thì Mata hứa hẹn sẽ là ngòi nổ đáng sợ bên hành lang cùng với cựu cầu thủ của PSV là Depay.

    Tiền đạo: Martial

    Trong ngày cuối của thị trường chuyển nhượng, cái tên Anthony Martial đã gây xôn xao dư luận khi Man United đã bỏ ra 50 triệu ero cho cầu thủ mới 19 tuổi thuộc biên chế của AS Monaco. Dù có nhiều hoài nghi nhưng cầu thủ có biệt danh “Henry đệ nhị” này hứa hẹn sẽ tỏa sáng trong màu áo Man United và giúp giảm bớt sức ép ghi bàn cho Wayne Rooney. Trong hoàn cảnh Rooney chưa có phong độ tốt nhất, Man United cũng chẳng còn chân sút nào đáng tin cậy thì Martial sẽ có nhiều cơ hội để thể hiện mình.

    Bản hợp đồng mang tên Anthony Martial chính là niềm hi vọng nơi hàng công Quỷ đỏ. Ảnh: Internet.
    Bản hợp đồng mang tên Anthony Martial chính là niềm hi vọng nơi hàng công Quỷ đỏ. Ảnh: Internet.

    Với những ai hoài cổ sẽ cảm thấy chạnh lòng khi mà Man United ra sân ngày càng ít những cầu thủ chơi từ thời Sir Alex. Tuy nhiên đó cũng là kết quả tất yếu trong bóng đá mỗi khi thay đổi triều đại. David Moyes cũng như Louis van Gaal đều muốn xây dựng dấu ấn riêng cho mình cho nên không còn cách nào khác phải thay dần những con người cũ.

    Cát Tường - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...