MỚI NHẤT :
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Đội hình “lạ” HLV Miura sẽ sử dụng trước Thái Lan

    09:55 Thứ ba 09/06/2015

    Trước U23 Thái Lan, nhiều khả năng HLV Miura sẽ áp dụng chiến thuật giống như gặp U23 Đông Timor là cất các trụ cột đã nhận một thẻ vàng.

    Ông thầy người Nhật đang có nhiều toan tính cho vòng bán kết.

    Thầy trò HLV Miura sắp có trận đối đầu với U23 Thái Lan. Ảnh: Internet.
    Thầy trò HLV Miura sắp có trận đối đầu với U23 Thái Lan. Ảnh: Quang Thắng.

     Sau chiến thắng trước U23 Đông Timor, U23 Việt Nam đã chắc suất lọt vào vòng bán kết.

    Hiện đoàn quân áo đỏ đứng đầu bảng B và sẽ gặp U23 Thái Lan ở lượt đấu cuối.

    Theo thói quen “liệu cơm gắp mắm” của mình, HLV Miura không thực sự muốn bung sức trước người Thái và sẵn sàng chấp nhận vị trí thứ hai bảng B.

    Chiến lược gia người Nhật dành sự tập trung nhiều hơn cho các đối thủ tiềm năng ở vòng bán kết như Singapore, Myanmar và Indonesia.

    Những ngày qua, ông đã liên tục cử trợ lý đi “do thám” và nắm được nhiều thông tin đáng giá.

    Trước U23 Thái Lan, nhiều khả năng HLV Miura sẽ áp dụng chiến thuật giống như gặp U23 Đông Timor là cất các trụ cột đã nhận một thẻ vàng.

    Bởi ai lỡ nhận thêm thẻ phạt thì phải vắng mặt ở trận bán kết.

    Những cầu thủ đang bị “treo” của U23 Việt Nam bao gồm: Ngọc Thắng, Hữu Dũng, Mạc Hồng Quân, Công Phượng, Mạnh Hùng, Huy Toàn và Thanh Bình.

    Ngoại trừ Thanh Bình, 6 người còn lại đều được cho nghỉ ngơi hoặc sử dụng một cách hạn chế.

    Đội hình dự kiến U23 Việt Nam ở trận đấu với Thái Lan. Ảnh: Internet.
    Đội hình dự kiến U23 Việt Nam ở trận đấu với Thái Lan. Ảnh: Internet.

    Dự kiến, HLV Miura sẽ dùng đội hình khá lạ lẫm trước U23 Thái Lan với hàng loạt gương mặt dự bị.

    Ở hàng phòng ngự, Mạnh Hùng nhường chỗ cho Minh Tùng. Bộ tứ tiền vệ bao gồm Huy Hùng, Duy Mạnh, Đức Huy, Phi Sơn. Cặp đôi tiền đạo là Thanh Bình và Văn Toàn.

    Mặc dù đội hình này không phải tối ưu nhất của U23 Việt Nam. Tuy nhiên với nhiều cầu thủ đang khát khao, việc tạo nên bất ngờ trước người Thái là hoàn toàn có thể.

    Thái Lan là đối thủ mạnh nhất Đông Nam Á nên thi đấu phải có sự hợp lý. Trận đấu tới chúng tôi sẽ phải tính toán thật kỹ về chiến thuật cũng như nhân sự. Mục tiêu của tôi là trận chung kết.” – HLV Toshiya Miura.
    Lupo - Trí Thức Trẻ
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...