MỚI NHẤT :
  • Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (KT): Arsenal hủy diệt Chelsea trên sân nhà Emirates
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • Đội hình hùng mạnh của tuyển Anh bị Mỹ ngáng chân ở World Cup 2010

    11:28 Thứ bảy 02/04/2022 | 1

    BongDa.com.vn Người Anh hẳn đang rất vui khi được nằm vào một bảng đấu dễ thở gồm Mỹ, Iran và một đội vượt qua vòng play-off ở châu Âu, tại World Cup 2022. Tuy nhiên, 12 năm trước, người Mỹ đã mang đến cho tuyển Anh một nỗi ám ảnh khó quên.

     

    CĐV Anh tụ tập xem đội tuyển thi đấu

    Tuyển ANh gặp mỹ - Bóng Đá

     Tuyển Anh khởi đầu World Cup 2010 trên đất Nam Phi với trận đấu gặp tuyển Mỹ. Và đó là ký ức không thể nào quên với thủ thành Robert Green khi anh mắc một lỗi sơ đẳng khiến tuyển Anh chia điểm. 

    Tuyển ANh gặp mỹ - Bóng Đá

     Xuất phát bên hành lang cánh phải của Tam sư hôm đó là Glen Johnson, cựu hậu vệ của Chelsea và Liverpool. 

    Tuyển ANh gặp mỹ - Bóng Đá

     Ledley King chơi ở vị trí trung vệ và được thay bằng Carragher từ phút 46. 

    Tuyển ANh gặp mỹ - Bóng Đá

     Vị trí trung vệ còn lại do John Terry đảm nhận. 

    Tuyển ANh gặp mỹ - Bóng Đá

     Trong khi đó, Ashley Cole thời điểm này còn sung sức và dĩ nhiên được bố trí đá chính ở hành lang trái. 

    Tuyển ANh gặp mỹ - Bóng Đá

     Aaron Lennon ngày hôm 13/6 năm đó đóng vai trò của một tiền vệ cánh phải. 

    Tuyển ANh gặp mỹ - Bóng Đá

     Steven Gerrard mang tấm băng đội trưởng của tuyển Anh ở giải đấu tại Nam Phi. Anh là người mở tỷ số của trận đấu ngay phút thứ 4 từ đường chuyền của Heskey. 

    Tuyển ANh gặp mỹ - Bóng Đá

     Frank Lampard là người đá cặp với Gerrard ở khu trung tuyến. 

    Tuyển ANh gặp mỹ - Bóng Đá

     James Milner xuất phát trong vai trò của một tiền vệ cánh trái. Anh được rút khỏi sân ngay phút 30 và bị thay thế bởi Wright-Phillips.

    Tuyển ANh gặp mỹ - Bóng Đá

     Emile Heskey được đá chính ở trận đấu khai màn. Anh đóng góp một kiến tạo trước khi rời sân ở phút 79. Lúc đó, Tam sư cần bàn thắng nên họ đã tung Peter Crouch vào sân. 

    Tuyển ANh gặp mỹ - Bóng Đá

     Người còn lại trong sơ đồ hai tiền đạo của đội tuyển Anh là Wayne Rooney. Suốt 3 trận vòng bảng năm đó gặp Mỹ, Algeria và Slovenia, cựu tiền đạo của Man Utd đều không ghi bàn. Chung cuộc, vì trận hòa tai hại 1-1 với Mỹ, Anh phải đứng nhì bảng và bị người Đức loại ở vòng đấu loại trực tiếp. 

    Ngọa Long | 10:58 02/04/2022
    Chia sẻ

    Loading...