MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Đội hình hay nhất lịch sử Premier League gây tranh cãi

    16:43 Thứ sáu 05/08/2022

    Ronaldo nổi danh tại Premier League trong vai trò chạy cánh nhưng lại được chuyên gia chọn vào vị trí tiền đạo cắm ở đội hình hay nhất lịch sử giải đấu.

     - Bóng Đá

     

     - Bóng Đá

     Trong khi các đồng nghiệp như Chris Sutton hay Matt Barlow đều chọn Alan Shearer ở vị trí tiền đạo cắm hay nhất lịch sử Premier League, Ian Ladyman lại chọn Cristiano Ronaldo. Sự nghiệp tại Anh của siêu sao người Bồ Đào Nha phần lớn gắn với vị trí chạy cánh. Chỉ khi trở lại Man United vào hè 2021, anh mới chơi như một trung phong cắm. Đến nay Ronaldo đã ghi 102 bàn tại Ngoại hạng Anh, đi kèm với đó là 3 chức vô địch.

     - Bóng Đá

     Theo cuộc bầu chọn của Daily Mail, Thierry Henry với 175 bàn thắng sau 258 lần ra sân cùng 2 chức vô địch được độc giả chọn là cầu thủ hay nhất lịch sử giải đấu cao nhất xứ sương mù.

     - Bóng Đá

     Paul Scholes gắn bó trọn sự nghiệp với Man United và hưởng thành quả xứng đáng là 11 chức vô địch Premier League. Anh được đánh giá là một trong những tiền vệ hay nhất lịch sử và nhận được sự kính trọng từ nhiều đồng nghiệp và cả các huấn luyện viên.

     - Bóng Đá

     Mohamed Salah từng là bản hợp đồng thất bại của Chelsea nhưng lại đang trên đường trở thành huyền thoại của Liverpool. "Vua Ai Cập" ghi trung bình 23,6 bàn mỗi mùa và giúp "The Kop" giải cơn khát danh hiệu vô địch quốc gia sau 30 năm chờ đợi.

     - Bóng Đá

     Yaya Toure chơi cho Man City trong 8 mùa giải và giúp CLB chủ sân Etihad giành 3 chức vô địch Premier League. Ở mùa giải đỉnh cao 2013/14, danh thủ người Bờ Biển Ngà đã ghi đến 20 bàn sau 35 trận, bất chấp việc phải chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm.

     - Bóng Đá

     Với cá tính mạnh mẽ, Roy Keane đóng vai trò thủ lĩnh giúp MU giành 7 chức vô địch Premier League. Hiện tại, ông vẫn thường xuyên theo dõi đội bóng cũ và không ngần ngại đưa ra lời nhận xét thẳng thắn mỗi khi "Quỷ đỏ" nhận thất bại.

     - Bóng Đá

     Gary Neville cũng gắn bó trọn sự nghiệp với MU (1992-2011) và gặt hái nhiều danh hiệu cùng CLB chủ sân Old Trafford, nổi bật nhất là 8 chức vô địch Premier League.

     - Bóng Đá

     Không chỉ có Cristiano Ronaldo, nhiều ngôi sao hàng đầu tại Premier League đều e ngại khi phải chạm trán Ashley Cole. Hậu vệ người Anh chơi cho 2 CLB mạnh nhất tại London (Arsenal, Chelsea) và đã giành 3 chức vô địch quốc gia.

     - Bóng Đá

     Cả 3 chuyên gia của Daily Mail đều chọn Rio Ferdinand vào đội hình hay nhất lịch sử. MU vẫn chưa tìm được cái tên nào có thể lấp khoảng trống sau khi danh thủ người Anh rời Old Trafford vào hè 2014.

     - Bóng Đá

     Chuyên gia của Daily Mail, Ladyman tiếp tục gây tranh cãi khi chọn Virgil van Dijk, trung vệ mới chỉ một lần vô địch Premier League xếp trên các huyền thoại như John Terry hay Nemanja Vidic. "Với tôi, những thứ Terry có thể, Van Dijk thậm chí còn làm tốt hơn, nhất là khả năng chuyền", Ladyman cho biết.

     - Bóng Đá

     Peter Schmeichel với 5 chức vô địch Premier League đã vượt qua nhiều đối thủ nặng ký như David Seaman, Petr Cech, Edwin van der Sar, Ederson hay Alisson để được điền tên vào đội hình hay nhất lịch sử giải đấu.

    Tuấn Nguyên - Zing.vn | 11:45 05/08/2022
    Chia sẻ

    Loading...