MỚI NHẤT :
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • Đội hình FIFA hay nhất năm: Sơ đồ cực dị; Vì sao có 4 tiền đạo?

    07:04 Thứ ba 18/01/2022 | 1

    BongDa.com.vn FIFA vừa chính thức công bố đội hình hay nhất năm 2021 nhưng có không ít sự bất ngờ xuất hiện.

     

    Mohamed Salah trong màu áo Liverpool

    Ngoài những danh hiệu cá nhân, FIFA cũng tiến hành công bố 11 cái tên trong đội hình tiêu biểu năm do Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp (FIFPro) bình chọn. Dù vậy, đội hình hay nhất năm 2021 lại gây ra nhiều tranh cãi.

    Điều đầu tiên dễ thấy nhất là sơ đồ cực dị. Theo đó, FIFA xếp đội hình theo sơ đồ 3-3-4. Như vậy, đội hình tiêu biểu năm nay có 3 hậu vệ, 3 tiền vệ và có sự xuất hiện của 4 tiền đạo. Có lẽ trong thực tế, ít HLV nào đủ can đảm để bố trí một đội hình như thế này.

    Đội hình FIFA hay nhất năm: Sơ đồ cực dị; Tranh cãi lớn - Bóng Đá

     Ronaldo xuất hiện trong đội hình tiêu biểu, còn Salah thì không.

    Ở vị trí người gác đền, Edouard Mendy của Chelsea thắng giải nam thủ môn xuất sắc nhất năm. Tuy nhiên, anh lại không có mặt trong đội hình tiêu biểu. Thay vào đó, Gianluigi Donnarumma của PSG là người được xướng tên.

    Những sự lựa chọn trên hàng công cũng tương đối khó hiểu. Mohamed Salah vốn nằm trong Top 3 cầu thủ hay nhất năm của "FIFA The Best" lại không góp mặt. Thay vào đó, Cristiano Ronaldo và Erling Haaland được chọn.

    Đáng chú ý, những cái tên xứng đáng được góp mặt như Karim Benzema, Kylian Mbappe hay Antonio Rudiger - trung vệ của nhà ĐKVĐ Champions League Chelsea, lại bị phớt lờ.

    Đội hình FIFA hay nhất năm: Sơ đồ cực dị; Tranh cãi lớn - Bóng Đá

     Đội hình tiêu biểu của FIFA.

    Chelsea và Man City giúp Premier League thống trị đội hình tiêu biểu với 5 cầu thủ (mỗi đội có 2 cầu thủ). Trong khi đó, Ronaldo và Messi tiếp tục nối dài kỷ lục với nhiều lần góp mặt trong đội hình tiêu biểu nhất.

    Erling Haaland, Ruben Dias, Jorginho, N'Golo Kante, Kevin De Bruyne và David Alaba lần đầu tiên được vinh danh. Alaba là cầu thủ duy nhất hiện chơi bóng ở La Liga góp mặt trong đội hình này.

    Cần lưu ý rằng đây là lần đầu tiên không có cầu thủ Brazil nào xuất hiện trong đội hình tiêu biểu. Còn với, Tây Ban Nha, họ không có đại diện nào kể từ năm 2007.

    Trở lại với sơ đồ có tới 4 tiền đạo, theo lý giải của tờ The Independent, đội hình tiêu biểu năm được bầu chọn bởi các cầu thủ trên khắp thế giới. Thủ môn, 3 hậu vệ, 3 tiền vệ và 3 tiền đạo nhận nhiều phiếu bầu nhất sẽ góp mặt trong đội hình này.

    Suất cuối cùng còn lại trong đội hình thuộc về cầu thủ tiếp theo (không phải thủ môn) có số phiếu bầu cao nhất, đến từ bất kỳ vị trí nào. Đó là lý do vì sao FIFA xếp theo sơ đồ 3-3-4 với 4 ngôi sao trên hàng tấn công.

    Tiểu Lam | 06:34 18/01/2022
    Chia sẻ

    Loading...