MỚI NHẤT :
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Đội hình đầu tiên của Arteta ở Arsenal đang nơi đâu?

    12:55 Thứ bảy 08/07/2023 | 1

    BongDa.com.vn Mikel Arteta tiếp quản Arsenal vào tháng 12 năm 2019, hãy nhìn lại đội hình xuất phát từ trận đấu đầu tiên của ông, trận hòa 1-1 trước Bournemouth vào Ngày tặng quà 2019.

     

    Thủ môn: Bernd Leno

    Leno rời Arsenal sau 4 mùa giải vào năm 2022, gia nhập Fulham sau khi để mất vị trí vào tay Aaron Ramsdale. Đáng mừng là Leno đã thể hiện rất tốt ở mùa giải trước tại Fulham.

    Hậu vệ phải: Ainsley Maitland-Niles

    Maitland-Niles là một mắt xích bất ngờ trong đội hình ban đầu của Arteta, giúp Pháo thủ giành FA Cup vào năm 2020 và góp công vào việc đánh bại Liverpool ở Community Shield. Nhưng anh được gửi đến Roma theo dạng cho mượn vào tháng 1 năm 2022, sau đó đến Southampton và giờ anh là cầu thủ tự do.

    Trung vệ: Sokratis

    Bất chấp một số màn trình diễn đáng khích lệ dưới thời Emery, Sokratis cuối cùng sớm bị loại khỏi đội hình xuất phát của Arteta. Anh gia nhập Olympiacos, nơi anh vẫn ở lại cho đến ngày nay.

    Trung vệ : David Luiz

    Romano on David Luiz - Flamengo - Bóng Đá

     David Luiz là một thủ lĩnh ở Arsenal.

    Vị thế của Luiz với tư cách là một thủ lĩnh và người cố vấn cho các cầu thủ trẻ đã khiến Arteta trao cho anh một bản hợp đồng mới vào năm 2020, trước khi tuyển thủ Brazil ra đi 1 năm sau đó. Hậu vệ này hiện đã trở lại Brazil với Flamengo.

    Hậu vệ trái: Bukayo Saka

    Từ hậu vệ cánh non nớt đến tiền đạo ưu tú, có thể nói Saka là một trong những câu chuyện thành công nhất của kỷ nguyên Arteta.

    Tiền vệ: Lucas Torreira

    Torreira dính một chấn thương nặng vào năm 2020, và không bao giờ đạt được những đỉnh cao phong độ như trước đó nữa. Arteta đã cho Atletico Madrid và Fiorentina mượn anh, trước khi chia tay tuyển thủ Uruguay vào mùa hè năm ngoái. Anh hiện đang chơi ở Galatasaray.

    Tiền vệ: Granit Xhaka

    Tuyển thủ Thụy Sĩ tưởng chừng sắp gia nhập Roma của Jose Mourinho sau khi gây ấn tượng tại EURO 2020, nhưng sau đó ở lại và ký hợp đồng mới có thời hạn đến năm 2024. Anh vừa có một mùa giải xuất sắc nhưng vẫn ra đi khi Pháo thủ mang về nhiều cái tên chất lượng.

    Chạy cánh phải: Reiss Nelson

    Anh đóng một vai trò nhỏ ở Feyenoord trong mùa giải 2021/2022, đã trở lại Emirates, ghi một vài bàn thắng để được trao một bản hợp đồng mới.

    Tiền vệ công: Mesut Ozil

    Lời tạm biệt dài và buồn của tuyển thủ Đức với Arsenal kết thúc vào tháng 1 năm 2021, khi anh gia nhập gã khổng lồ Thổ Nhĩ Kỳ Fenerbahce. Anh đã thất bại trong việc thắp lại sự nghiệp của mình ở đó và chuyển đến Istanbul Basaksehir trước khi tuyên bố giải nghệ vào đầu năm nay.

    Mesut Ozil:

     Ozil đã từ giã bóng đá.

    Chạy cánh trái: Pierre-Emerick Aubameyang

    Aubameyang đã giúp Pháo thủ giành danh hiệu đầu tiên trong kỷ nguyên Arteta, khi ghi bàn ở bán kết và chung kết FA Cup 2020 khi họ vượt qua Manchester City và Chelsea. Nhưng phong độ của tiền đạo này sa sút sau khi ký hợp đồng mới vào mùa hè năm đó và anh đến Barcelona vào tháng 1 năm 2022. Anh nhanh chóng quay lại London trong màu áo Chelsea.

    Tiền đạo : Alexandre Lacazette

    Lacazette được coi là một trong những tiền đạo hay nhất châu Âu ở Lyon, nhưng anh không thể tái tạo vị thế đó ở Arsenal. Tiền đạo này đã rời Pháo thủ vào cuối mùa giải trước khi hết hạn hợp đồng và hiện đã trở lại Lyon.

    Thanh Vũ | 12:25 08/07/2023
    Chia sẻ

    Loading...