MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Đội hình đáng khao khát của M.U ngày Ronaldo ra mắt năm 2003

    22:09 Thứ năm 09/09/2021

    BongDa.com.vn Cristiano Ronaldo đã vào sân thay cho Nicky Butt trong trận ra mắt Manchester United trước Bolton vào năm 2003. Dưới đây là đội hình chính năm đó.

    Thủ môn: Tim Howard

    Tim Howard nằm trong nhóm thủ môn không hoàn toàn thuyết phục ở Old Trafford khi Manchester United tìm kiếm người thay thế Peter Schmeichel. Anh đã 42 tuổi và mới giải nghệ hè này.

    Hậu vệ phải: Phil Neville

    Vốn dĩ là một hậu vệ trái nhưng Phil chơi ở cánh đối diện trong chiến thắng 4-0 trước Bolton, Phil Neville gia nhập Everton sau khi rời United và trở thành trụ cột ở đây trong nhiều năm. Phil đang làm việc cho David Beckham ở CLB MLS Inter Miami với vai trò HLV trưởng.

    Nightmare in South Beach: Neville's tenure at Beckham's Inter Miami falling apart fast - Bóng Đá

     Neville đang làm việc ở Mỹ.

    Trung vệ: Rio Ferdinand

    Là một nhân vật huyền thoại của câu lạc bộ, Rio Ferdinand đã cùng Ronaldo làm nên thành công cho Quỷ đỏ. Ferdinand hiện đang làm bình luận viên trên BT Sport và được cho là người có ảnh hưởng trong việc thuyết phục Ronaldo trở lại thay vì gia nhập Manchester City.

    Trung vệ: Mikael Silvestre

    Cầu thủ người Pháp đã chơi cho United 5 năm trước khi chơi cho Arsenal, Werder Bremen, Portland Timbers. Năm 2015, anh được bổ nhiệm làm Giám đốc bóng đá của câu lạc bộ thời thơ ấu Rennes nhưng rời đi chỉ hơn một năm sau đó.

    Hậu vệ trái: Quinton Fortune

    Quinton Fortune chơi cho United 7 năm nhưng không phải sự lựa chọn số 1. Cựu hậu vệ này hiện đang làm huấn luyện viên tại Championship cho Reading.

    Tiền vệ phải: Paul Scholes

    Sau sự nghiệp vinh quang cho Quỷ đỏ, anh cũng đang làm bình luận viên cho BT Sport.

    Tiền vệ trung tâm: Nicky Butt

    Butt rời sân trong hiệp 2 để nhường chỗ cho Ronaldo. Là một thành viên nổi tiếng khác của Thế hệ 92, Butt gia nhập Newcastle vào năm 2004, trước khi chuyển đến Birmingham City và kết thúc sự nghiệp của mình ở Hồng Kông.

    Tiền vệ trung tâm: Roy Keane

    Sau khi nâng cúp FA vào mùa giải 2004/2005, Keane rời Old Trafford và có một thời gian ngắn với Celtic trước khi chuyển sang sự nghiệp huấn luyện, hiện Keane là một bình luận viên quen mặt.

    Roy Keane chỉ trích 1 sự yếu kém của Man Utd trận hoà Southampton - Bóng Đá

     Keane quen mặt trên sóng truyền hình.

    Tiền vệ trái: Ryan Giggs

    Một cầu thủ khác có sự nghiệp thành công kéo dài hàng thập kỷ với M.U. Cầu thủ người xứ Wales giải nghệ vào năm 2014 và có một thời gian ngắn phụ trách đội một sau khi Moyes bị sa thải. Năm 2018, anh tiếp quản đội tuyển quốc gia xứ Wales nhưng hiện không cầm quân vì bị cảnh sát điều tra.

    Tiền đạo: Ruud van Nistelrooy

    Van Nistelrooy và Ronaldo được cho có quan hệ tốt. Anh hiện đang làm trợ lý cho ban huấn luyện tuyển quốc gia Hà Lan và phụ trách Jong PSV, đội trẻ của gã khổng lồ Eredivise.

    Tiền đạo: Ole Gunnar Solskjaer

    Giờ đây Ole trở thành HLV của Ronaldo tại Old Trafford, đặt mục tiêu giành về Premier League thứ 21 cho Quỷ đỏ.

    Ole khen ngợi Mason Greenwood:

     
    Thanh Vũ | 21:39 09/09/2021
    Chia sẻ

    Loading...