MỚI NHẤT :
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Đội hình 11 cái tên xuất sắc ở EPL không thuộc 'Big Six'

    17:01 Thứ năm 18/01/2024

    BongDa.com.vn Dù không chơi cho một trong những CLB thuộc nhóm "Big Six", song không vì thế mà những Dominic Solanke hay Emiliano Martinez bị lu mờ.

    Thủ môn: Emiliano Martinez – Aston Villa

    Người hâm mộ Aston Villa thường xuyên tôn vinh Emiliano Martinez là thủ môn xuất sắc nhất thế giới, lập luận này càng được củng cố sau khi anh được trao Cúp Yashin 2023.

    Martinez giữ vai trò chốt chặn số một trong khung gỗ của tuyển Argentina trên hành trình giành World Cup 2022. Tại CLB, Emi Martinez giữ sạch lưới 5 trận ở Premier League mùa này và thực hiện những pha cứu thua xuất sắc ở thời điểm quan trọng.

    Đội hình 11 cái tên xuất sắc ở EPL không thuộc 'Big Six' - Bóng Đá

    Emi Martinez duy trì phong độ ổn định kể từ World Cup 2022 cho tới nay.

    Hậu vệ phải: Kieran Trippier – Newcastle United

    Kieran Trippier cập bến Newcastle vào tháng 1/2022 sau quãng thời gian không cảm thấy hạnh phúc tại Atletico Madrid. Thời gian anh khoác áo "Chích chòe" trùng hợp với sự tiến bộ về phong độ của CLB khi Newcastle có lần đầu tiên giành được suất dự Champions League sau 2 thập kỷ chờ đợi.

    Mùa giải này, Trippier vẫn là một trong những cầu thủ sáng tạo xuất sắc ở Premier League. Tuyển thủ Anh thực hiện 7 pha kiến tạo và xếp hạng trong số những cầu thủ hàng đầu giải đấu về tạt bóng (thứ nhất), chuyền mở ra cơ hội ghi bàn (thứ 2), chạm bóng (thứ 2) và rê bóng (thứ 5).

    Trung vệ: Ezri Konsa – Aston Villa

    Một thành viên thường bị đánh giá thấp ở tuyến sau của Aston Villa đang bắt đầu gặt hái thành công trong mùa giải này, khi Konsa đảm nhận vai trò chỉ huy hàng phòng ngự của Unai Emery trong bối cảnh Tyrone Mings vắng mặt.

    Cuộc gọi lên tuyển Anh hồi tháng 11/2023 được xem như phần thưởng xứng đáng cho Konsa dù cho anh chưa vào sân thi đấu. Trung vệ này đang nỗ lực thể hiện tốt hòng góp mặt trong danh sách tới Đức hè 2024.

    Trung vệ: James Tarkowski – Everton

    Trung vệ của Everton đứng thứ 2 ở Premier League về khả năng cản phá và đánh chặn, thứ 3 về chiến thắng trong các pha tranh chấp trên không và thứ 5 về khả năng cản phá.

    Những màn trình diễn đầy nhiệt huyết và khả năng lãnh đạo của Tarkowski hỗ trợ Everton rất nhiều trong giai đoạn đầy khó khăn.

    Đội hình 11 cái tên xuất sắc ở EPL không thuộc 'Big Six' - Bóng Đá

    James Tarkowski là "hòn đá tảng" của Everton mùa này.

    Hậu vệ trái: Antonee Robinson – Fulham

    Màn trình diễn ấn tượng của Antonee Robinson cho Fulham khiến nhà tuyển dụng ở những CLB lớn hơn để mắt tới. Phong độ tốt của Robinson là điểm nổi bật trong chiến dịch của Fulham cho đến nay.

    Cầu thủ 26 tuổi dẫn đầu 5 giải đấu hàng đầu châu Âu về số lần đánh chặn (55) trong mùa giải 2023/24. Hậu vệ trái này cũng nằm trong số những cầu thủ có năng suất tạt bóng vào vòng cấm (thứ 2), tắc bóng (thứ 8) và rê bóng hiệu quả (thứ 3) ở Premier League.

    Tiền vệ: Douglas Luiz – Aston Villa

    Là người điều tiết nhịp độ chơi của Aston Villa, Douglas Luiz phát triển thành một trong những tiền vệ toàn diện nhất Premier League. Cầu thủ người Brazil cũng quán xuyến tốt khu vực trước cầu môn. Về mặt trận tấn công, Luiz đóng góp 6 bàn thắng và 3 đường kiến tạo trong mùa giải này.

    Các "ông lớn" Premier League đang theo dõi cầu thủ 25 tuổi. Nếu cứ tiếp tục thi đấu với phong độ cao, Luiz và các đồng đội có thể thực hiện hóa mục tiêu giành vé dự Champions League 2024/25.

    Tiền vệ: Bruno Guimaraes – Newcastle United

    Cầu thủ người Brazil gây tiếng vang lớn kể từ khi ký hợp đồng với Newcastle. Guimaraes giỏi trong việc đấu tay đôi, thoát áp lực một cách dễ dàng và lợi hại ở những đường chuyền xuyên phá qua hàng phòng ngự đối phương.

    Được biết, nhiều đội bóng sẵn sàng kích hoạt điều khoản giải phóng khoảng 98 triệu bảng của tuyển thủ Brazil.

    Đội hình 11 cái tên xuất sắc ở EPL không thuộc 'Big Six' - Bóng Đá

    Jarrod Bowen đang là cầu thủ tấn công hay nhất của West Ham.

    Cánh phải: Jarrod Bowen – West Ham United

    Jurgen Klopp đã gọi Jarrod Bowen là cầu thủ "yêu thích" của ông tại Premier League vào tháng trước. Đó là một lời khen dành cho cầu thủ chạy cánh của West Ham sau nửa đầu mùa giải tuyệt vời.

    Bowen lập công 11 lần ở Premier League mùa này, chỉ kém một bàn so với thành tích tốt nhất từ trước đến nay của anh ở giải đấu cao nhất Anh Quốc. Phong độ ghi bàn của cầu thủ 27 tuổi giúp anh được triệu tập trở lại tuyển Anh và Bowen sẽ hy vọng củng cố vị trí trong kế hoạch của Gareth Southgate cho EURO 2024.

    Cánh trái: Anthony Gordon – Newcastle United

    Hè 2023, Gordon được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất U21 châu Âu, trên hành trình cùng tuyển Anh giành chức vô địch. Cảm giác bóng tốt từ giai đoạn tiền mùa giải là đòn bẩy giúp cựu cầu thủ Everton vươn mình ở mùa giải năm nay.

    Anh ghi 7 bàn thắng ở Premier League và có 5 đường kiến tạo cho tới lúc này, trong đó Gordon tham gia vào nhiều bàn thắng hơn bất kỳ đồng đội nào khác ở Newcastle.

    Đội hình 11 cái tên xuất sắc ở EPL không thuộc 'Big Six' - Bóng Đá

    Dominic Solanke bứt phá trong màu áo Bournemouth.

    Tiền đạo: Dominic Solanke – Bournemouth

    Bournemouth không thể thắng trong 9 trận đầu tiên dưới thời tân HLV Andoni Iraola. Kể từ đó, "The Cherries" lột xác và là một trong những đội bóng chơi ấn tượng nhất giải đấu, với nguồn cảm hứng chính mang tên Dominic Solanke.

    Solanke ghi 12 bàn sau 19 trận ở giải VĐQG mùa này. Không có cầu thủ Anh nào ghi được nhiều bàn thắng ở Premier League 2023/24 hơn Solanke. Tháng trước, anh trở thành cầu thủ Bournemouth đầu tiên được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng của Premier League.

    Tiền đạo: Ollie Watkins – Aston Villa

    Ollie Watkins đang trình diễn thứ bóng đá hay nhất trong sự nghiệp của anh trong suốt 18 tháng qua. Chỉ Mohamed Salah và Erling Haaland tham gia trực tiếp vào nhiều bàn thắng ở Premier League mùa này hơn Watkins. Tuyển thủ Anh đã ghi 9 bàn và có 8 đường kiến tạo từ đầu mùa.

    Nguy hiểm kể cả khi có và không có bóng, Watkins chính là sự lựa chọn khả dĩ trên hàng công "Tam sư", xếp sau người đội trưởng Harry Kane.

    Minh Đức | 16:31 18/01/2024
    Chia sẻ

    Loading...