MỚI NHẤT :
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Đổi De Beek lấy "ảo thuật gia" của Real Madrid - Khi Man Utd chuyển nhượng "cho vui"

    14:00 Thứ sáu 06/11/2020 | 3

    BongDa.com.vn Đội chủ sân Old Trafford đang có kế hoạch thực hiện một thương vụ không thực sự hợp lý.

     

     Solskjaer nói về bàn thắng của Demba Ba

    "Khi một cầu thủ gia nhập đội bóng mới, môi trường mới, đó luôn là giai đoạn chuyển tiếp. Những thương vụ như vậy nói lên tham vọng của United. Chúng tôi muốn giành danh hiệu, muốn tiếp tục vươn lên. Donny đóng vai trò rất quan trọng trong kế hoạch của CLB."

    Đó là những chia sẻ của HLV Ole Gunnar Solskjaer nhằm "phản pháo" lại làn sóng chỉ trích đến từ giới chuyên môn sau thương vụ Donny Van de Beek. Và cho đến nay, Solsa cũng đã phần nào chứng minh cho lời nói của mình, khi Van de Beek đã có được 2 lần đá chính tại Champions League. Nhưng mới đây, rất bất ngờ khi có thông tin cho rằng Manchester United đang có ý định "hy sinh" tài năng người Hà Lan để đổi lấy sự phục vụ của Isco.

     - Bóng Đá

     De Beek sắp cuốn gói khỏi Old Trafford? 

    Về mặt lý thuyết, tống khứ Van de Beek cũng chẳng khiến Quỷ đỏ suy yếu đi, vì tầm ảnh hưởng của anh đối với Man Utd ở thời điểm này là rất nhỏ. Tuy nhiên, giống như lời Solskjaer, Van de Beek sẽ trở nên rất quan trọng tại Old Trafford trong tương lai, và nếu Quỷ đỏ thực sự để anh gia nhập Real Madrid thì đó là một quyết định thực sự bất thường.

    Không thể phủ nhận rằng Van de Beek chưa có chỗ đứng trong đội hình chính của Man United, song, lý do chủ yếu cũng chỉ vì sự hiện diện của Paul Pogba tại Old Trafford. Dù rất ít khi thi đấu với đẳng cấp cao nhất, nhưng Pogba vẫn luôn được xem là nhân tố quan trọng bậc nhất của Quỷ đỏ. Và hiển nhiên, ai cũng biết rằng siêu sao người Pháp luôn muốn gia nhập Real Madrid, nên Man Utd sẽ cần có một sự thay thế thực sự xứng đáng nếu Pogba rời đi.

     - Bóng Đá

     De Beek đủ sức thế chỗ Pogba.

    Hợp đồng của Pogba với Quỷ đỏ chỉ còn thời hạn đến mùa Hè 2022, vì thế, việc họ đánh mất tiền vệ này trong tương lai gần là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Thực tế, Solskjaer cũng chẳng cần quá lo lắng vì trong tay ông đã có Van de Beek, một phương án hoàn hảo để thế chỗ siêu sao người Pháp. Nhưng, giờ đây Man Utd lại bất ngờ muốn đổi cựu cầu thủ của Ajax để lấy Isco, thế thì ai sẽ lấp đầy khoảng trống mà Pogba bỏ lại?

    Trái với Van de Beek - người có thể chơi tốt ở gần như mọi vị trí trong hàng tiền vệ, Isco vốn chỉ xuất sắc khi đóng vai trò "số 10" trong tuyến giữa. Và đó cũng là lý do tại sao anh đang là "kép phụ" tại Bernabeu, nơi mà HLV Zinedine Zidane luôn sử dụng sơ đồ 4-3-3, hoàn toàn không có chỗ cho một tiền vệ hộ công như ngôi sao người Tây Ban Nha.

     - Bóng Đá

     Isco có thể chịu chung số phận với chính De Beek nếu gia nhập Man United.

    Chẳng những không thế chỗ được Pogba, mà khả năng cao Isco còn phải gắn bó với băng ghế dự bị tại Old Trafford vì chắc chắn họ sẽ mang về một ngôi sao khác để trám vào chỗ của tiền vệ người Pháp. Hơn nữa, vai trò hộ công của Man United từ lâu đã được "đóng đinh" cho Bruno Fernandes. Tất nhiên, chẳng có lợi ích gì cho Man United khi đổi Van de Beek để lấy một "Van de Beek mới".

    Huỳnh Phong | 13:30 06/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...