Bayern Munich chuẩn bị cho trận đấu với PSG
Sau thất bại 2-3 ở trận tứ kết lượt đi Champions League trước PSG trên sân nhà, Bayern Munich quyết tâm lật ngược thế cờ ở màn tái đấu lượt về. HLV Hans-Dieter Flick sử dụng đội hình mạnh nhất có thể vào lúc này trước đại diện nước Pháp.
Manuel Neuer, Alphonse Davies, Lucas Hernandez, Jerome Boateng, Benjamin Pavard là những cái tên làm nên hệ thống phòng ngự Hùm xám xứ Bavaria. Trong khi đó, khu vực trung tuyến nhà ĐKVĐ Bundesliga được đảm nhiệm bởi 2 cái tên: David Alaba và Joshua Kimmich.
Trong bối cảnh chân sút Robert Lewandowski vắng mặt bởi chấn thương, Eric Maxim Choupo-Moting là người lãnh trọng trách ghi bàn cho Bayern. Hỗ trợ cho anh là 2 máy chạy thực thục: Leroy Sane và Kingsley Coman.
Về phía đội chủ nhà, PSG có sự phục vụ của 2 siêu sao Neymar và Kylian Mbappe ngay từ đầu. Như thường lệ. thủ thành Keylor Navas trở thành thủ lĩnh nơi hàng thủ đội bóng nước Pháp.
Trận đấu diễn ra sôi nổi, hấp dẫn ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài chính. Phút thứ 2, Mbappe có tình huống leo biên trái và dứt điểm cực căng về khung thành Neuer, đáng tiếc bóng đi không chính xác.
Ngay lập tức, Bayern Munich đáp trả thích đáng. Phút thứ 5, Joshua Kimmich chuyền bóng cho Thomas Muller đánh đầu về khung thành Keylor Navas, bóng đã bị phá ra.
Hùm xám chủ động đẩy cao đội hình ngay từ đầu nhằm tìm kiếm bàn thắng. Điều đó vô hình trung khiến đoàn quân Hans-Dieter Flick đối mặt thường xuyên với các pha phản công nhanh từ PSG.
Tốc độ, sự lắt léo của bộ đôi Neymar và Mbappe gây ra vô vàn rắc rối cho hàng thủ Bayern Munich. Từ phút 27 đến phút 38, Neymar có 2 tình huống liên tiếp đưa bóng trúng xà ngang, cột dọc khung thành đội khách.
Tấn công nhưng không ghi bàn, PSG nhận đòn hồi mã thương ở phút 40. Choupo-Moting đánh đầu chính xác làm tung nóc lưới Navas. Trước đó là cú sút bị cản phá của David Alaba.
Đó cũng là tỷ số cuối cùng của hiệp 1. Bayern Munich rời sân với lợi thế 1 bàn thắng.
Sau giờ nghỉ giải lao, kịch bản trong 45 phút thi đấu đầu tiên tái diễn. Hùm xám xứ Bavaria chủ động cầm nhịp trận đấu, tổ chức các pha đánh chậm và chắc hướng về khung thành Navas.
Phút thứ 47, lần thứ 2 trong trận đấu, Alaba tung cú sút căng về khung thành PSG nhưng trái bóng đi không chính xác. Chỉ 6 phút sau đó, PSG có tình huống đáp trả đáng chú ý.
Di Maria đỡ bóng trong vòng cấm, vượt qua Davies rồi chuyền ngang rất nhanh cho Neymar, nhưng anh nhoài người không kịp, để bóng đi cắt ngang qua khung thành trống.
Khoảng thời nửa cuối hiệp 2, cả Bayern Munich và PSG đều tăng tốc, tạo ra các tình huống sóng gió về khung thành lẫn nhau.
Phút thứ 76, cầu thủ vào sân thay người Moise Kean tung cú sút đưa trái bóng lên trời trong bối cảnh khung thành Bayern trống trải. Chỉ 2 phút sau đó, đại diện nước Pháp tiếp tục gặp vận đen. Mbappe sút tung lưới Bayern nhưng trọng tài biên xác nhận chân sút người Pháp đã việt vị trước đó.
Có thể nói hệ thống phòng ngự PSG đã thi đấu đầy quả cảm ở giai đoạn cuối trận để bảo vệ mành lưới trước sức công phá dữ dội từ Bayern Munich. Kết thúc 90 phút, PSG chính thức giành vé vào vòng bán kết sau 2 lượt trận tứ kết với tổng tỷ số 3-3 (PSG ghi nhiều bàn thắng hơn trên sân khách).
Đội hình ra sân
PSG (4-2-3-1): Keylor Navas, Abdou Diallo, Presnel Kimpembe, Danilo Pereira, Colin Dagba, Idrissa Gueye, Leandro Paredes, Neymar, Julian Draxler, Angel Di Maria, Kylian Mbappe.
Bayern Munich (4-2-3-1): Manuel Neuer, Alphonse Davies, Lucas Hernandez, Jerome Boateng, Benjamin Pavard, Joshua Kimmich, David Alaba, Thomas Muller, Kingsley Coman, Leroy Sane, Eric Maxim Choupo-Moting.
Tỷ số chung cuộc: PSG 0-1 Bayern Munich.