MỚI NHẤT :
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Đôi cánh Chelsea nói lời thật lòng về chung kết Europa League

    21:46 Thứ hai 20/05/2019 | 1

    BongDa.com.vn Các cầu thủ Chelsea hiện trong thời gian nghỉ ngơi sau trận giao hữu tại Mỹ và đang chuẩn bị cho trận derby London tại chung kết Europa League.

    Vào cuối tháng này, Chelsea sẽ bước vào một trong những trận đấu quan trọng nhất mùa giải của họ. Đó là trận derby London với gã hàng xóm Arsenal, nhưng không phải ở Premier League mà là ở chung kết UEFA Europa League.

    Hai hậu vệ cánh của đội chủ sân Stamford Bridge ở Marcos Alonso và Cesar Azpilicueta đã có những trải lòng trước trận đấu cuối cùng. Đặc biệt, với Alonso, đây là sẽ lần đầu anh tham dự một trận chung kết cúp châu Âu.

    Hậu vệ cánh trái người Tây Ban Nha chia sẻ: "Chúng tôi đã có vài ngày nghỉ ngơi nhưng tất nhiên, chúng tôi luôn hướng đến trận đấu đó. Chúng tôi tập luyện nhẹ nhàng và 2 ngày sau sẽ trở lại tập luyện bình thường để chuẩn bị cho trận chung kết."

    "Trận chung kết cho một danh hiệu ở châu Âu, nó thực sự có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Và chúng tôi sẽ cố gắng hơn 100% sức lực để mang chiếc cúp về với London." Anh nói thêm.

    Alonso cũng chia sẻ thêm về trận đấu ở Boston, trận đấu với New England Revolution:

    "Đó là một trận đấu ý nghĩa. Điều quan trọng nhất là nó tạo ảnh hưởng lên mọi người trên khắp thế giới, rằng không nên có bất cứ sự phân biệt đối xử, dù có phải người Do Thái hay không. Nếu chúng tôi có thể đóng góp được gì như qua chuyến đi này, chúng tôi rất vui lòng, và hy vọng nó có được tác động như mong muốn."

     - Bóng Đá

    Chelsea sẽ đối đầu với Arsenal ở chung kết Europa League. 

    So với người đồng hương, Cesar Azpilicueta có kinh nghiệm hơn ở trời Âu khi đã từng cùng Chelsea vô địch Europa League năm 2013. Đó là vào những ngày cuối của mùa giải đầu tiên Dave (tên thân mật của Azpilicueta) đến với Stamford Bridge. Năm nay cầu thủ 30 tuổi sẽ là người dẫn đầu đoàn quân áo xanh vào sân với tấm băng đội trưởng trên tay, và anh hy vọng sẽ được nâng chiếc cúp một lần nữa.

    Azpilicueta đánh giá trận thắng ở Mỹ cũng là một bước để chạy đà cho trận chung kết:

    "Đó là trận đấu cuối cùng của chúng tôi trước trận chung kết, chúng tôi dẫn trước từ phút thứ 2, nên mọi chuyện trở nên dễ dàng. Chúng tôi muốn có cảm giác tốt trước trận chung kết. Chúng tôi đã tận hưởng thời gian ở đây, nhận được sự cổ vũ của các CĐV nơi đây. Chúng tôi rất vui vì được gặp lại họ, lần gần nhất chúng tôi đến Mỹ cũng đã 3 năm rồi, hy vọng chúng tôi có thể sớm quay lại."

    "Vẫn còn 2 tuần nữa mới tới trận chung kết. Chúng tôi vẫn còn thời gian để nghỉ ngơi và tập luyện thật chăm chỉ. Điều quan trọng là khi tới trận đấu phải có một thể trạng tốt sau một mùa giải dài." Đội trưởng Chelsea nói thêm.

    Đức Lộc | 20:50 20/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...