MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Đội bóng Tây Ban Nha ra mắt áo đấu ủng hộ cộng đồng LGBT

    16:22 Thứ sáu 03/07/2015

    Mới đây, CLB Rayo Vallecano đang thi đấu tại La Liga đã gây bất ngờ khi công bố mẫu áo đấu mang màu sắc ủng hộ cộng đồng LGBT.

    Mới đây, CLB Rayo Vallecano đang thi đấu tại La Liga đã gây bất ngờ khi công bố mẫu áo đấu mang màu sắc ủng hộ cộng đồng LGBT.

     Đội bóng Tây Ban Nha ra mắt áo đấu ủng hộ cộng đồng LGBT
    Mẫu áo sân khách mang thông điệp rất ý nghĩa. Ảnh: Internet.
    V
    ới truyền thống thiết kế một dải màu vắt chéo trên áo đấu, năm nay CLB Rayo Vallecano đã quyết định tạo ra điểm nhấn đặc biệt khi biến màu của dải trang trí này thành lục sắc để ủng hộ cho công cuộc đấu tranh của cộng đồng LGBT đang diễn ra mạnh mẽ trên thế giới.

    Tuy nhiên, những ý nghĩa mà hãng thiết kế áo đấu cũng như CLB Rayo Vallecano muốn gửi gắm còn lớn hơn như vậy. Đại diện cho mỗi màu sắc, họ muốn nói lên những lời động viên dành cho những người hùng thầm lặng đang ngày đêm chống chọi với bệnh ung thư, nạn xâm hại, phân biệt đối xử, bắt cóc trẻ em, phân biệt giới tính…

    Những màu sắc trên mẫu áo đấu này mang ý nghĩa ủng hộ:

    Đỏ – những người mắc bệnh ung thư
    Cam – những người khuyết tật
    Vàng – những người bị trầm cảm
    Xanh lá cây – những người bảo vệ môi trường
    Xanh lam – chống bắt cóc trẻ em
    Hồng – chống nạn buôn người
    Đồng – chống phân biệt giới tính

    Chưa dừng lại ở đó, với mỗi chiếc áo bán được, CLB quyết định dành ra 5 bảng để quyên góp cho các quỹ từ thiện của mỗi lĩnh vực nói trên. Trong quá khứ, Rayo cũng từng mặc mẫu áo cầu vồng trong trận đấu gặp Athletic Bilbao hồi tháng Hai để bày tỏ sự ủng hộ của mình với việc chống lại nạn phân biệt đối xử.

     Đội bóng Tây Ban Nha ra mắt áo đấu ủng hộ cộng đồng LGBT
    Ba mẫu áo năm nay đều truyền tải những thông điệp rất nhân văn. Ảnh: Internet.

    Ở mẫu áo đấu thứ ba của mình mùa tới, CLB Tây Ban Nha quyết định biến đổi màu sắc của dải băng trang trí chéo trên áo thành màu hồng, với ý nghĩa là ủng hộ những người đang phải ngày đêm chống chọi với căn bệnh ung thư vú. Như vậy là từ mùa giải tới, Rayo sẽ ra sân với ba mẫu áo đấu, bên cạnh mẫu áo trắng sọc đỏ truyền thống của CLB, họ sẽ có hai mẫu áo sọc đầy ý nghĩa khi thi đấu sân khách.

    Thông qua động thái này, Rayo không chỉ ủng hộ cho những người gặp hoàn cảnh bất hạnh mà còn quảng bá cho mình ảnh chính CLB ra toàn thế giới cũng như đẩy mạnh doanh số bán áo đấu.

    Tường Minh - Trí Thức Trẻ
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...