MỚI NHẤT :
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • Đội bóng khao khát Jesse Lingard

    06:33 Thứ tư 25/05/2022

    BongDa.com.vn Jesse Lingard sẽ hết hợp đồng với Manchester United vào cuối tháng 6 tới đây và anh đang được một số CLB quan tâm.

     

    Jesse Lingard đang đi đến đoạn cuối hợp đồng với Manchester United và chuẩn bị trở thành cầu thủ tự do (đáo hạn vào cuối tháng 6). Chính từ lý do đó, một vài CLB ở Ngoại hạng Anh đã để mắt đến cầu thủ sinh năm 1992.

    Và mới đây, phóng viên Simon Stone của trang BBC đã có những hé lộ về đội bóng khao khát có sự phục vụ của Lingard ở mùa giải tới. Trên Twitter cá nhân, Simon Stone viết: "Jesse Lingard đang nằm trong tầm ngắm của West Ham. Khá nhiều đội quan tâm đến Lingard - người sẽ hết hạn hợp đồng với Man Utd vào cuối tháng Sáu. David Moyes rất muốn nhanh chóng có được những sự bổ sung mới."

    Đội bóng khao khát Jesse Lingard - Bóng Đá

    Lingard chuẩn bị trở thành cầu thủ tự do.

    Việc The Hammers tăm tia Lingard không có gì quá khó hiểu khi cả 2 từng có một mối lương duyên tốt đẹp ở nửa sau mùa giải 2020/21. Lingard thăng hoa một cách bất ngờ với 9 bàn thắng sau 16 lần ra sân. Việc David Moyes xếp đá ở vị trí sở trường giúp anh thể hiện được những tố chất tốt nhất của mình.

    Tuy nhiên khi trở về Old Trafford, mọi chuyện lại quay về guồng quay cũ. Mùa giải 2021/22 vừa qua, số 14 chỉ ghi được 2 bàn thắng và 1 kiến tạo sau 22 lần ra sân ở mọi đấu trường. Và dường như BLĐ Quỷ Đỏ cũng không tha thiết việc gia hạn hợp đồng với Lingard và để tất cả dần trôi đến điểm kết thúc.

    Đăng Huy | 06:03 25/05/2022
    Chia sẻ

    Loading...