MỚI NHẤT :
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Lý do Kai Havertz ăn mừng cuồng nhiệt khi ghi bàn vào lưới Chelsea
  • Piers Morgan nêu trận đấu khiến fan Man City 'rùng mình'
  • ''Ông ấy sẽ rất tức giận khi thấy Gallagher bị bán''
  • Các cầu thủ Chelsea làm trái lời dặn của Pochettino
  • Chẳng có “chu kỳ buông” nào ở Arsenal
  • Nhận tối hậu thư, tương lai Ten Hag xem như đã rõ
  • Pochettino: "Thật bất khả thi"
  • Ai là cầu thủ Mourinho không muốn dùng và vẫn còn ở M.U?
  • Jurgen Klopp hào hứng trước trận Derby Merseyside
  • HLV Phan Thanh Hùng: U23 Việt Nam giấu bài trước Uzbekistan
  • MU có gì để giành top 6 từ tay Newcastle United?
  • Vụ Arsenal - Vlahovic được phơi bày
  • Dội bom vào lưới West Ham, 3 chiến binh Man Utd đã sẵn sàng

    18:10 Thứ năm 16/09/2021

    BongDa.com.vn Manchester United cần phải lấy 3 điểm trước The Hammers để quên đi thất bại cay đắng ở Champions League.

    1. Jesse Lingard

    Jesse Lingard chính là ngôi sao nhận chỉ trích nhiều nhất, chỉ sau Wan-Bissaka với tấm thẻ đỏ khiến Manchester United khốn đốn trước Young Boys. Pha chuyền về tai hại của Lingard gián tiếp giúp đối thủ hạ gục David De Gea, ấn định chiến thắng cho đại diện Thụy Sĩ. Bản thân Lingard đã có những trải lòng trên mạng xã hội và nhiều đồng đội ở Quỷ đỏ cũng dành những lời động viên giàu tình cảm cho tiền vệ sinh năm 1992.

    Dội bom vào lưới West Ham, 3 chiến binh Man Utd đã sẵn sàng - Bóng Đá

    Lingard đang rất thất vọng.

    Với HLV Solskjaer, ông không trách Lingard bởi những sai lầm là điều hiển nhiên trong bóng đá. HLV người Na Uy cũng xác nhận ông sẵn sàng để Lingard ra sân trong đội hình Man Utd đấu West Ham cuối tuần này. Vì lẽ đó, đây là cơ hội để ngôi sao trưởng thành từ học viện Carrington có thể lấy công chuộc tội, tỏa sáng giúp Man Utd đánh bại "búa tạ".

    2. Cristiano Ronaldo

    Ronaldo đã có 3 bàn thắng sau 2 trận đấu đầu tiên cho Man Utd. Chân sút người Bồ Đào Nha là ngôi sao hòa nhập tốt nhất với đội chủ sân Old Trafford trong số 3 bản hợp đồng bom tấn mùa hè 2021. Bản thân CR7 vẫn luôn khát khao và trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Với Solskjaer, không lý do gì để ông cất CR7 trên băng ghế dự bị.

    Dội bom vào lưới West Ham, 3 chiến binh Man Utd đã sẵn sàng - Bóng Đá

    Ronaldo sẽ tiếp tục nổ súng?

    Ở trận thua Young Boys, Ronaldo được Solsa rút ra nghỉ sớm với mục đích dưỡng sức cho cuộc đấu West Ham cuối tuần này. Nhiều khả năng ở trận đấu gặp The Hammers, chân sút 36 tuổi sẽ tiếp tục cùng Bruno Fernandes thăng hoa, nổ súng để mang về 3 điểm cho Man Utd.

    3. Aaron Wan-Bissaka

    Sai lầm của Wan-Bissaka là khó để bào chữa. Tuy nhiên, xét về tính hiệu quả và sự thân thuộc đấu trường Ngoại hạng Anh, hậu vệ người Anh chắc chắn là lựa chọn phù hợp hơn dành cho Solskjaer trong đội hình đấu West Ham. Diogo Dalot đã có những phút giây thử lửa trước Young Boys. Bản thân hậu vệ người Bồ Đào Nha xứng đáng được tin tưởng, nhưng Dalot cần thêm thời gian làm quen và bắt nhịp với lối chơi của toàn đội.

    Dội bom vào lưới West Ham, 3 chiến binh Man Utd đã sẵn sàng - Bóng Đá

    Wan-Bissaka cần lấy công chuộc tội.

    West Ham là đối thủ khó chịu. Đoàn quân HLV David Moyes đã có sự tiến bộ rõ rệt ngay từ mùa giải trước. Vì lẽ đó, đối đầu với The Hammers là cơ hội để Wan-Bissaka lấy công chuộc tội, chơi một trận chắc chắn và đóng góp tích cực cho hệ thống chiến thuật của HLV Solskjaer. Có như thế, Wan-Bissaka mới thoát được nỗi ám ảnh sai lầm ở cuộc đấu Champions League vừa qua.

    Solskjaer phát biểu về Lingard: 

     
    Minh Trí | 17:40 16/09/2021
    Chia sẻ

    Loading...