MỚI NHẤT :
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Độc lạ AC Milan

    14:08 Thứ ba 14/03/2023

    BongDa.com.vn AC Milan đã gây thất vọng lớn khi chia điểm ngay trên sân nhà trước đội bóng chiếu dưới Salernitana trong trận đấu muộn nhất vòng 26 Serie A.

     

    Salernitana là đội bóng ở mùa trước phải chạy đua với tử thần và đợi đến vòng đấu cuối cùng mới chính thức trụ hạng thành công. Mùa này, đội bóng vùng Campania đã chơi tiến bộ hơn đôi chút, không nằm trong nhóm có nguy cơ rớt hạng, nhưng cũng chưa xác lập một chỗ đứng đủ an toàn. Dĩ nhiên, đội quân của huấn luyện viên Paulo Sousa bị đánh giá thấp hơn nhiều và tỉ lệ phần trăm có điểm rời sân San Siro là rất khiêm tốn.

     - Bóng Đá

     Một Milan khác lạ gây thất vọng trước Salernitana.

    Nhưng AC Milan lại không thể hiện được vị thế cửa trên của một tên tuổi lừng lẫy từng 19 lần vô địch Serie A, khi bộc lộ quá nhiều vấn đề cả trong tấn công lẫn phòng ngự. Huấn luyện viên Stefano Pioli đã tung ra sân đội hình xuất phát không có bất cứ cầu thủ Italia nào, và phải quay ngược về mùa giải 1994/95 (thời điểm áp dụng tính 3 điểm cho mỗi trận thắng), cách đây gần 30 năm, các Milanista mới thấy lại điều đó. Quyết định ấy thực sự gây sốc và khiến tất cả phải bất ngờ. Đội hình đúng nghĩa theo kiểu “liên hợp quốc”, và không hề có chất Italia trong đó.

    Ông Pioli sử dụng hệ thống 3-4-2-1 với Olivier Giroud là người đá cao nhất, hỗ trợ ngay phía sau là bộ đôi Rafael Leao và Brahim Diaz. Thế công của đội bóng này thực sự gặp khó khăn và khốn đốn trước khả năng phòng ngự lùi sâu của Salernitana. AC Milan dù kiểm soát bóng vượt trội, nhưng thường rất lúng túng và rối loạn ở 30m cuối, dẫn đến việc những cú dứt điểm cách khá xa cầu môn và thiếu độ hóc hiểm cần thiết. Bàn thắng mà Giroud ghi được từ pha đánh đầu sở trường là tình huống hiếm hoi Rossoneri khai thác được khoảng trống của đối thủ.

     - Bóng Đá

     Hàng công Milan phung phí nhiều cơ hội.

    24 cú sút đã được các chân sút AC Milan tạo ra, nhưng chỉ 4 trong số đó đi trúng đích, rõ ràng là hiệu suất rất thấp. Thủ thành lão luyện Guillermo Ochoa, từng chơi rất hay ở các kỳ World Cup, cũng đã có ngày thi đấu như lên đồng khi cản phá nhiều pha bóng hiểm nguy. Nhưng không thể coi đó là lời lý giải cho sự kém hiệu quả của hàng công Milan ở trận này.

    Hàng thủ của Rossoneri mùa giải năm nay gặp nhiều vấn đề ở khả năng chống các tình huống đá phạt cố định, và cả chống các đợt phản công nhanh của đối thủ, để rồi điểm yếu ấy một lần nữa phơi bày. Bàn thua ở phút 61 là pha bóng mà hệ thống phòng thủ của AC Milan có đầy đủ quân số nhưng lại dễ dàng bị Salernitana đánh sập, với cú đệm bóng cận thành như chỗ không người của Boulaye Dia làm rung lưới Mike Maignan.

     - Bóng Đá

     Milan chỉ hơn Roma 1 điểm trên BXH.

    Đội hình xuất phát độc lạ với 11 cầu thủ ngoại quốc của Milan đến tận phút 77 mới được bổ sung chất Italia, với sự xuất hiện của Alessandro Florenzi, và sau đó là Sandro Tonali. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi trên sân, cả hai cầu thủ người Italia cũng không mang lại bất kỳ sự khác biệt nào.

    Trận hòa bạc nhược 1-1 trước Salernitana chưa khiến đội chủ sân San Siro văng khỏi Top 4, nhưng AS Roma thì đang đứng ngay phía sau với chỉ 1 điểm ít hơn, và sẵn sàng vượt mặt ngay khi có cơ hội. Ở 2 vòng đấu tới (27 và 28), thầy trò Stefano Pioli sẽ có các chuyến làm khách lành ít dữ nhiều đến sân Udinese và Napoli.

    Cơ hội bảo vệ Scudetto gần như không còn, nhưng ít nhất họ cần phải lấy lại thể diện của nhà đương kim vô địch và giữ tấm vé dự Champions League mùa sau.

    (Bạn đọc: Khải My)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 13:38 14/03/2023
    Chia sẻ

    Loading...