MỚI NHẤT :
  • Carragher: “White từ chối tuyển Anh vì không muốn ngồi ngoài"
  • Barca hú vía vì Ter Stegen
  • Ten Hag có biện pháp dành cho Mainoo
  • Pascal Gross - Ngôi sao bị đánh giá thấp của Brighton
  • Barca nguy cơ mất mục tiêu số 1 vào tay gã khổng lồ Saudi Arabia
  • "Tôi đã sẵn sàng cống hiến hết mình cho Arsenal"
  • Alonso tuyên bố ở lại, Klopp ngay lập tức phản ứng
  • NÓNG! Alonso định đoạt tương lai trước truyền thông
  • Neville gạt Man United khỏi cuộc đua top 4 Premier League
  • Lộ trình nào đang chờ đón Endrick tại Real?
  • Cựu sao Porto ấn tượng 3 cầu thủ Việt Nam
  • 4 “vật tế thần” giúp Arsenal chiêu mộ tiền đạo trong mơ
  • Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Đoàn Văn Hậu thử nghiệm đá trung vệ: Tia sáng cuối đường hầm tại Heerenveen?

    11:05 Thứ ba 11/02/2020 | 1

    BongDa.com.vn Với việc được thử nghiệm đá trung vệ ở đội trẻ, Đoàn Văn Hậu đứng trước cơ hội ra sân ở đội 1 Heerenveen.

    Đêm qua (10/02), Đoàn Văn Hậu tiếp tục được BHL Jong Heerenveen thi đấu tại giải đấu dành cho các cầu thủ dự bị và cầu thủ trẻ. Hậu vệ người Thái Bình được xếp đá trung vệ ở thời gian hiệp 1 và được trả về vị trí sở trường hậu vệ trái trong hiệp 2.

    Đây là một động thái mang đến nhiều hy vọng cho cá nhân hậu vệ sinh năm 1999 và cả NHM Việt Nam. Vì nhiều khả năng, BHL của SC Heerenveen cũng đang muốn thử nghiệm Văn Hậu thi đấu ở vị trí trung vệ và sẽ sử dụng trong những giai đoạn nước rút của mùa giải sắp tới.

    Đoàn Văn Hậu thử nghiệm đá trung vệ: Cánh cửa cuối đường hầm tại Heerenveen? - Bóng Đá

     Văn Hậu được thử nghiệm đá ở vị trí trung vệ trong trận đấu với Jong Go Ahead Eagles.

    Thật vậy, nếu như ở vị trí hậu vệ trái, Văn Hậu phải cạnh tranh với Lucas Woudenberg và Sherel Floranus để có 1 suất đá chính hàng tuần. Thì ở vị trí trung vệ, tuyển thủ của ĐT Việt Nam sẽ chỉ cạnh tranh với 3 cái tên khác cho 2 "vé" chính thức là: Sven Botman, Daniel Hoegh, Ibrahim Dresevic. Và đây có thể được xem là "tia sáng" giúp Văn Hậu có thể ra sân nhiều hơn sau chuỗi 15 trận ngồi dự bị vừa qua.

    Có lẽ, việc đưa Văn Hậu vào thử nghiệm đá trung vệ là một trong những kế hoạch nhân sự của SC Heerenveen. Họ hoàn toàn ý thức được những ràng buộc trong hợp đồng cho mượn với CLB Hà Nội khi phải cho hậu vệ 21 tuổi ra sân 20% tổng số trận trong mùa giải và việc cứ để anh dự bị cho các hậu vệ trái là chưa thật hợp lý. Thậm chí, chính HLV Johnny Jansen cũng cam kết sẽ sử dụng cầu thủ người Việt Nam ở khoảng thời gian đầu năm 2020.

    Trong khi đó, đến giai đoạn khắc nghiệt của mùa giải, bất cứ đội bóng nào cũng cần chiều sâu đội hình để ứng phó với những trường hợp cần thiết.

    Đoàn Văn Hậu hiện tại đang cho thấy sự cải thiện rất nhiều ở kỹ, chiến thuật cũng như thể trạng. Hiện tại, anh đã tăng hơn 10kg so với khi chưa sang Hà Lan thi đấu. Với cân nặng hơn 80kg và chiều cao 1m85, Văn Hậu tiệm cận với số đo "trong mơ" 83kg và cao 1m87 của siêu sao người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo.

    Đoàn Văn Hậu thử nghiệm đá trung vệ: Cánh cửa cuối đường hầm tại Heerenveen? - Bóng Đá

    Đoàn Văn Hậu sẽ được trọng dụng ở SC Heerenveen nếu chuyển sang đá trung vệ?

    Đối với cá nhân Văn Hậu, việc thi đấu ở vị trí trung vệ không còn quá lạ lẫm với anh. Anh từng được HLV Chu Đình Nghiêm (ở CLB Hà Nội) và HLV Park Hang-seo (ở các ĐTQG Việt Nam) xếp đá ở vai trò này trong những hoàn cảnh cấp bách. Và tất nhiên, anh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó.

    Trước mắt, Văn Hậu rất cần sự nỗ lực, cố gắng hơn nữa để được BHL SC Heerenveen cân nhắc sử dụng trong tương lai gần.

    Đăng Huy | 10:35 11/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...