MỚI NHẤT :
  • "Một số cầu thủ U23 Việt Nam khi trở về đúng tuổi sẽ nổi trội hơn"
  • 4 điều kỳ vọng vào các trận tứ kết lượt về UEFA Champions League
  • Rõ cái tên nhận kỳ vọng lớn ở U23 Việt Nam
  • Thua đau Qatar, HLV Indonesia tố cáo: "Trọng tài thật quá đáng"
  • Loại 4 cái tên U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời từ đáy lòng
  • 4 key pass, "người cũ Man Utd" gây choáng trước Chelsea
  • Thầy Park gây sốt cùng Jesse Lingard; Sao Việt kiều tỏa sáng trời Âu
  • Klopp có gì sau lời từ khước?
  • Barcelona phải cẩn trọng với một PSG không còn gì để mất
  • ĐHTB vòng 33 Premier League: Palmer chói sáng; Cựu sao M.U góp mặt
  • Guardiola: “Đội bóng của tôi thích những áp lực”
  • ''Chân mệnh thiên tử'' ở Premier League
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong chiến thắng trước Everton
  • Carragher chỉ ra cách Villa đánh bại Arsenal
  • Những cái tên của Leverkusen mà nhóm Big 6 EPL cần cho mùa giải tới
  • Jamie Carragher trầm trồ trước sao Chelsea
  • Mùa giải của Everton: Chỉ có thể tệ hơn
  • Liverpool muốn có “thảm họa” Everton
  • Bệnh binh Everton muốn được tham dự World Cup 2026
  • Sau tất cả, Ten Hag đang bất lực tại Man Utd
  • Jorge Mendes kích nổ bom tấn cho Man United
  • Chuyên gia tài chính giải thích cách Chelsea tránh án phạt từ FFP
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 32
  • Xavi nói thẳng về trình độ của PSG và Enrique
  • Palmer dẫn dắt Chelsea thẳng tiến đến Wembley
  • Tổng thống Pháp gửi lời nhắn đến 'bố già' Perez về Mbappe
  • Ramsdale được khuyên chia tay Arsenal
  • Barca chốt tương lai Araujo
  • Micah Richards nêu rõ sai lầm của Arteta khiến Arsenal thua trận
  • "Đây là cách họ thể hiện tuổi tác của mình"
  • CEO khó chịu khi HLV của mình được M.U nhòm ngó
  • Pochettino: "Họ phải học hỏi nhanh chóng, tiêu chuẩn ở Chelsea rất cao"
  • Man Utd chốt giá bán Rashford
  • Quá xấu hổ, Pochettino công khai cầu thủ được giao quyền đá penalty
  • Laporta níu kéo Xavi
  • Con đường hướng tới Quả bóng vàng của Mbappe
  • Tại sao Leverkusen không được xếp hạt giống đầu tiên tại cúp C1 mùa tới?
  • CHÍNH THỨC! Man United giữ chân thành công ngọc quý
  • 3 vấn đề Tottenham cần giải quyết trong kỳ chuyển nhượng hè 2024
  • Ben Foster hết lời ca ngợi mục tiêu 40 triệu bảng của M.U
  • Đoàn Văn Hậu "tả xung hữu đột" ở trận đầu tiên cho CLB Hà Nội trong năm 2020

    19:07 Thứ năm 03/09/2020

    BongDa.com.vn Ngày 02/9 vừa qua, Đoàn Văn Hậu đã có trận đấu đầu tiên cho CLB Hà Nội trong năm 2020.

    Đoàn Văn Hậu có trận đấu đầu tiên cho CLB Hà Nội sau khi rời Hà Lan - Bóng Đá

    Ngày 02/9 vừa qua, CLB Hà Nội đã có trận đấu giao hữu với đội bóng cùng thành phố - Viettel. Hiện tại, sau 11 vòng đấu, 2 đội bóng thủ đô đang nằm trong top 4 đội mạnh nhất và đang hướng đến cuộc đua đến chức vô địch V-League 2020.

    Đoàn Văn Hậu có trận đấu đầu tiên cho CLB Hà Nội sau khi rời Hà Lan - Bóng Đá

    Trận đấu diễn ra rất quyết liệt và có những tình huống tranh chấp không khoan nhượng. Trong thành phần của CLB Hà Nội nổi bật có sự xuất hiện của Đoàn Văn Hậu - cầu thủ vừa trở về từ SC Heerenveen (Hà Lan).

    Đoàn Văn Hậu có trận đấu đầu tiên cho CLB Hà Nội sau khi rời Hà Lan - Bóng Đá

    Trận đấu này chính là trận đầu tiên Văn Hậu được ra sân trong màu áo CLB Hà Nội trong năm 2020. Thế nên anh thi đấu rất cố gắng, nỗ lực.

    Đoàn Văn Hậu có trận đấu đầu tiên cho CLB Hà Nội sau khi rời Hà Lan - Bóng Đá

    Ở trận đấu này, cầu thủ gốc Thái Bình được HLV Chu Đình Nghiêm xếp đá trung vệ. Đây là sự tính toán khá hợp lý của vị thuyền trưởng người Thanh Hóa khi Nguyễn Văn Dũng đang dần chứng tỏ được giá trị ở hành lang cánh trái, trong khi nhân sự ở vị trí trung vệ đang rất thiếu với 2 ca chấn thương của Đình Trọng và Duy Mạnh.

    Đoàn Văn Hậu có trận đấu đầu tiên cho CLB Hà Nội sau khi rời Hà Lan - Bóng Đá

    Văn Hậu cũng không quá lạ lẫm vì anh đã được nhiều lần thử nghiệm và thi đấu ở vị trí quan trọng này.

    Đoàn Văn Hậu có trận đấu đầu tiên cho CLB Hà Nội sau khi rời Hà Lan - Bóng Đá

    Còn nhớ, trong một vài trận đấu trong thành phần của đội trẻ Heerenveen, Văn Hậu cũng được xếp đá trung vệ.

    Đoàn Văn Hậu có trận đấu đầu tiên cho CLB Hà Nội sau khi rời Hà Lan - Bóng Đá

    Ở trận giao hữu này, Văn Hậu chỉ thi đấu 60 phút.

    Đoàn Văn Hậu có trận đấu đầu tiên cho CLB Hà Nội sau khi rời Hà Lan - Bóng Đá

    Trận đấu kết thúc với tỷ số 3-1 nghiêng về CLB Hà Nội. Những người ghi bàn cho nhà đương kim vô địch là Thành Chung (ghi 2 bàn) và ngoại binh Rimario.

    Đoàn Văn Hậu có trận đấu đầu tiên cho CLB Hà Nội sau khi rời Hà Lan - Bóng Đá

    Với sự trở lại của Đoàn Văn Hậu, hàng thủ CLB Hà Nội sẽ được củng cố, tăng sức cạnh tranh ở 2 đấu trường V-League và Cúp Quốc gia 2020.

    Đoàn Văn Hậu có trận đấu đầu tiên cho CLB Hà Nội sau khi rời Hà Lan - Bóng Đá

    Vào ngày 05/9 tới, CLB Hà Nội sẽ có trận tái đấu với Viettel trên sân Hàng Đẫy.

    Ảnh: Hanoi Football Club

    Đăng Huy | 18:37 03/09/2020
    Chia sẻ

    Loading...