MỚI NHẤT :
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Đoàn Văn Hậu: "Phía trước là thử thách nhưng tôi sẵn sàng đón nhận"

    11:34 Thứ tư 18/09/2019

    BongDa.com.vn Văn Hậu khẳng định rằng khoác áo CLB Heerenveen sẽ là thử thách nhưng cầu thủ đa năng này vẫn rất hào hứng, sẵn sàng chờ đợi tương lai tốt đẹp phía trước.

    Sau chuyến bay khoảng 17 tiếng đồng hồ, cầu thủ Đoàn Văn Hậu đặt chân đến Hà Lan và có mặt ở CLB mới SC Heerenveen vào khoảng 19h30 tối 17/09. Dù chuyến bay khá dài nhưng không thể làm giảm đi sự háo hức và niềm hạnh phúc của cầu thủ sinh năm 1999 với lần đầu tiên sang châu Âu thi đấu.

    Đoàn Văn Hậu:

    Việc Đoàn Văn Hậu gia nhập Heerenveen, mạng xã hội của trang này đã vượt mốc 350 ngàn người, gấp 5 lần.

    Việc Đoàn Văn Hậu gia nhập SC Heerenveen làm nên cú hích lớn chưa từng có cho CLB này ở mạng xã hội. Từ con số 77.000 người theo dõi trên facebook lúc chưa có Văn Hậu, giờ đã vượt mốc 350 ngàn người, gấp 5 lần.

    Được biết, ở CLB SC Heereenveen, Đoàn Văn Hậu nhận được một mức đại ngộ cao hơn rất nhiều khi còn chơi bóng ở giải đấu cáo nhất của bóng đá Việt Nam. Văn Hậu được SC Heerenveen cấp một căn hộ đầy đủ tiện nghi cũng như một chiếc xe hơi riêng. Có một điều thú vị là trong phòng thay đồ ở đội bóng mới, Văn Hậu được xếp ngồi cạnh Mitchell van Bergen - cầu thủ sinh năm 1999 (bằng tuổi với chính Văn Hậu), thi đấu ở vị trí tiền vệ cánh phải và là người được định giá cao nhất trong đội hình của SC Heerenveen (3 triệu euro).

    Sau khi có mặt ở đại bản doanh, Đoàn Văn Hậu chia sẻ cản xúc của mình với truyền thông Hà Lan rằng: "So với bóng đá Việt Nam, bóng đá Hà Lan chuyên nghiệp hơn, tốc độ nhanh hơn, sự tranh chấp cao hơn, sức va chạm cũng đòi hỏi cầu thủ phải mạnh mẽ hơn rất nhiều. Các đồng đội của tôi ở CLB mới có thể hình rất lý tưởng. Tôi cao 1m85 còn họ cũng toàn 1m86 hay 1m86 trở lên. Thử thách cực lớn đang đợi tôi phía trước và tôi hồi hộp xen lẫn hào hứng đón chờ thử thách ấy."

    Đoàn Văn Hậu:

    Văn Hậu đã sẵn sang cho cuộc sống - sự nghiệp thi đấu ở trời âu của mình. 

    Theo kế hoạch, ngày 18/9, Văn Hậu sẽ tham gia vào hoạt động ngoại khóa cùng toàn đội. Đây cũng là một cơ hội rất tốt để anh giới thiệu mình và bắt đầu làm quen với các đồng đội mới. Đến các ngày 20 và 21/09, Văn Hậu sẽ chính thức có những buổi tập đầu tiên dưới sự chỉ đạo của HLV trưởng Johny Jansen. 

    Theo điều lệ của hợp đồng và luật của FIFA, Hậu vệ người Thái Bình cũng sẽ trở về khoác áo đội tuyển Việt Nam vào ngày 06/10, chuẩn bị cho vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Nếu được HLV Park Hang-seo triệu tập, Văn Hậu sẽ cùng đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia trên sân Mỹ Đình (10/10), chạm trán Indonesia trên SVĐ Gelora Bung Karno (15/10).

    Phương Nam | 10:10 18/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...