MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • "Bạn đã bỏ lỡ 2 khoảnh khắc tuyệt vời và đẹp đẽ"
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Đoàn TTVN dự SEA Games với quân số đông kỷ lục

    17:17 Thứ hai 17/04/2023

    Lần đầu tiên khi thi đấu ở nước ngoài, đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) tham dự SEA Games có quân số lên tới hơn 1.000 thành viên.

    Chiều 17/4, Bộ VH, TT&DL ký quyết định thành lập đoàn TTVN dự SEA Games 32 tại Campuchia. Thay đổi đáng chú ý nhất trong thành phần đoàn TTVN là việc ông Đặng Hà Việt (Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT) làm Trưởng đoàn, thay cho ông Trần Đức Phấn (Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT).

    Đây là lần đầu tiên ông Đặng Hà Việt cầm quân kể từ khi nhậm chức từ năm 2022. Trong khi đó, vị Trưởng đoàn quen thuộc của TTVN qua nhiều kỳ SEA Games, Asiad và Olympic Trần Đức Phấn được giao nhiệm vụ khác trước khi nghỉ hưu vào tháng 7 tới.

    Đoàn TTVN dự SEA Games với quân số đông kỷ lục - Bóng Đá

    Ông Đặng Hà Việt (trái) thay ông Trần Đức Phấn (phải) làm Trưởng đoàn TTVN dự SEA Games 32.

    Ngoài vị trí Trưởng đoàn, thành phần đoàn TTVN không có nhiều thay đổi vào phút chót. Đoàn TTVN có 2 phó đoàn, 9 bác sĩ (chưa tính bác sĩ của đội bóng đá nam - 3 người, đội nữ - 2 người); 3 y sĩ, 7 kỹ thuật viên, 6 điều dưỡng...

    SEA Games 32 diễn ra tại Campuchia với 47 môn và phân môn (gần 600 nội dung). Đoàn TTVN tham dự với hơn 700 VĐV, tranh tài ở 31 môn, đặt mục tiêu giành từ 90 - 120 HCV và đứng trong tốp 3 đại hội.

    Tổng số thành viên đoàn TTVN dự SEA Games là 1003 người. Đây là quân số đông nhất trong lịch sử các kỳ SEA Games được tổ chức ở nước ngoài. Tại SEA Games 31 được tổ chức trên sân nhà, đoàn TTVN tham dự với 1.341 thành viên.

    Thời điểm này, các đội tuyển đang gấp rút chuẩn bị cho SEA Games 32. Nhiều VĐV đang tập huấn ở nước ngoài sẽ bay thẳng sang Campuchia hội quân với đoàn TTVN.

    Vào tối 19/4, lễ xuất quân đoàn TTVN tham dự SEA Games 32 được tổ chức tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội.

    Đoàn TTVN dự SEA Games với quân số đông kỷ lục - Bóng Đá

    Đoàn TTVN dự SEA Games 32 với hơn 1.000 thành viên.

    Đoàn TTVN lên đường sang Campuchia vào sáng 3/5, với hai điểm xuất phát từ sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM). Đoàn di chuyển từ Hà Nội quá cảnh tại Vientiane (Lào), trong khi đoàn từ TP.HCM bay thẳng sang Phnom Penh.

    SEA Games 32 diễn ra từ ngày 5-17/5 tại thủ đô Phnom Penh và 4 tỉnh của Campuchia, bao gồm Siem Reap, Preah Sihanouk, Kampot và Kep.

    Tuyển U22 Việt Nam là đội sang Campuchia sớm nhất (ngày 26/4), chuẩn bị cho trận ra quân gặp Lào vào ngày 29/4. Tuyển nữ Việt Nam sau chuyến tập huấn tại Nhật Bản sẽ sang Campuchia vào ngày 30/4.

    Đại Nam | 16:57 17/04/2023
    Chia sẻ

    Loading...