MỚI NHẤT :
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Hỗn loạn trận West Ham - Leverkusen, HLV bị đuổi khỏi sân
  • "Đó là vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời của Lionel Messi..."

    19:42 Thứ ba 19/01/2021

    BongDa.com.vn Chân sút người Argentina tiếp tục khiến giới truyền thông chấn động sau tình huống bị truất quyền thi đấu.

    Như đã đưa tin, Barcelona vừa thất bại trước Atheltic Bilbao trong trận Chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha. Đây cũng là kết quả khiến thầy trò Ronald Koeman mất cơ hội giành danh hiệu đầu tiên của mùa giải 2020/21.

    Có thể nói, ngoài nỗi thất vọng thua trận, các CĐV yêu mến Blaugrana còn rất lo lắng và khó xử trước tình huống Lionel Messi bị truất quyền thi đấu. Trong một ngày thi đấu bế tắc, ngôi sao người Argentina đã nổi nóng, có tình huống được xác định là thiếu kiềm chế, "đánh nguội" cầu thủ đối phương và bị đuổi khỏi sân.

    Đáng chú ý, đây cũng là thẻ đỏ đầu tiên của chân sút sinh năm 1987 ở cấp độ CLB. Sau tình huống này, trong khi đợi án phạt từ Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha, Messi cũng là mục tiêu "mổ xẻ" của giới truyền thông. Cây bút Roberto Gomez từ Marca đưa ra những nhận xét về trường hợp này.

    Roberto Gomez: Messi's sending off against Athletic Club stains his career - Bóng Đá

    Messi khiến các CĐV rất thất vọng.

    Đây là điều nghiêm trọng nhất từng xảy ra trong sự nghiệp Messi."

    "Đó không phải là một sự kiện cá biệt, đó là vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời của Lionel Messi. Có hàng triệu cô gái và chàng trai trên thế giới ngưỡng mộ Leo và điều này thật đáng tiếc."

    "Những cô gái và chàng trai đó sẽ thất vọng sau những gì họ thấy vừa qua."

    Để mọi chuyện đi quá xa, Messi chỉ có thể tự trách bản thân mình vì sự thiếu kiềm chế.

    Koeman phát biểu về Messi: 

     
    Minh Trí | 19:12 19/01/2021
    Chia sẻ

    Loading...