MỚI NHẤT :
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • "Đó là lý do khiến trung vệ của HAGL không được gọi lên ĐT Việt Nam"

    06:36 Thứ sáu 07/05/2021 | 2

    BongDa.com.vn Chuyên gia Đoàn Minh Xương đã lý giải việc trung vệ trụ cột của HAGL không góp mặt cùng ĐT Việt Nam ở đợt tập trung tháng 5 tới đây.

    Vừa qua, danh sách chính thức triệu tập ĐT Việt Nam đã được công bố và có đọng lại nhiều điều trong lòng NHM. Ở đó, đáng chú ý là trường hợp của Nguyễn Hữu Tuấn - trung vệ đang thi đấu ổn định trong thành phần của HAGL. Rất nhiều dấu hỏi đặt ra rằng vì sao HLV Park Hang-seo lại lãng quên 1 nhân tố có chuyên môn và có những đóng góp trong hành trình thống trị BXH V-League 2021 của đội bóng Phố Núi.

    Lý giải về sự việc này, chuyên gia bóng đá Việt Nam Đoàn Minh Xương đã có những nhận định trên TheThao247: "Lối chơi của HLV Park Hang-seo là ông tổ chức tấn công từ hệ thống phòng ngự, đặc biệt là từ các trung vệ. Nếu để ý thì sẽ nhận thấy ĐT Việt Nam sẽ có những bàn thắng do Tiến Dũng chuyền cho Anh Đức ghi bàn hay Quế Ngọc Hải kiến tạo cho Quang Hải ghi bàn.

    Hữu Tuấn không có tên trong danh sách triệu tập ĐT Việt Nam đợt tập trung tháng 5/2021.

    Tuy nhiên, chúng ta thấy Hữu Tuấn không có khả năng này. Anh ấy chỉ có khả năng phòng ngự thôi chứ không được đánh giá cao ở khả năng phát động tấn công. Mà đá với ĐT Malaysia và Indonesia thì phải cần 6 điểm. Thế nên chúng ta muốn thắng thì phải có những cầu thủ biết phát động tấn công từ dưới hàng phòng ngự."

    Theo danh sách triệu tập ĐT Việt Nam, HLV Park Hang-seo lựa chọn những cái tên quen thuộc như Đỗ Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Trần Đình Trọng, Nguyễn Thành Chung, Bùi Hoàng Việt Anh ở vị trí trung vệ.

    Đăng Huy | 06:06 07/05/2021
    Chia sẻ

    Loading...