MỚI NHẤT :
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • 'Đó là điểm mấu chốt khiến hậu vệ phải của Liverpool hay hơn của Man United'

    13:13 Thứ bảy 31/08/2019 | 3

    BongDa.com.vn Cựu danh thủ của Premier League vừa có nhận xét về bộ đôi hậu vệ của Liverpool và M.U.

    Mùa giải trước, Trent Alexander-Arnold được đánh giá là hậu vệ phải hay bậc nhất Ngoại hạng Anh, nhất là khi anh chơi xuất sắc để cùng Liverpool lên ngôi vô địch Champions League. Đến năm nay, khi Aaron Wan-Bissaka cập bến Manchester United và có những trận mở đầu ấn tượng, 2 cầu thủ trẻ này bắt đầu được đặt lên bàn cân.

    ĐHTB châu Âu mùa giải 2018/2019 - Bóng Đá

     Trent đã góp công lớn trong chức vô địch C1 của Liverpool.

    Cựu danh thủ Andy Townsend đã chỉ ra trong trận M.U gặp Chelsea, có một tình huống Wan-Bissaka có thể thực hiện một đường chuyền hỗ trợ tấn công rất phù hợp nhưng anh đã không làm, đồng thời so sánh với trường hợp của hậu vệ Liverpool nhằm chứng minh Alexander-Arnold vẫn đang nhỉnh hơn đối thủ.

    "Suy nghĩ đầu tiên của tôi ở tình huống đó là cầu thủ nên đưa bóng vào vòng cấm địa cho tiền đạo đội mình. Khi Trent Alexander-Arnold ở vị trí đó, cậu ấy sẽ có một đường chuyền thật đẹp cho [Mohamed] Salah, cho Sadio Mane và [Roberto] Firmino. Họ cũng hiểu cậu ấy sẽ chuyền vào thời điểm nào."

    "Tôi biết Aaron Wan-Bissaka vừa tới đó và vẫn chưa thể chơi ăn ý hoàn toàn với các đồng đội, nhưng phải nói cậu ấy vẫn chưa chắc chắn với những gì mình đang làm."

    Sau vòng đầu bùng nổ, Manchester United đã liên tục mất điểm ở 2 vòng đấu mới đây, trong khi Liverpool vẫn đang giữ được mạch bất bại, đứng đầu BXH với 9 điểm tuyệt đối.

    Phản ứng của Jurgen Klopp trước pha phạt góc của Alexander-Arnold: 

    Hoài Thu | 12:45 31/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...