MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • ĐKVĐ Quảng Nam cảnh giác với SHB Đà Nẵng

    20:15 Thứ sáu 16/03/2018

    BongDa.com.vn Dù được đánh giá cao hơn chủ nhà SHB Đà Nẵng trong trận Derby xứ Quảng vào ngày mai. Tuy nhiên HLV Hoàng Văn Phúc vẫn tỏ ra rất “dè chừng” đội chủ sân Hòa Xuân.

    Sau cú đúp danh hiệu ở mùa giải 2017, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc tạm thời thay thế SHB Đà Nẵng trở thành “đàn anh” của bóng đá miền Trung. Vì vậy, lúc này Quảng Nam FC đương nhiên được xếp mâm trên so với đoàn quân HLV Nguyễn Minh Phương.

     - Bóng Đá

     HLV Hoàng Văn Phúc không chủ quan trước SHB Đà Nẵng. Ảnh: Đình Viên.

    Ở trận Derby xứ Quảng vào ngày mai, dù được thi đấu trên sân nhà Hòa Xuân, nhưng giới chuyên môn và khán giả lạc quan nhất cũng không tin SHB Đà Nẵng sẽ vượt qua được Quảng Nam. Tuy nhiên, trong bóng đá không thể nói trước đều gì khi trái bóng chưa ngừng lăn và HLV Hoàng Văn Phúc cũng vậy.

    Được đánh giá cao hơn chủ nhà, nhưng nhà cầm quân gốc Hà Nội vẫn tỏ ra rất cảnh giác đối với SHB Đà Nẵng. Vì thế, HLV Hoàng Văn Phúc chỉ đặt ra mục tiêu cho các học trò là kiếm được ít nhất 1 điểm ở trận đấu ngày mai: "Vừa qua tôi có theo dõi trận đấu giữa Than Quảng Ninh và SHB Đà Nẵng. Trận đấu đó dù Đà Nẵng thua 1-0 nhưng nhìn chung họ đã thể hiện được lối chơi rõ ràng và cũng tỏ ra rất nguy hiểm, vì thế chúng tôi cũng đánh giá rất cao và tôn trọng đối thủ của mình. Nhìn chung lối chơi của Đà Nẵng dưới thời HLV Nguyễn Minh Phương không khác quá nhiều so với HLV Lê Huỳnh Đức. Vì vậy mục tiêu của Quảng Nam ở chuyến làm khách lần này là kiếm được ít nhất 1 điểm, hoặc 3 điểm thì càng tốt."

     - Bóng Đá

     Quảng Nam FC tập làm quen sân Hòa Xuân chiều nay. Ảnh: Viết Định.

    Bên cạnh đó, thuyền trưởng Quảng Nam FC cũng không quên nhắc lại việc thiếu vắng Claudecir không ảnh hưởng quá nhiều đến việc vận hành lối chơi của đội bóng xứ Quảng: "Về lực lượng Quảng Nam sẽ không có quá nhiều thay đổi, sự thiếu vắng Claudecir cũng để lại một chút khó khăn cho chúng tôi. Tuy nhiên bóng đá là môn thể thao tập thể nên chúng tôi cũng không quá lo lắng. Sau trận đấu đầu tiên với Sài Gòn FC, màn thể hiện của bản hợp đồng mới như Claudecir cũng tạm khiến tôi hài lòng. Vì thế chúng tôi hoàn toàn yên tâm cho chặng đường sắp tới."

    Trận đấu giữa SHB Đà Nẵng và Quảng Nam FC sẽ được diễn ra vào lúc 17h ngày mai.

    Viết Định - BongDa.com.vn - TTVN | 19:05 16/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...