MỚI NHẤT :
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Diogo Jota sẵn sàng tiếp bước Ronaldo

    11:00 Thứ sáu 21/01/2022

    Ngôi sao Liverpool cho thấy anh trên đường trở thành chân sút đẳng cấp tiếp theo của bóng đá Bồ Đào Nha sau Cristiano Ronaldo.

    Sau chiến thắng 2-0 trước Arsenal ở lượt về bán kết League Cup rạng sáng 21/1 (giờ Hà Nội), HLV Jurgen Klopp của Liverpool thừa nhận rằng ông muốn vô địch giải đấu này hơn ai hết.

    Liverpool trải qua thời gian khó khăn trong một tháng qua vì chấn thương và sự vắng mặt của các cầu thủ châu Phi trở về phục vụ ĐTQG. Vì vậy, "The Kop" khó vượt qua Arsenal ở League Cup nếu Jota không tỏa sáng.

    Diogo Jota sẵn sàng tiếp bước Ronaldo - Bóng Đá

    Hai bàn thắng của Diogo Jota giúp Liverpool vượt qua đối thủ Arsenal ngay trên sân khách để vào chung kết League Cup 2021/22. Ảnh: Reuters. 

    Màn trình diễn xuất sắc

    Mohamed Salah và Sadio Mane vắng mặt, Liverpool còn lại những chân sút như Jota, Roberto Firmino, Takumi Minamino hay tài năng trẻ Kaide Gordon, người đá chính trước Arsenal lượt về. Trong số này, chỉ Jota biết cách tỏa sáng khi đội bóng cần.

    HLV Klopp gọi màn trình diễn của Jota trước Arsenal là "đạt đẳng cấp thế giới". "Arsenal chơi tốt hơn chúng tôi trong thời gian đầu trận", chiến lược gia người Đức thừa nhận. "Đầu hiệp 2, mọi thứ cũng tương tự. Liverpool ghi được hai bàn thắng tuyệt vời nhờ công của Jota. Cậu ấy chuyển mình trở thành một chân sút ở đẳng cấp thế giới".

    Lời khen của Klopp cho Jota rất đáng giá. Chân sút người Bồ Đào Nha mới trải qua mùa giải thứ 2 tại Anfield, nhưng anh cho thấy sự tiến bộ. Mùa hè năm 2020, Liverpool chi 41 triệu bảng để chiêu mộ tiền đạo này từ Wolverhampton.

    Chân sút 25 tuổi ghi 9 bàn sau 19 lần ra sân ở Ngoại hạng Anh 2020/21. Anh phải cạnh tranh suất đá chính với những tiền đạo hàng đầu thế giới như Salah, Mane hay Firmino. Trước khi Jota đến nửa năm, đội chủ sân Anfield cũng mua về một tiền đạo khác mang tên Minamino.

    Ở Ngoại hạng Anh mùa này, Jota vượt qua thành tích của chính anh ở mùa giải năm ngoái, khi ghi 10 bàn sau 20 lần ra sân. Điều quan trọng với cựu sao Porto còn nằm ở việc anh sẵn sàng sắm vai chủ công của Liverpool khi đội bóng cần.

    HLV Klopp đánh giá Jota là một cầu thủ có tâm lý thi đấu tốt cộng với nền tảng kỹ thuật ấn tượng. "Tâm lý thi đấu và chất lượng trong lối chơi chính là lý do chúng tôi chiêu mộ cậu ấy (Jota - PV)", thuyền trưởng Liverpool tiết lộ. "Kỹ năng chơi bóng của Jota khiến cậu ấy trở thành chân sút đáng xem".

    Jota trở thành cơn ác mộng với hàng thủ Arsenal trong trận đấu vừa qua. Anh có tốc độ, khả năng đi bóng lắt léo, kết hợp với sự tinh quái và kỹ năng dứt điểm tốt. Ở bàn thắng đầu tiên, Jota khiến hậu vệ phải Arsenal, Takehiro Tomiyasu ngã rạp xuống đất.

    Sang pha lập công thứ hai, mũi nhọn mang áo số 20 phá bẫy việt vị thông minh để đánh bại thủ môn Aaron Ramsdale. Trung vệ Ben White của đội chủ nhà cũng nhiều lần bất lực khi phải đuổi theo Jota. Cần nhớ rằng "Pháo thủ" là một trong những đội có hàng thủ tốt nhất Ngoại hạng Anh lúc này.

    Diogo Jota sẵn sàng tiếp bước Ronaldo - Bóng Đá

    HLV Klopp đánh giá Jota đã vươn mình trở thành một chân sút đẳng cấp thế giới. Ảnh: Reuters. 

    Tạm quên nỗi lo Mane và Salah

    Jota vừa bước sang tuổi 25 vào tháng 12 năm ngoái, và chân sút của Liverpool có một tương lai hứa hẹn phía trước. Việc tuyển thủ Bồ Đào Nha sẵn sàng khỏa lấp khoảng trống mà Mane hay Salah để lại mang đến tín hiệu tích cực cho "The Kop".

    Hợp đồng hiện tại của cả Mane và Salah với Liverpool sẽ hết hạn vào tháng 6/2023. Đội chủ sân Anfield gặp rắc rối lớn trong việc giữ chân hai chân sút châu Phi. Trong bài phỏng vấn vào tuần trước, Salah nói anh không đòi hỏi những yêu cầu "điên rồ", nhưng ban lãnh đạo đội bóng biết anh muốn gì.

    Cả Salah lẫn Mane đều yêu cầu tăng lương cao, điều có thể gây khó với tình hình tài chính của "The Kop" lúc này. Nếu Liverpool không thể nhanh chóng thuyết phục Salah và Mane ký vào hợp đồng mới, khả năng họ mất trắng hoặc phải bán sớm cầu thủ rất dễ xảy ra.

    Màn trình diễn xuất sắc của Jota giúp ban lãnh đạo đội bóng thành phố cảng dễ toan tính hơn. Hai bàn thắng vào lưới Arsenal giúp Jota đạt hiệu suất 138 phút/bàn thắng (không tính penalty) kể từ khi đến Liverpool. Trong khi đó, Salah đạt hiệu suất 147 phút/bàn thắng.

    Ở trận bán kết lượt về League Cup vừa qua, Liverpool chơi không hay hơn Arsenal. Tuy nhiên, đội khách biết cách vượt qua đối thủ nhờ sự trội hơn về con người. Hai bàn thắng đẳng cấp của Jota là điều mà HLV Mikel Arteta và ban lãnh đạo Arsenal thèm muốn. Đội bóng thành London lúc này không có một tiền đạo giỏi như Jota.

    Khi trận đấu tại Emirates kết thúc, các cổ động viên Liverpool bắt đầu hát vang tên Jota. Sau những ca khúc nổi tiếng về Virgil Van Dijk, Firmino hay Salah, Jota là cái tên tiếp theo xứng đáng được người hâm mộ "The Kop" sáng tác riêng một bài hát.

    Tường Linh | 09:42 21/01/2022
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...