MỚI NHẤT :
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Đình Trọng tái phát chấn thương đầu gối

    14:11 Chủ nhật 10/07/2022

    HLV Nguyễn Đức Thắng không đăng ký trung vệ Trần Đình Trọng ở trận hòa 1-1 với CLB Sài Gòn tại vòng 6 V.League 2022 do anh tái phát chấn thương, có dịch trong đầu gối.

    "Đình Trọng được phát hiện có một chút dịch trong đầu gối, ít thôi. Tôi muốn dưỡng thương cho bạn ấy nên không đăng ký thi đấu ở trận này. Vì vậy, tôi phải thay đổi một vài vị trí trong đội hình", HLV Nguyễn Đức Thắng tiết lộ về tình hình của cậu học trò cưng bên phía Bình Định.

    CLB Bình Định để Đình Trọng ngồi trên khán đài sân Thống Nhất. Sau khi trận đấu kết thúc, trung vệ sinh năm 1997 mới xuống sân động viên đồng đội. CLB Bình Định để đội chủ nhà Sài Gòn cầm hòa. Xuân Nam ghi bàn bằng tay cho đội khách còn Gustavo volley đẹp mắt ở phút 40 cho đội Sài Gòn.

     - Bóng Đá

     Đình Trọng tiếp tục bị tràn dịch gối sau hai năm phẫu thuật sụn chêm. Ảnh: CLB Bình Định.

    Thiếu Đình Trọng nên HLV Đức Thắng trở lại với sơ đồ 4 trung vệ thay vì chơi theo đội hình 3-5-2 như trước. "Chúng tôi phụ thuộc vào nhân sự và dùng nhiều sơ đồ khác nhau tùy vào đối thủ. Rất đáng tiếc, trận này không có Đình Trọng trong đội hình", HLV đội Bình Định nhấn mạnh.

    Đình Trọng có trận đầu tiên cho đội bóng mới ở vòng 5 khi tiếp HAGL. Anh được xếp đá tiền vệ phòng ngự chứ không phải trung vệ. Cựu cầu thủ CLB Hà Nội thể hiện tốt trong 90 phút, khóa chặt các mũi tấn công của HAGL như Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn và Xuân Trường.

    Có thể vì dồn sức thi đấu nên trung vệ tuyển Việt Nam tái phát chấn thương. Đình Trọng chấn thương hồi giữa tháng 3/2022 và không lên tập trung đội tuyển. Sau đó, anh tham dự trận giao hữu với Afghanistan hôm 1/6. Phải đến ngày 2/7, anh mới chơi trận đầu tiên cho CLB mới.

    Chấn thương này sẽ khiến Đình Trọng phải nghỉ tiếp một thời gian. Trung vệ 25 tuổi có tiền sử chấn thương đứt dây chằng chéo gối trái và phẫu thuật sụn chêm tại TP.HCM. Tình trạng tiết dịch ở đầu gối của Đình Trọng đã xuất hiện cách đây 2 năm và thỉnh thoảng vẫn tái phát.

    Lê Minh - Zing.vn | 10:30 10/07/2022
    Chia sẻ

    Loading...