MỚI NHẤT :
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • Điều NHM lo lắng về Jesus đã đến

    21:56 Thứ hai 24/10/2022 | 1

    BongDa.com.vn Việc Gabriel Jesus tịt ngòi 5 trận liên tiếp sẽ khiến Mikel Arteta phải suy nghĩ lại về cách sử dụng tân binh người Brazil.

     

    Không có gì nghi ngờ về đẳng cấp của Gabriel Jesus. Anh nổi lên ở Brazil từ năm 17 tuổi và làm mưa làm gió ở Premier League khi chưa qua tuổi 19. 

    Điều NHM lo lắng về Jesus đã đến - Bóng Đá

     Jesus đã có dấu hiệu quá tải.

    HLV Man City, Pep Guardiola đánh giá rất cao cậu học trò của mình: "Chúng tôi đã từng có một tiền đạo đáng kinh ngạc là Gabriel. Tôi rất hài lòng với Gabriel."

    Tuy nhiên, với tham vọng vô địch Champions League, Man City đã nâng cấp hàng tiền đạo. Đó là lý do tại sao họ chấp nhận để chân sút người Brazil rời đi và mang về Erling Haaland.

    Trước tình huống đó, Arsenal vui lòng chi ra 45 triệu bảng để phá vỡ một năm hợp đồng còn lại của Jesus. Mikel Arteta là người từng làm việc trực tiếp với Jesus khi còn làm trợ lý tại Man City và là chất xúc tác để Jesus chọn Pháo thủ làm bến đỗ. 

    Với mô hình chơi bóng tương tự Man City, Jesus nhanh chóng làm quen cuộc sống ở London. Anh ghi được 3 bàn và 3 kiến tạo trong 5 trận đầu tiên. Thời điểm đó, anh được giới chuyên môn tung hô như một bản hợp đồng của mùa giải.

    Tuy nhiên, đến lúc này, thống kê cho thấy Haaland mới là "vị thần" của Premier League với 17 bàn. Ngược lại, Jesus chỉ có 5 pha lập công và đang trải qua 5 trận tịt ngòi. Đặc biệt, trong hai trận gần nhất ở giải quốc nội, cựu cầu thủ Man City đều bị chấm dưới số điểm 6.5 (Whoscored). 

    Điều NHM lo lắng về Jesus đã đến - Bóng Đá

     Arteta cần thêm viện binh cho hàng công.

    Sau chuỗi trận thăng hoa, Jesus gần như trở lại với đúng những gì người ta biết về cầu thủ này và dĩ nhiên nó có một phần trách nhiệm thuộc về Mikel Arteta.

    Cụ thể, Jesus đã xuất hiện đủ 11 trận ở 11 vòng đấu vừa qua tại Premier League. Thậm chí như trận đấu với Bod/Glimt ở Europa League vừa qua, chân sút 25 tuổi này cũng chơi một ít phút. 

    Vấn đề về thể lực đang kéo lùi Arsenal. Chuyên gia của BBC Sport, Garth Crooks đã nêu rõ quan điểm này. Anh cho biết: "Ơn trời là Arsenal phải chơi ba trận một tuần, bao gồm cả các trận đấu ở cúp châu Âu."

    "May mắn thay, Southampton đã đá với Pháo thủ vào đúng thời điểm. Một Arsenal tươi mới sẽ hủy diệt được Southampton."

    Rõ ràng, với một đội bóng có tham vọng cạnh tranh ngôi vô địch, sở hữu một trung phong giỏi thôi là chưa đủ. Trong tháng Giêng này, có rất nhiều phương án xoay sở cho Arteta. 

    Jonathan David (Lille), Patrik Schick (Bayer Leverkusen) và Moussa Dembélé (Lyon) là những người được HLV Erik Ten Hag của Man Utd thêm vào danh sách chuyển nhượng. Arsenal hoàn toàn có thể chiêu mộ một trong ba cầu thủ này, nhất là với trường hợp của David và Schick, bởi trong quá khứ, GĐKT Edu từng liên hệ với họ.

    Ngọa Long - theo xevathethao.vn | 21:26 24/10/2022
    Chia sẻ

    Loading...