MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 0-0 Chelsea: Hiệp một bắt đầu
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Điều kiện để Văn Toàn, Hoàng Đức có thể dự trận gặp Australia

    19:03 Thứ tư 12/01/2022

    Hai cầu thủ mắc Covid-19 của tuyển Việt Nam có thể sang Australia sau khi hoàn thành cách ly và cho kết quả xét nghiệm âm tính trong 72 giờ trước ngày lên đường (21/1).

    Theo quy định nhập cảnh của Australia hiện nay, người nước ngoài đến Melbourne cần đáp ứng hai điều kiện: Tiêm tối thiểu 2 mũi vaccine được quốc gia này thông qua và có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 bằng phương pháp RT-PCR trong vòng 72 giờ trước khi khởi hành.

    Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Hoàng Đức chắc chắn đáp ứng điều kiện đầu tiên vì các thành viên tuyển Việt Nam đã tiêm mũi vaccine thứ ba trước khi xả trại hôm 4/1. Hai cầu thủ này chỉ cần cho kết quả xét nghiệm âm tính bằng phương pháp RT-PCR trong vòng 3 ngày trước 21/1 là đủ điều kiện sang Australia.

     - Bóng Đá

    Hoàng Đức (áo đỏ) và Văn Toàn có thể đi Australia khi hoàn thành cách ly và cho kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính . Ảnh: Việt Linh.

    Vấn đề với Văn Toàn và Hoàng Đức lúc này là thời gian chuẩn bị. Do phải cách ly theo quy định, hai cầu thủ chỉ có thể lên hội quân nhanh nhất vào ngày 16/1 (với Hoàng Đức). Trong trường hợp mọi thứ diễn ra như kế hoạch, Hoàng Đức có nhiều nhất 5 ngày tập luyện cùng tuyển Việt Nam, với Văn Toàn thì thời gian có thể ít hơn.

    Đây là bài toán mà HLV Park Hang-seo cùng các cộng sự phải cân nhắc. Việc thiếu thời gian chuẩn bị có thể ảnh hưởng đến thể lực và phong độ của hai cầu thủ. Do đó HLV Park cần tính toán nhân sự thay thế. Tin vui cho tuyển Việt Nam ở lần tập trung này là Đỗ Hùng Dũng trở lại sau khi lỡ hẹn kỳ AFF Cup 2020.

    Hôm 11/1, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biếtVăn Toàn, Hoàng Đức đang cách ly tại địa phương do có xét nghiệm dương tính với Covid-19  trong thời gian xả trại. Điều này không làm ảnh hưởng đến kế hoạch hội quân của tuyển Việt Nam.

    Ngày 13/1, thầy trò HLV Park sẽ tập trung tại Hà Nội để trở lại với quy trình bong bóng khép kín, bắt đầu chuẩn bị cho các trận đấu lượt về vòng loại thứ ba World Cup 2022 gặp Australia và Trung Quốc diễn ra vào cuối tháng này.

    Sau trận làm khách Australia ngày 27/1, tuyển Việt Nam sẽ trở về để tiếp đón Trung Quốc ngày 1/2.

     - Bóng Đá

     

     - Bóng Đá

     

    Ngọc Lê - Zing.vn | 17:27 12/01/2022
    Chia sẻ

    Loading...